Nhân viên công ty dược chiếm đoạt tiền để cá độ bóng đá

03:09, 17/09/2014

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên bán hàng, Lương Hiếu Dĩnh (SN 1978- ngụ ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò- Đồng Tháp) chiếm đoạt trên 425 triệu đồng của 43 nhà thuốc ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng để tiêu xài và cá độ bóng đá.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên bán hàng, Lương Hiếu Dĩnh (SN 1978- ngụ ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò- Đồng Tháp) chiếm đoạt trên 425 triệu đồng của 43 nhà thuốc ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng để tiêu xài và cá độ bóng đá.

Năm 2006, Lương Hiếu Dĩnh bị TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xử phạt 9 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi ra tù, Dĩnh làm tiếp thị cho một số công ty. Nhờ lanh lợi, hoạt bát nên năm 2012, Dĩnh được Công ty CP Dược phẩm Cửu Long hợp đồng vào làm nhân viên bán hàng tại chi nhánh Sóc Trăng.

Ngày 1/1/2013, Dĩnh được anh Nguyễn Minh Kháng- Giám đốc chi nhánh Sóc Trăng phân công đi thu hồi nợ tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Đến ngày 11/1/2013, Dĩnh điện thoại cho anh Kháng bảo “ông ngoại mất hồi khuya nên về quê gấp”. Anh Kháng hỏi “sao không nộp tiền mà về quê” thì Dĩnh cho biết “đã chuyển tiền về công ty rồi”. Sau đó, Dĩnh tắt điện thoại.

Do liên lạc với Dĩnh nhiều lần không được, anh Kháng nghi Dĩnh đã “ôm” tiền của công ty bỏ trốn nên cùng kế toán liên hệ với các khách hàng và tiến hành đối chiếu công nợ. Kết quả, phát hiện Dĩnh thu của 43 nhà thuốc tây ở Bạc Liêu, Sóc Trăng trên 425 triệu đồng nhưng không giao nộp nên Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã tố cáo hành vi của Dĩnh với cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long có thông báo truy tìm Dĩnh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng Dĩnh không đến trình báo. Do đó, ngày 11/2/2014, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dĩnh.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 24/3/2014, Dĩnh đến Công an TP Vĩnh Long đầu thú và khai nhận: Thời gian được giao đi thu tiền của khách hàng, Dĩnh đã tiêu xài lạm vào tiền của công ty khoảng 100 triệu đồng; cho bạn gái tên Mỹ Lệ (chưa xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) mượn nhiều lần tổng cộng 140 triệu đồng để cá độ bóng đá; bản thân Dĩnh cũng tham gia cá độ bóng đá trên Internet thua hết 60 triệu đồng. Do không còn khả năng khắc phục nên Dĩnh bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh và tiêu xài hết số tiền đã thu được của các nhà thuốc tây.

Chủ 43 nhà thuốc tây ở Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng khẳng định: Họ có giao dịch với Công ty CP Dược phẩm Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng thông qua Dĩnh. Khi các nhà thuốc có yêu cầu đặt hàng, Dĩnh là người trực tiếp giao hàng và mỗi lần thu tiền, Dĩnh đều ra biên lai thu tiền, biên nhận, ký tên trên hóa đơn giá trị gia tăng, đơn đặt hàng, phiếu xuất kho, sổ mua bán hàng của các cơ sở. Những chứng từ trên, các nhà thuốc tây đều lưu giữ.

Xét hành vi của Dĩnh đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long, gây mất trật tự địa phương và hoang mang, lo lắng trong quần chúng.

Chỉ vì muốn có tiền mà không phải bỏ công sức lao động, Dĩnh đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty và nhiệm vụ được giao, chiếm đoạt số tiền lớn để tiêu xài và cờ bạc. Bản thân Dĩnh có nhân thân xấu, từng bị kết án chưa được xóa án tích lại phạm tội, thể hiện sự xem thường luật pháp nên Dĩnh phải chịu tình tiết tăng nặng.

Song, dù Dĩnh có bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý nhưng sau đó đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải,… nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Dĩnh 9 năm tù giam tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc Dĩnh bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Dược phẩm Cửu Long trên 425 triệu đồng.

 

Tại khoản 3, Điều 140 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.


PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh