Lập khống bảng lương, thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

04:09, 25/09/2014

Vào làm kế toán của một doanh nghiệp, Lê Thanh Nhàn (SN 1984, xã Hòa Tân- Châu Thành- Đồng Tháp) được tin tưởng giao việc lập bảng lương để chi trả tiền cho nhân công và quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT). Lợi dụng lập khống nhiều bảng lương và thuế GTGT của doanh nghiệp, Nhàn chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Vào làm kế toán của một doanh nghiệp, Lê Thanh Nhàn (SN 1984, xã Hòa Tân- Châu Thành- Đồng Tháp) được tin tưởng giao việc lập bảng lương để chi trả tiền cho nhân công và quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT). Lợi dụng lập khống nhiều bảng lương và thuế GTGT của doanh nghiệp, Nhàn chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tháng 10/2012, Nhàn sang Vĩnh Long tìm việc và được nhận vào làm cho DNTN Phương Hùng 2 (doanh nghiệp Phương Hùng) có trụ sở tại ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức- Long Hồ), sản xuất kinh doanh gốm. 

Thời gian đầu, Nhàn làm việc rất tích cực, thể hiện được khả năng, phát huy trình độ chuyên môn nên doanh nghiệp tin tưởng cân nhắc giao nhiệm vụ quan trọng hơn- lập bảng lương chi trả tiền nhân công và quyết toán thuế GTGT. Thời gian đầu, Nhàn cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng không lâu sau, Nhàn lợi dụng lòng tin, gian dối chiếm đoạt tài sản và bị doanh nghiệp vạch trần.

Tháng 6/2014 đến kỳ lương, cũng như mọi tháng trước, Nhàn lập bảng lương rồi chuyển lên cho chủ doanh nghiệp ký để chi trả tiền nhân công. Do có nghi ngờ trước, doanh nghiệp kiểm tra lại bảng lương thì hành vi chiếm đoạt tiền của Nhàn bị bại lộ.

Doanh nghiệp tố cáo Nhàn ra cơ quan pháp luật và tại Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ, Nhàn khai nhận lập khống hàng loạt bảng lương của nhân công chiếm đoạt tiền. Tính từ tháng 7/2013 đến ngày bị phát hiện (tháng 6/2014), Nhàn đã lập khống bảng lương 9 lần, chiếm đoạt của doanh nghiệp hơn 90 triệu đồng.

Doanh nghiệp Phương Hùng còn bất ngờ khi Nhàn khai thêm trong quý I/2014 chiếm đoạt tiền thuế GTGT của doanh nghiệp 16 triệu đồng tiêu xài và không còn khả năng thanh toán cho cơ quan thuế. Để che giấu hành vi của mình, tháng 4/2014 Nhàn “phù phép” nâng khống tiền thế GTGT của doanh nghiệp lên 16 triệu đồng để có tiền bù cho khoản chiếm đoạt trước đó và dễ dàng qua mặt được chủ doanh nghiệp. Vụ việc đổ bể, Nhàn bị bắt tạm giam để điều tra.

Chỉ vì muốn nhanh chóng có nhiều tiền tiêu xài mà Nhàn có việc làm bất chính để rồi sẽ trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Một điều quan trọng hơn nữa là Nhàn đã đánh mất đi lòng tin, danh dự. Cuộc sống gia đình đã khó khăn mà nay còn phải gánh nợ số tiền 90 triệu đồng (theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp) để khắc phục hậu quả.

Người phạm tội pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm nhưng qua vụ án cũng cho thấy doanh nghiệp quản lý còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra để cho Nhàn lợi dụng.

Theo Công an huyện Long Hồ, hiện đã hoàn tất hồ sơ vụ án khởi tố Nhàn 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh