Giúp công ty, hại mình vào tù

10:08, 02/08/2014

Chỉ vì muốn giúp công ty vượt qua khó khăn, Huỳnh Văn Tuân (SN 1981- trú phường An Lạc, quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh) đã làm giả hóa đơn để chiếm dụng tiền hoàn thuế. Hậu quả, Tuân không giúp được công ty mà còn ra tòa lãnh án.

Chỉ vì muốn giúp công ty vượt qua khó khăn, Huỳnh Văn Tuân (SN 1981- trú phường An Lạc, quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh) đã làm giả hóa đơn để chiếm dụng tiền hoàn thuế. Hậu quả, Tuân không giúp được công ty mà còn ra tòa lãnh án.

Trước khi bị bắt, Tuân là kế toán của Công ty CP Thủy sản Minh Trí (gọi tắt là Công ty Minh Trí, nay là Công ty CP Tập đoàn thủy hải sản Trí Việt) có trụ sở tại Khóm 6 (phường Thành Phước- TX Bình Minh).

Tháng 9/2011, Công ty TNHH tư vấn- xây dựng- thương mại Công Nghiệp Mới (gọi tắt là Công ty Công Nghiệp Mới) gửi chuyển phát nhanh cho Công ty Minh Trí tờ hóa đơn số 0045852 có đóng dấu treo ở góc yêu cầu thanh toán khoản tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tờ hóa đơn nói trên, Tuân đã lợi dụng việc Công ty Minh Trí được hưởng chính sách nộp bản kê khai và bản photo chứng từ để được hoàn thuế trước, còn chứng từ gốc kiểm tra sau, để làm giả tờ hóa đơn số 0045852 bằng cách photo chữ ký và con dấu của Công ty Công Nghiệp Mới trong các hóa đơn trước, cắt dán vào tờ hóa đơn số 0045852 rồi đem photo lại thành tờ hóa đơn hoàn chỉnh và sử dụng kê khai để được hoàn thuế hơn 154 triệu đồng.

Số tiền này Tuân không rút ra sử dụng riêng mà được khấu trừ vào tiền Công ty Minh Trí còn nợ ngân sách nhà nước.

Ngày 7/5/2012, Chi cục Thuế TX Bình Minh kiểm tra và yêu cầu Công ty Minh Trí nộp bản chính hóa đơn số 0045852. Nhưng do Công ty Minh Trí chưa thanh toán tiền, Công ty Công Nghiệp Mới chưa xuất hóa đơn gốc nên không bổ sung được. Từ đây, hành vi gian dối của Tuân bị phát hiện và ngày 10/4/2013, Công ty Công Nghiệp Mới đã gửi đơn tố cáo Tuân.

Ngày 19/8/2013, đại diện Công ty Minh Trí đã nộp cho cơ quan điều tra số tiền hơn 154 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Nhưng do hành vi của Tuân phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 139 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuân.

Trước tòa, Tuân thừa nhận biết làm giả hóa đơn để được hoàn thuế với số tiền hơn 154 triệu đồng là sai nhưng đề nghị HĐXX xem xét “bị cáo không chiếm đoạt cho cá nhân mà làm vậy để giúp công ty vượt qua khó khăn tài chính, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt”.

Tuy bị cáo Tuân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, thiệt hại đã được khắc phục nhưng xét hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản nhà nước, gây tác động xấu đến an ninh kinh tế và nguồn thu ngân sách của địa phương.

Hoàn thuế là một chính sách ưu đãi lớn của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, nhưng bị cáo đã lợi dụng để trục lợi hơn 154 triệu đồng, gây bất bình trong các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân.

Do vậy, cần dành cho bị cáo mức án nghiêm để giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh sáng 7/7/2014 đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Tuân 2 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với nguyên Tổng Giám đốc Công ty Minh Trí đã ký vào hồ sơ xin hoàn thuế nhưng không phát hiện Tuân làm giả chứng từ, sau khi biết được sự việc đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 154 triệu đồng Tuân chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý.

Tại khoản 2, Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.


DIỄM PHƯỢNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh