Sớm yêu đương dẫn đến chuyện ghen tuông, tranh giành bạn gái, các đối tượng Trần Thiên Luân, Đặng Chí Phong và Bạch Hồng Khương xách mã tấu xông vào phòng karaoke chém loạn xạ bị hại. Sau vụ án, Luân, Phong bị bắt và cơ quan công an đã khởi tố về hành vi “Giết người”, còn 2 đồng bọn khác bỏ trốn...
Sớm yêu đương dẫn đến chuyện ghen tuông, tranh giành bạn gái, các đối tượng Trần Thiên Luân, Đặng Chí Phong và Bạch Hồng Khương xách mã tấu xông vào phòng karaoke chém loạn xạ bị hại. Sau vụ án, Luân, Phong bị bắt và cơ quan công an đã khởi tố về hành vi “Giết người”, còn 2 đồng bọn khác bỏ trốn...
Ngày 15/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Phong (SN 1995, xã An Phước- Mang Thít) tội “Giết người”. Sau vụ án, bị cáo Phong mắc bệnh tâm thần và cơ quan chức năng đã đưa đi điều trị bắt buộc.
Đến ngày 8/4/2014, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương- Phân viện phía
Vụ án xảy ra cách đây gần 2 năm nhưng khi nhắc lại nhiều người ở khu vực xảy ra vụ án và từng chứng kiến không khỏi rợn người bởi tính côn đồ, hung hãn của họ.
Bị hại là Nguyễn Văn Khởi và Phạm Thành Nhân (xã Tân Long Hội- Mang Thít) với những vết thẹo chi chít trên người, khi nhắc lại vụ án 2 bị hại vẫn còn bàng hoàng. Vụ việc bắt đầu từ việc giữa Luân và Khởi tranh… gái dẫn đến mâu thuẫn nhau. Tưởng chuyện nhỏ nhặt, ai dè Luân đem lòng thù hận, muốn xử tình địch theo kiểu giang hồ.
Khoảng 18 giờ ngày 22/9/2012, Luân, Phong cùng bạn bè nhậu thì Khương điện thoại cho biết nhóm của Khởi đang hát karaoke tại quán Rolax (ấp Định Thới A, xã An Phước- Mang Thít). Đang có hơi men trong người, Luân và Phong nổi máu giang hồ muốn đi xử tình địch ngay. 2 người nghỉ nhậu ra ngoài bàn nhau “hạ” Khởi.
Như đã hẹn, Luân và Phong nhờ người bạn mới quen chạy xe gắn máy chở đến cầu Quao (xã An Phước) thì gặp Khương. Tại đây, Khương đưa cho Luân cây mã tấu tự chế và còn giữ lại cho mình một cây mã tấu để phòng thân.
Cảm thấy còn thiếu “đồ chơi”, họ về nhà của Phong lấy thêm con dao yếm làm hung khí. Người bạn mới quen chạy xe “tống 3” (Khương, Luân và Phong) đến quán karaoke Rolax. Lúc này khoảng 23 giờ, Khởi, Nhân cùng với 2 người bạn đang say sưa hát karaoke tại phòng số 3 thì bất ngờ bị chém loạn xạ. Do bị chém nhiều nhát vào người, Khởi và Nhân ngục ngã.
Gây án xong, chúng rút nhanh khỏi hiện trường, ra chỗ người bạn mới quen đang nổ máy xe chờ sẵn, “tẩu” mất trong đêm. Do nhóm người trên ra tay quá bất ngờ, gây án nhanh nên những người xung quanh cũng không kịp can ngăn hay điện báo công an. Khi chúng rút đi, người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.
Sau vụ án, công an cũng xác định được 3 hung thủ là Luân, Phong và Khương. Tuy nhiên công an bắt giữ được Phong và Luân, còn tên Khương cùng với người bạn mới quen đã nhanh chân lẩn trốn cho đến nay.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Phong và đồng bọn rất hung hãn, côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội. Bị hại thoát chết là ngoài ý muốn nên đủ yếu tố quy kết tội “Giết người”.
Tuy bị hại có đơn xin giảm nhẹ và tại tòa cũng như ở cơ quan điều tra, bị cáo Phong tỏ ra ăn năn, hối hận… song cũng cần có bản án thích đáng để giáo dục, phòng ngừa tội phạm nguy hiểm. Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Phong 7 năm tù tội “Giết người” (ảnh). Bản án nghiêm khắc cũng là lời cảnh báo đến tất cả mọi người nên xử sự trên tinh thần hòa nhã, đừng vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dẫn đến phạm tội, để rồi kẻ vào tù, người bị thương tật suốt đời.
2 bị hại Nguyễn Văn Khởi và Phạm Thành Nhân bị chúng chém nhiều nhát vào người. Khởi bị tổng cộng 6 vết thương ở đầu, vai, chân tỷ lệ thương tật là 29%. Nhân bị chém trúng 4 nhát ở bả vai, tay, lưng tỷ lệ thương tật 11%. Khởi yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền thuốc điều trị, mất sức lao động, tinh thần… tổng cộng 81,2 triệu đồng và Nhân cũng yêu cầu bị cáo Phong bồi thường 7,9 triệu đồng (đã khắc phục xong).
|
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin