Đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) nhận cáo trạng xong, Trần Ngọc Hậu (SN 1978- tạm trú ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A) điều khiển xe gắn máy đến TX Bình Minh tiếp tục trộm cắp tài sản.
Đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) nhận cáo trạng xong, Trần Ngọc Hậu (SN 1978- tạm trú ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A) điều khiển xe gắn máy đến TX Bình Minh tiếp tục trộm cắp tài sản.
Từ năm 2000- 2014, Trần Ngọc Hậu đã 3 lần vào tù với tổng mức án phải chấp hành là 13 năm tù giam. Cụ thể, năm 2000, Hậu bị TAND TP Cần Thơ phạt 7 năm tù tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ra tù, Hậu lại phạm tội trộm nên bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phạt 2 năm 6 tháng tù giam.
Chấp hành xong án phạt, Hậu không về quê ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) mà tạm trú ở TP Cần Thơ tiếp tục trộm và bị bắt nên ngày 29/3/2011, Hậu bị TAND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) phạt 3 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
Chấp hành đến ngày 6/2/2014, Hậu được trả tự do về địa phương nhưng chưa đầy 3 tháng lại tái phạm, bị Công an huyện Châu Thành A khởi tố và cho tại ngoại.
Sáng 22/4/2014, Hậu điều khiển xe gắn máy đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A nhận cáo trạng xong nhưng không về nhà mà chạy xe đến TP Cần Thơ. Trong lúc vào quán uống nước, Hậu nảy sinh ý định tìm tài sản trộm bán lấy tiền xài nên điều khiển xe qua TX Bình Minh.
Ngang xã Mỹ Hòa, thấy nhà anh Nguyễn Thành Phương (ấp Mỹ Thới 2) đóng cửa, Hậu dựng xe bên ngoài rồi đi bộ vào dùng kiềm bẻ gãy khoen ổ khóa cửa vào trong lấy một tivi hiệu Samsung 32 inch, một bộ lư bằng thau đem ra xe định chạy về TP Cần Thơ tìm chỗ bán thì bị người dân phát hiện đuổi theo bắt giao công an.
Kết luận định giá tivi và bộ lư Hậu lấy cắp của anh Phương tổng trị giá hơn 5,7 triệu đồng. Cơ quan điều tra Công an TX Bình Minh đã thu hồi tài sản trả lại anh Phương và ra quyết định khởi tố Hậu tội “Trộm cắp tài sản”.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hậu tỏ ra ăn năn, hối hận thừa nhận “ở tù về không tiền xài nên vào nhà anh Phương trộm tài sản, xin tòa giảm nhẹ hình phạt”.
Mặc dù bị cáo Hậu đã thành khẩn nhận tội, tài sản thu hồi trả bị hại xong nhưng do bị cáo có nhân thân rất xấu, phạm tội liên tục gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.
Trong thời gian được các cơ quan pháp luật của huyện Châu Thành A cho tại ngoại, bị cáo không thấy sự chiếu cố đó, vừa nhận xong cáo trạng trên đường về lại tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, không ăn năn hối cải và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên mức hình phạt từ 2- 3 năm tù giam.
Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo không chỉ đảm bảo tác dụng giáo dục riêng mà còn răn đe phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hậu 4 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin