Bận công chuyện gia đình, bà Lê Thị Chi (xã Phú Đức- Long Hồ) vắng nhà. Hôm sau trở về, bà và mọi người hốt hoảng khi thấy tài sản trong nhà mất sạch. Bà Chi trình báo công an vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, 3 ngày sau, Công an huyện Long Hồ phá được vụ án thu hồi tài sản trả lại cho gia đình bà Chi trong sự vui mừng và lòng tin của người dân với Công an nhân dân.
Bận công chuyện gia đình, bà Lê Thị Chi (xã Phú Đức- Long Hồ) vắng nhà. Hôm sau trở về, bà và mọi người hốt hoảng khi thấy tài sản trong nhà mất sạch. Bà Chi trình báo công an vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, 3 ngày sau, Công an huyện Long Hồ phá được vụ án thu hồi tài sản trả lại cho gia đình bà Chi trong sự vui mừng và lòng tin của người dân với Công an nhân dân.
Bà Chi trình bày: Ngày 1/8/2014, bà đi vắng nhà nhưng cẩn thận khóa cửa rào và cài cửa nhà. Hôm sau về thì thấy các cửa bị cạy, tài sản trong nhà như nồi cơm điện, đầu đĩa, tivi, tủ lạnh, mô tưa, quạt máy… đều mất hết, giá trị tài sản hơn 6 triệu đồng…
Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ đã sớm bắt tay vào cuộc truy tìm kẻ trộm. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định kẻ trộm không ở xa đến, có thể là người địa phương. Bởi bà Chi đi vắng chỉ có người địa phương biết nên cơ quan điều tra tập trung các đối tượng ở xung quanh. Không ngoài dự đoán và qua thông tin của quần chúng, cơ quan điều tra nắm được một số đối tượng có biểu hiện bất minh.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra cho mời lần lượt các đối tượng Nguyễn Hồng Ánh, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Văn Lập, Huỳnh Văn Thương và Lê Đình Phước ở cùng địa phương xã Phú Đức đến trụ sở làm việc về vụ mất trộm nói trên. Lúc đầu, các đối tượng này tìm cách quanh co không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của bà Chi.
Song, với tinh thần quyết tâm đưa kẻ trộm ra pháp luật trừng trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm, vật chứng, các chiến sĩ công an đã tìm được các đối tượng trong vụ trộm nói trên. Bọn chúng lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi phát hiện gia đình bà Chi vắng nhà, chúng rủ nhau trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 19 giờ hôm đó, Ánh, Thương, Huy leo rào, rồi cạy cửa nhà sau của bà Chi và đột nhập vào trong. Biết gia đình bà Chi đi sáng mới về nên chúng thoải mái lấy tài sản.
Chúng gom 1 tivi, máy quạt, đầu thu HD, đầu đĩa, nồi cơm điện, mô tưa, rồi lần lượt đưa ra ngoài. Do tài sản nhiều, chúng điện thoại cho Lập đến chở phụ. Tuy biết tất cả tài sản trên là đồ gian nhưng Lập vẫn tham gia để được chia tiền tiêu xài.
Chúng lần lượt chở số tài sản trên đến gửi nhà người quen (không biết tài sản trộm) để sáng đem đi tiêu thụ. Thực hiện xong, Lập, Thương đi về ngủ, còn Ánh và Huy đến quán nhậu. Trong lúc nhậu, 2 người nhớ đến gia đình bà Chi còn tài sản nên muốn gom sạch để được thêm tiền. Uống rượu vào như được tiếp thêm can đảm, 2 đối tượng Ánh và Huy một lần nữa đột nhập vào nhà bà Chi lấy trộm tủ lạnh.
Khi 2 đối tượng ì ạch khiêng ra ngoài rào thì có bạn chạy xe ngang, nên nhờ chở dùm đến nhà người quen gửi. Ngày hôm sau, chúng bán tủ lạnh cho Phước giá 800 ngàn đồng. Tuy biết tài sản này là đồ gian nhưng vì ham giá rẻ, Phước chấp nhận mua, chưa kịp xài thì bị Cơ quan điều tra- Công huyện Long Hồ thu hồi. Các tài sản còn lại cũng được cơ quan điều tra thu hồi trả lại cho gia đình bà Chi.
Chỉ trong 3 ngày (1- 3/8/2014), Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản đã tạo thêm lòng tin cho người dân tại địa phương.
Hiện nay tình trạng trộm cắp đang hoành hành, mọi người cần cảnh giác và có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản của mình.
Hiện Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố Ánh, Lập, Thương, Huy về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Phước về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thời gian tới, các bị can phải trả giá cho hành vi trộm cắp của mình và quan trọng hơn các bị can đã đánh mất đi danh dự, uy tín, lòng tin với xóm giềng.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin