Trộm trên sông bị “sa lưới” dân

03:09, 05/09/2014

Vừa ra tù, 3 đối tượng chuyên trộm cắp ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) rủ nhau đi chài cá rồi trộm ghe máy của người dân trên sông Hậu định đem bán thì bị dân vây bắt giao công an.

Vừa ra tù, 3 đối tượng chuyên trộm cắp ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) rủ nhau đi chài cá rồi trộm ghe máy của người dân trên sông Hậu định đem bán thì bị dân vây bắt giao công an.

Trần Hoàng Tuấn (SN 1990), Đoàn Văn Sang (SN 1988) và Phan Văn Phương (SN 1986- đều trú quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) là những đối tượng từng “vào tù, ra khám” tội trộm, vừa được trả tự do.

Ngày 4/3/2014, Phương, Sang, Tuấn mượn máy đuôi tôm của người quen ở phường Bình Thủy, đặt xuống ghe của Phương để đi chài cá. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Tuấn điều khiển ghe chạy trên sông Hậu, cặp bờ thuộc TX Bình Minh cho Phương chài cá. Đến khu vực ấp Đông Hòa 2 (xã Đông Thành), cả bọn phát hiện trên ghe của anh Nguyễn Văn Láng đậu cặp mé sông có gắn máy đuôi tôm hiệu Honda GX160 nhưng không người giữ liền nảy sinh ý định lấy trộm đem bán kiếm tiền xài.

Sau khi quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, Tuấn điều khiển ghe cặp sát ghe anh Láng. Phương và Sang cầm dầm giữ hai ghe sát vào nhau cho Tuấn bước qua ôm máy Honda GX160 để qua ghe Phương. Nhưng vừa bơi ghe ra định tẩu thoát thì cả bọn bị vợ anh Láng phát hiện tri hô.

Người dân xung quanh nghe có trộm trên sông đã lấy ghe rượt theo. Trên đường bỏ chạy, Phương kêu Tuấn tấp vô bờ bỏ máy Honda GX160 vừa trộm lại rồi tiếp tục chạy về hướng Trà Ôn.

Anh Bùi Văn Triều ở ấp Phú Xuân (xã Phú Thành- Trà Ôn) thấy mọi người rượt bắt trộm trên sông liền dùng vỏ lãi đuổi theo. Vừa bắt kịp ghe bọn trộm thì anh Triều bị Sang và Tuấn đẩy ra làm chìm vỏ lãi. Tuấn tiếp tục điều khiển ghe chạy qua xã Lục Sĩ Thành rồi tấp ghe vào cùng Phương và Sang lên bờ bỏ chạy. Sau đó, Công an TX Bình Minh kết hợp Công an xã Lục Sĩ Thành vây bắt được Phương và Sang, còn Tuấn bỏ trốn đến 23 giờ cùng ngày cũng đã sa lưới.

Kết luận định giá máy đuôi tôm hiệu Honda GX160 của anh Láng trị giá 3,7 triệu đồng. Hiện tài sản đã được cơ quan điều tra thu hồi trao trả cho anh Láng.

Do Phương, Tuấn, Sang có nhiều tiền án tội trộm, chưa được xóa án tích lại tái phạm nên lần vi phạm này, cả 3 tiếp tục bị Công an TX Bình Minh khởi tố.

Trước tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi trộm máy đuôi tôm của anh Láng và đồng ý bồi thường giá trị chiếc vỏ lãi của anh Triều bị chìm mất cùng điện thoại di động, tiền thuê trục vớt máy gắn trên vỏ lãi và sửa máy tổng cộng hơn 7,6 triệu đồng.

Xét hành vi của các bị cáo ngang nhiên lấy cắp tài sản giữa ban ngày, khi bị phát hiện còn cố tình bỏ chạy và xô đẩy vỏ lãi của người dân truy đuổi làm chìm và hư hao tài sản, gây tác động xấu đến trật tự địa phương và hoang mang lo lắng trong nhân dân. Các bị cáo đều có tiền án về tội trộm nhưng không sửa đổi.

Trong vụ án này, bị cáo Tuấn là người thực hiện hành vi tích cực nhất, đã trực tiếp lấy trộm máy, khi bị phát hiện đã điều khiển ghe máy bỏ chạy và bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý nên cần xử bị cáo mức án cao hơn. Cụ thể, HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Phương và Sang mỗi bị cáo 2 năm tù giam, Tuấn 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh