Nông dân kiện công ty khai thác cát yêu cầu bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

07:08, 05/08/2014

Cho rằng Công ty CP Vật liệu xây dựng (VLXD) Vĩnh Long khai thác cát gần bờ gây sạt lở làm chìm 2 bè cá và vỡ nhiều ao nuôi cá nên 4 hộ dân ở xã An Bình (Long Hồ) đã kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.

Cho rằng Công ty CP Vật liệu xây dựng (VLXD) Vĩnh Long khai thác cát gần bờ gây sạt lở làm chìm 2 bè cá và vỡ nhiều ao nuôi cá nên 4 hộ dân ở xã An Bình (Long Hồ) đã kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.

Vụ sạt lở xảy ra vào ngày 29/10/2012, làm toàn bộ số cá điêu hồng nuôi tại 2 bè cá của anh Đặng Văn Sơn và hàng ngàn mét vuông ao của các anh Đỗ Thanh Hoàng, Phạm Thanh Bình và bà Phạm Thị Sáu cùng trú ấp An Long (xã An Bình) trôi ra sông lớn, tài sản thiệt hại trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo các hộ nói trên, nguyên nhân gây ra sạt lở do xáng cạp của Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long khai thác gần bờ nên công ty phải có trách nhiệm bồi thường cho những người bị thiệt hại.

Cụ thể, ông Sơn yêu cầu bồi thường tiền mua con giống, chi phí chuyên chở cá giống, thức ăn và nhân công tổng cộng hơn 257 triệu đồng.

Anh Hoàng yêu cầu bồi thường chi phí làm ao, con giống, thức ăn 470 triệu đồng. Anh Bình yêu cầu bồi thường chi phí đào ao đắp bờ, mua con giống, thức ăn, cất nhà chứa thức ăn trên bờ ao 270 triệu đồng. Bà Sáu yêu cầu bồi thường chi phí làm ao, con giống, thức ăn trên 130 triệu đồng.

Qua các lần hòa giải cũng như tại phiên tòa sơ thẩm sáng 4/8/2014, ông Lê Văn Lượm- đại diện hợp pháp của Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long cho rằng: Việc công ty khai thác mỏ cát An Bình nằm trên sông Tiền đoạn qua ấp An Long (xã An Bình) đã được UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chức năng cho phép nhằm cung ứng cát san lấp mặt bằng KCN Hòa Phú. Quá trình khai thác, công ty có ký kết hợp đồng với Công ty TNHH-TM-DV-VT Xuân Phát và Công ty TNHH Minh Trưởng (đều ở TP Hồ Chí Minh) khai thác gia công và luôn tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Đối với phần đất bị sạt lở tại ấp An Long (xã An Bình) là đất bãi bồi thuộc Dự án 773 do Nhà nước quản lý nhưng từ khoảng tháng 9/2011- 1/2012, có 7 hộ dân bao chiếm trái phép, thuê xáng cạp đắp đê bao nuôi cá giống với diện tích hơn 45.000m2.

Do địa chất bờ sông khá yếu nhưng những hộ này đắp bờ bao không đúng kỹ thuật, không đóng cừ dừa, neo cáp chắc chắn nên việc tích nước trong ao gây áp lực lớn dẫn đến nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, còn nhiều hộ khác nuôi cá bằng lồng bè, cản trở dòng chảy khiến cho nước xoáy trôi bùn đất bờ sông cũng như việc neo dây chằng các lồng bè vào bờ tại khu vực này đã tạo nên sức nặng trì kéo làm cho việc sạt lở diễn ra nhanh hơn.

Vì vậy, những thiệt hại phát sinh từ việc sạt lở xảy ra vào ngày 29/10/2012 là do nhiều yếu tố khách quan và lỗi chủ quan từ các nguyên đơn tạo ra. Do Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long không có lỗi nên không đồng ý bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của các nguyên đơn.

Cả nguyên đơn và bị đơn đều nhờ luật sư bào chữa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 4- 5/8/2014, Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục thông tin chi tiết kết quả xét xử đến bạn đọc.

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh