Những ngày qua vụ bé gái 4 tuổi quê ở Mang Thít (Vĩnh Long) theo mẹ lên Bình Dương sinh sống, bị đánh đập dã man phải nằm bệnh viện điều trị đã gây xôn xao dư luận. Kẻ hành hạ em không ai khác lại là người mẹ ruột mang nặng đẻ đau và người cha dượng mất hết nhân tính, khiến nhiều người lên án, căm phẫn.
Những ngày qua vụ bé gái 4 tuổi quê ở Mang Thít (Vĩnh Long) theo mẹ lên Bình Dương sinh sống, bị đánh đập dã man phải nằm bệnh viện điều trị đã gây xôn xao dư luận. Kẻ hành hạ em không ai khác lại là người mẹ ruột mang nặng đẻ đau và người cha dượng mất hết nhân tính, khiến nhiều người lên án, căm phẫn.
Đứa bé đáng thương tên Trần Thị Kim Ngân là con của Nguyễn Thị Thùy Trang và anh Trần Văn Tố. Năm 2004, 2 người kết hôn, anh Tố về sinh sống bên vợ ở Mang Thít (Tố quê ở Sóc Trăng) và vợ chồng có 2 con. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, 2 người sống ly thân. Trang đưa bé Ngân lên TP Hồ Chí Minh rồi đến tỉnh Đồng Nai sinh sống, còn anh Tố ở lại quê nhà làm thuê nuôi đứa con trai 8 tuổi ăn học.
Tuy trên pháp luật 2 vợ chồng chưa ly hôn nhưng trong thời gian tha hương mưu sinh, Trang quen biết với Đỗ Trọng Minh quê ở Đồng Nai. Sau đó, đôi nhân tình này đến TX Dĩ An (Bình Dương) thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng và tại đây, bé Ngân bị hành hạ dã man.
Bé Ngân tính hay hiếu động, nghịch phá nên thường bị mẹ, cha dượng “dạy bảo” bằng những trận đòn roi không xót thương và đỉnh điểm là vào ngày 10/9/2014 bé Ngân “phá cái bếp gas” mà bị mẹ đánh, bắt quỳ gối rồi chửi mắng nhiều giờ liền.
Chưa hết, người cha dượng mất hết nhân tính dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt, mắt, trói tay và bắt bé quỳ gối từ chiều đến nửa đêm mới cho đi ngủ. Hôm sau, do vết thương nặng, bé Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng trọ.
Thế nhưng họ vẫn bỏ mặc, mẹ vẫn đi làm, còn người tình cũng đóng cửa phòng đi chơi. Những người xung quanh đã phá cửa phòng vào, đưa bé Ngân đi bệnh viện cấp cứu và đồng thời báo cho công an.
Bé Ngân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mặt sưng húp biến dạng, mắt thâm quầng mức độ nặng, xuất huyết lưới nhện thuộc dạng chấn thương sọ não. Ngay sau đó, đôi nhân tình Trang- Minh bị Công an TX Dĩ An bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.
Đến 2 ngày sau, anh Trần Văn Tố mới hay tin con bị đánh đập nằm bệnh viện và tức tốc đón xe đến Bình Dương gặp con trong xót xa. Anh Tố cho biết sẽ bắt con về nuôi, không để ở bên mẹ. Sau khi bé Ngân tỉnh lại được ôm ấp trong vòng tay cha ruột yêu thương, em có vẻ phấn chấn hơn.
Những ngày qua, nhiều người ở khắp nơi trong cả nước cũng tỏ ra rất bức xúc trước hành vi dã man của người mẹ ruột và cha dượng đã đánh đập không thương xót đứa con gái mới 4 tuổi.
Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến- giáo viên trường mẫu giáo ở huyện Long Hồ bật khóc khi xem ảnh của bé Ngân bị mẹ và cha dượng đánh mắt thâm quầng: “Hổ dữ còn không ăn thịt con chứ nói chi con người. Tuổi bé Ngân nghịch phá cũng là tự nhiên của con trẻ nhưng đôi nhân tình Trang- Minh mất hết nhân tính, đánh đập rất dã man. Tôi nghĩ pháp luật phạt nặng mới tương xứng hành vi độc ác của họ”.
Anh Nguyễn Văn Đông- tiểu thương ở chợ Vĩnh Long cũng rất bức xúc: “Tôi cũng không tin được người mẹ như Trang lại vô cùng tàn độc với đứa con ruột của mình. Bé Ngân rất đáng thương, sống thiếu tình cha, còn mẹ ở bên cạnh mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy…”
Trước vụ việc đáng thương của bé Ngân, những ngày qua các nhà hảo tâm ở nhiều nơi gửi tiền hỗ trợ gần 150 triệu đồng để giúp gia đình điều trị vết thương và bồi dưỡng cho bé Ngân sớm được bình phục sức khỏe.
Thời gian qua, tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra nhiều và mức độ, hành vi ngày càng nghiêm trọng khiến cho các bậc phụ huynh phải lo lắng cho con em mình. Trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật, xã hội bảo vệ, mọi hành vi xâm hại đến sức khỏe của các em cần phải được nghiêm trị thích đáng để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
Sau khi vụ việc xảy ra, đôi nhân tình Nguyễn Thị Thùy Trang và Đỗ Trọng Minh bị cơ quan điều tra Công an TX Dĩ An bắt tạm giữ. Bước đầu 2 đối tượng quanh co, bao che chối tội và đến ngày 16/9/2014, 2 đối tượng này mới nhận tội. Hiện Công an TX Dĩ An quyết định khởi tố Trang và Minh hành vi “Cố ý gây thương tích”.
|
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin