Giả đại gia kinh doanh bất động sản để lừa đảo

04:09, 26/09/2014

Giả danh đại gia kinh doanh bất động sản, chúng câu kết nhau, dàn cảnh rất tinh vi, dễ dàng đưa con mồi vào bẫy lừa hơn 1,1 tỷ đồng của người dân ở huyện Tam Bình và TP Cần Thơ.

Giả danh đại gia kinh doanh bất động sản, chúng câu kết nhau, dàn cảnh rất tinh vi, dễ dàng đưa con mồi vào bẫy lừa hơn 1,1 tỷ đồng của người dân ở huyện Tam Bình và TP Cần Thơ.

4 đối tượng nói trên là vợ chồng Dương Văn Tám- Phan Ngọc Thùy Nhung, Nguyễn Việt Hải cùng ở phường Lái Hiếu (TX Ngã Bảy) và Nguyễn Văn Phê (thị trấn Cây Dương, Phụng Hiệp- Hậu Giang).

Khoảng tháng 5/2010, tên Phê sang Vĩnh Long tìm người bán đất để lừa đảo. Lần đi này, Phê biết được anh Bùi Văn Vũ (ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành- TX Bình Minh) và anh Trầm Anh Tuấn (ấp Phú Mỹ 1, xã Tường Lộc- Tam Bình) treo bảng bán đất, có ghi số điện thoại rõ ràng.
 
Phê quay về Hậu Giang cùng đồng bọn lên kế hoạch lừa đảo. Cuối tháng 5/2010, Hải liên hệ với anh Vũ về việc mua bán đất nhưng 2 bên không đi đến kết quả. Tuy nhiên, chuyện mua đất chỉ là cái cớ để Hải tìm hiểu về anh Vũ và qua đó biết gia đình anh Vũ khá giàu, có nhiều tiền.

Từ đó, Hải ngon ngọt gọi anh Vũ hùn vốn kinh doanh bất động sản kiếm lời. Hải thêu dệt viễn cảnh kinh doanh bất động sản đang thời “hot” sẽ nhanh chóng trở thành đại gia làm anh Vũ không khỏi choáng ngợp.

Vốn bản tính chân chất, anh Vũ nào biết mình đang là con mồi của bọn lừa đảo. Hải bịa ra có người quen mở văn phòng mua bán bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và có một phần đất (ngang 10m, dài 100m) gần chợ, trường học ở thị trấn Tam Bình. Để tạo lòng tin, Hải còn đưa anh Vũ đến xem đất đang treo bảng bán giá 500 triệu đồng (đất này của anh Tuấn).

Trước đó, đồng bọn của Hải đến thỏa thuận với anh Tuấn sẽ làm môi giới bán cao giá hơn để hưởng hoa hồng. Anh Tuấn nghe vậy cũng đồng ý, nhưng không ngờ chúng đang dàn cảnh mượn phần đất của mình để lừa anh Vũ.

Chúng sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho từng người để dàn cảnh lừa anh Vũ. Cụ thể Hải cùng với anh Vũ đi mua đất, còn Tám làm người môi giới bán đất của anh Tuấn và Nhung giả đại gia mua bán bất động sản ở TP Hồ Chí Minh. Kế hoạch được bàn xong thì Hải, anh Vũ đến mua đất của anh Tuấn.

Theo kịch bản, Tám làm môi giới hét giá lên 700 triệu đồng (trước đó anh Tuấn treo bảng bán giá 500 triệu đồng). Qua thỏa thuận ngã giá thì Tám bớt xuống còn 680 triệu đồng và Hải với anh Vũ đồng ý mua.

Theo kế hoạch, 3 ngày sau có một “đại gia” (là Nhung) từ TP Hồ Chí Minh đến gặp anh Vũ hỏi mua đất và Hải bảo với anh Vũ hét giá đất vừa mua của anh Tuấn lên 960 triệu đồng. Sau khi Nhung xem đất xong cũng kèo nài giảm giá như là người đi mua thật và anh Vũ bớt 20 triệu đồng, còn 940 triệu đồng.

Việc mua bán nhanh chóng kết thúc, vì Nhung tỏ ra một “đại gia” bất động sản thứ thiệt, không cần anh Vũ giảm giá thêm và đặt tiền cọc 50 triệu đồng (số tiền này do đồng bọn góp lại), hứa 3 ngày sau trả đủ số tiền còn lại.

Tuy nhiên, với anh Vũ thì Tám không đồng ý mà yêu cầu anh Vũ phải đặt cọc 350 triệu đồng. Anh Vũ mừng thầm trong bụng, vì chỉ trong 3 ngày kinh doanh bất động sản mà lời tới 260 triệu đồng. Nghĩ vậy, anh Vũ gom hết tiền của gia đình được 138 triệu đồng đặt tiền cọc thêm cho Tám. Sau khi lừa anh Vũ lấy tiền, cả bọn “chuồn” về Hậu Giang chia nhau tiêu xài. 

Anh Vũ ở nhà đợi “đại gia” (Nhung) trở lại trả tiền đất, nhưng 3 ngày trôi qua vẫn biệt tăm cô ta. Anh Vũ điện thoại cho Hải nhưng không liên lạc được. Nghĩ mình bị lừa, anh Vũ làm đơn tố cáo chúng ra cơ quan pháp luật. Sau đó, chúng sa lưới ở TP Cần Thơ trong một vụ lừa đảo khác.

Mới đây, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Tám, Hải mỗi người 5 năm tù, Nhung và Phê lãnh 4 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những đối tượng lừa đảo đã trả giá đắt bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Song đây không chỉ là bài học cho anh Vũ và Tuấn mà còn đối với những người nhẹ dạ cả tin, ham lời trước mắt để rồi mất cảnh giác và bị lừa.

Trong 4 bị cáo, có 2 vợ chồng Dương Văn Tám- Phan Ngọc Thùy Nhung cùng đồng bọn khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có giá trị hơn 1 tỷ đồng tại TP Cần Thơ. TAND TP Cần Thơ kết án Tám 7 năm tù và Nhung 4 năm tù cũng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng chung 2 bản án Tám phải chấp hành là 12 năm tù và Nhung 8 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh