Biết bị hại có mối quan hệ tình cảm bất chính, Trần Ngọc Bình (SN 1976, ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ) đe dọa và tống tiền bị hại 241 triệu đồng. Ngày 29/7/2014, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử và tòa tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Bình (ảnh) 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là lần thứ 4 Bình ra tòa lãnh án. Trước đó Bình có 3 tiền án về tội “Gây rối
Biết bị hại có mối quan hệ tình cảm bất chính, Trần Ngọc Bình (SN 1976, ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ) đe dọa và tống tiền bị hại 241 triệu đồng. Ngày 29/7/2014, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử và tòa tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Bình (ảnh) 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là lần thứ 4 Bình ra tòa lãnh án. Trước đó Bình có 3 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, khoảng tháng 4/2013, Bình vào quán nước giải khát tình cờ gặp ông M. và bà V. đang ngồi tâm sự. Qua tìm hiểu, Bình biết ông M. là một chủ doanh nghiệp và bà V. có mối quan hệ tình cảm bất chính (2 người đều có gia đình) nên Bình có ý định tống tiền.
Để thực hiện ý đồ, Bình đe dọa sẽ bắt cóc bà V. đưa đến nhà ông M. để cho gia đình biết mối quan hệ bất chính của 2 người. Ông M. sợ chuyện lăng nhăng của mình bại lộ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên chấp nhận yêu cầu tống tiền của Bình. Từ tháng 7/2013- đầu tháng 3/2014, Bình nhiều lần tống tiền ông M. với số tiền 211 triệu đồng.
Đến ngày 4/3/2014, Bình tiếp tục tống tiền ông M. thêm 30 triệu đồng. Lần này, ông M. báo công an và Bình bị bắt giữ khi đang nhận tiền của ông M. Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận số tiền chiếm đoạt của ông M. đã “nướng” vào cờ bạc hết sạch.
Tin, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin