
Mới nghe tưởng đùa nhưng đó là lý do bị cáo Khương Minh Vũ (SN 1966- hộ khẩu thường trú Ấp 6, xã Tân Thành- TP Cà Mau) nại ra để biện hộ cho hành vi phạm tội của mình.
![]() |
Mới nghe tưởng đùa nhưng đó là lý do bị cáo Khương Minh Vũ (SN 1966- hộ khẩu thường trú Ấp 6, xã Tân Thành- TP Cà Mau) nại ra để biện hộ cho hành vi phạm tội của mình.
Chây lười lao động nên Khương Minh Vũ đi trộm cắp, lừa đảo khắp các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long,... và xem như một cái “nghề” để kiếm tiền tiêu xài và sinh sống. Do đó, từ năm 1994 đến nay, Vũ đã 5 lần ra tòa với tổng mức án gần 20 năm tù giam. Năm 2013, Vũ được xét tha về trước hạn tù nhưng không xem đó là cơ hội để làm lại cuộc đời mà tiếp tục lừa người khác kiếm tiền xài.
Ngày 1/8/2013, Vũ đến chợ Kinh Xáng thuộc ấp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú- An Giang) tìm những người chạy xe ôm để lừa gạt. Chiều cùng ngày, Vũ làm quen với ông Nguyễn Phát Nghiêm (SN 1954) và bịa ra chuyện mình làm nghề xà lan, cần đến TP Vĩnh Long mua phụ tùng nên thuê ông Nghiêm chở đi với giá 300.000đ, bao luôn ăn uống và ông Nghiêm đồng ý.
Sáng hôm sau, ông Nghiêm rước Vũ tại điểm hẹn rồi chở đến TP Vĩnh Long. Đến quán nước gần ngã tư đường Trưng Nữ Vương- Hoàng Thái Hiếu (Phường 1- TP Vĩnh Long), Vũ kêu ông Nghiêm ghé vào uống cà phê. Tại đây, Vũ hỏi mượn ông Nghiêm điện thoại di động, 400.000đ và xe gắn máy nói là “đi lấy nhông số máy xà lan”. Ông Nghiêm không nghi ngờ đã giao tài sản.
Lấy được xe, Vũ đến tiệm sửa xe gắn máy ở Phường 6 (TP Cao Lãnh- Đồng Tháp) tháo đổi phụ tùng xe bán lấy 2,5 triệu đồng tiêu xài. Trong khi đó, ông Nghiêm ngồi ở quán chờ đến 9 giờ không thấy Vũ quay lại, biết đã bị lừa nên đến Công an Phường 1 trình báo.
Ngày 8/8/2013, Vũ sử dụng xe của ông Nghiêm làm phương tiện tiếp tục đi tìm người khác lừa đảo. Đến thị trấn Phong Điền (Phong Điền- TP Cần Thơ), Vũ thấy anh Đặng Bá Hùng (SN 1966)- chạy xe ôm, đang đậu xe chờ khách liền lân la làm quen và cho biết có xà lan bị hư nên muốn thuê anh Hùng chở đến TP Vĩnh Long mua phụ tùng về sửa.
Anh Hùng nhận lời và khi đến TP Vĩnh Long, Vũ cũng mời anh Hùng vào quán nước trên đường Nguyễn Huệ (Phường 2) nghỉ mệt rồi mượn điện thoại “gọi cho bạn”. Sau đó, Vũ đưa cho anh Hùng một “bọc tiền” nhờ giữ dùm rồi hỏi mượn xe “đi rước bạn” và mượn luôn giấy tờ xe vì “sợ công an kiểm tra”.
Anh Hùng thấy khách còn gửi lại “bọc tiền” nên tin tưởng giao xe, giấy tờ. Nhưng chờ hơn 30 phút không thấy Vũ quay lại, anh Hùng nghi ngờ mở bọc tiền ra xem phát hiện toàn giấy. Biết đã bị lừa, anh Hùng đến Công an Phường 2 trình báo.
Ngay sau đó, Vũ đến TP Bến Tre bán điện thoại của anh Hùng được 115.000đ rồi đến Bến xe TP Bến Tre thỏa thuận đổi xe với một người đàn ông thì bị Công an TP Bến Tre phát hiện bắt giữ và đã chuyển cho Công an TP Vĩnh Long xử lý. Vụ này, Vũ đã bị TAND TP Vĩnh Long đưa ra xét xử và phạt 5 năm tù giam vào ngày 10/1/2014.
Quá trình làm việc, Khương Minh Vũ khai là thủ phạm gạt ông Nghiêm ở An Giang nên Công an TP Vĩnh Long tiếp tục khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Khương Minh Vũ.
Lần thứ 6 ra tòa, chủ tọa hỏi Vũ: “Bị cáo đã nhiều lần bị bắt về hành vi trộm cắp, lừa đảo, sao không tìm một công việc lương thiện làm mà phạm tội hết lần này đến lần khác?” Vũ bình thản đáp: “Bị cáo biết làm vậy là vi phạm pháp luật nhưng gần 20 năm nay, bị cáo ở tù nhiều hơn ở nhà. Vào tù còn có cơm ăn, chỗ ngủ, chứ ở ngoài không biết làm gì để sống”.
Nghe Vũ nói, nhiều người không đồng tình với cách lập luận trên của bị cáo. Hiện xã hội vẫn có những người neo đơn, nghèo khó nhưng họ vẫn sống tốt bằng chính sức lao động của mình. Bị cáo Vũ không làm được như thế là do lười lao động nên lý do bị cáo đưa ra để biện minh cho sai phạm của mình không thuyết phục được HĐXX.
Do đó, tại phiên xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt tài sản của ông Nghiêm, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Khương Minh Vũ (ảnh) 6 năm tù giam, cộng 5 năm tù giam của bản án ngày 10/1/2014, buộc Vũ phải chấp hành chung 11 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Tại khoản 2, Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm. |
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin