
3 bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1985), Văn Đắc Quang (SN 1983) và Nguyễn Viết Tuấn (SN 1992) cùng quê quán ở tỉnh Thanh Hóa. Từ quê nhà chúng lang bạt vào các tỉnh miền Nam hành nghề trộm cắp. Thủ đoạn của chúng là dùng đoản sắt hình chữ “T” mở khóa xe gắn máy và chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ và Kiên Giang.
3 bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1985), Văn Đắc Quang (SN 1983) và Nguyễn Viết Tuấn (SN 1992) cùng quê quán ở tỉnh Thanh Hóa. Từ quê nhà chúng lang bạt vào các tỉnh miền Nam hành nghề trộm cắp. Thủ đoạn của chúng là dùng đoản sắt hình chữ “T” mở khóa xe gắn máy và chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ và Kiên Giang.
Đầu tiên, chúng “dừng chân” tại TP Hồ Chí Minh rồi cấu kết được băng nhóm tiêu thụ đồ gian. Tại đây, Đức bị TAND quận Gò Vấp xử phạt 9 tháng tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ra tù Đức chuồn về Cần Thơ thuê phòng trọ làm nơi tụ tập băng nhóm và tạm nghỉ sau những chuyến trộm cắp.
Trong 3 bị cáo, Đức đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp, nhưng hắn vẫn cầm đầu băng nhóm. Chúng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động hòng tránh phát hiện và gây khó khăn cơ quan công an. Tuy nhiên, chúng có ma mãnh đến đâu thì cũng phải sa vào lưới pháp luật.
Ngày 9/2/2014, chúng “ăn hàng” tại xã Phú Quới (Long Hồ) rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, 2 ngày sau Đức bị bắt theo lệnh truy nã khi hắn ta đang lẩn trốn tại phường An Hòa (TP Cần Thơ). Qua đấu tranh của công an, Đức khai ra đồng bọn trộm cắp xe ở xã Phú Quới. Hôm sau (ngày 12/2/2014) đồng bọn của Đức là Quang và Tuấn cũng bị tóm.
Chúng khai: Ngày 9/2/2014, trong nhóm không ai còn tiền tiêu xài, Đức rủ Quang đi trộm và mục tiêu của chúng là những chiếc xe gắn máy của người dân để sơ hở ven đường. Chúng từ Cần Thơ chạy xe sang Vĩnh Long, rồi rảo quanh khu vực ấp Phước Ngươn A (Phước Hậu- Long Hồ) để tìm “mồi”.
Khi ngang qua quán nước giải khát chúng phát hiện chiếc xe gắn máy của khách dựng ven đường. Tên Đức trà trộn vào giả làm khách của quán nước rồi đến một chiếc xe, dùng đoản sắt mang theo mở khóa chạy đi. Nhiều người nghĩ là khách của quán uống nước xong ra lấy xe đi.
Chiếc xe này chúng chạy sang Cần Thơ đưa cho Tuấn cất giấu và Tuấn gửi vào bãi đậu xe của khách sạn Lan Vy (quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) chờ đem tiêu thụ. Tuy nhiên, hôm sau tên Đức bị bắt và chiếc xe cũng được thu hồi trả lại chủ sở hữu chị Nguyễn Thị Hiếu (Phú Thịnh- Tam Bình).
Đây là băng trộm cắp chuyên nghiệp, liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, táo bạo. Chúng khai nhận, thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy ở TX Bình Minh (Vĩnh Long), Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang. Số tài sản trộm được chúng đưa lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ rồi chia nhau tiền.
Ngày 4/7/2014, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Phước Hậu đối với 3 bị cáo Đức, Quang và Tuấn (ảnh). Phiên tòa cũng nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm trước tình trạng trộm cắp đang hoành hành khắp nơi. Tòa tuyên phạt bị cáo Đức 2 năm tù, bị cáo Quang và Tuấn mỗi người lãnh 1 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Sau phiên tòa này, các bị cáo tiếp tục di lý đến TX Bình Minh, Đồng Tháp để xét xử án trộm cắp khác.
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin