Xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy

01:07, 23/07/2014

Hiện nay, ma túy đã len lỏi vào tới học đường làm băng hoại giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục. Thế nhưng nhiều năm qua ở Trường Đại học Cửu Long không xảy ra tình trạng sinh viên vướng vào tệ nạn ma túy.

Hiện nay, ma túy đã len lỏi vào tới học đường làm băng hoại giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục. Thế nhưng nhiều năm qua ở Trường Đại học Cửu Long không xảy ra tình trạng sinh viên vướng vào tệ nạn ma túy.

Để đạt kết quả này, nhà trường làm tốt công tác nắm tình hình, theo dõi, giám sát chặt quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên và đặc biệt nhà trường xây dựng được môi trường học lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn ma túy. Ảnh minh họa

Từ tổ sinh viên tự quản

Hàng năm, Trường Đại học Cửu Long có hàng ngàn sinh viên theo học, đa số các em ở ngoại trú nên việc kiểm soát vô cùng khó khăn. Ở khu vực này rất phức tạp tập trung nhiều thành phần, đa số là từ các địa phương khác đến học tập ở các trường nghề và làm việc tại KCN Hòa Phú. Khu vực đông dân cư là miền “đất hứa” của tội phạm ma túy và ở môi trường này sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập ảnh hưởng đến chuyện học tập.

Xuất phát từ tình hình thực tế, năm 2009, Đoàn trường đã thành lập “Tổ sinh viên tự quản” tại các nhà trọ có đông sinh viên ở. Anh Lê Thanh Vũ- trợ lý Phòng Công tác chính trị sinh viên cho biết: Mục đích của mô hình này là giúp sinh viên hỗ trợ nhau trong việc học tập. Các sinh viên tự theo dõi, giám sát những em có dấu hiệu bất thường như: Thường xuyên đi khuya, trốn học, hay ngáp ngủ (biểu hiện nghiện ma túy)…

Những sinh viên có biểu hiện vướng vào tệ nạn ma túy hay tội phạm khác thì nhà trường sớm phát hiện và sẽ có biện pháp ngăn chặn, định hướng cho các em để đảm bảo chuyện học tập...

Trường xây dựng hệ thống quản lý sinh viên và mọi thông tin cá nhân của sinh viên đều được nhà trường nắm rõ. Vì vậy, nhà trường dễ dàng liên lạc, thông báo tình hình học tập đến tổ sinh viên; kết hợp với gia đình và địa phương ngay thời gian nghỉ hè nên trường theo dõi sát sao các em.

Ngoài ra, hệ thống truyền thanh của trường thường xuyên tuyên truyền về tác hại, biện pháp phòng chống ma túy.

Song song đó, nhà trường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và các tệ nạn khác vào các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm, hàng tháng. “Để có được một môi trường học đường thật sự lành mạnh thì phải rèn luyện ý thức phòng tránh cho sinh viên ngay từ đầu”- anh Lê Thanh Vũ nói về bí quyết thành công của nhà trường.

Đến xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy

Năm 2011, nhà trường ký giao ước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Vĩnh Long “Xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy”.

Thượng tá Phan Vĩnh Mặn- Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Hàng tháng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều cử cán bộ đến nhà trường nắm tình hình, hướng dẫn công tác tuyên truyền. Qua đó trường thực hiện rất tốt và sinh viên hiểu tác hại của ma túy mà phòng tránh, bảo vệ bản thân…

Bên cạnh đó, Đồn công an Hòa Phú (Công an Long Hồ) đóng gần trường cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các nhà trọ có sinh viên ở, niêm yết số điện thoại của lãnh đạo công an tại các địa điểm công cộng, đông dân cư để người dân -trong đó có sinh viên- kịp thời trình báo khi phát hiện tội phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Gọn- Trưởng Công an xã Phú Quới: “Địa phương có 2 trường đại học, dạy nghề với KCN Hòa Phú lân cận nên có nhiều sinh viên và nhiều người từ nơi khác đến ở trọ học tập, làm ăn, sinh sống. Khu vực đông dân cư nên không thể tránh khỏi các tệ nạn xã hội, tội phạm. Bởi thế, nếu có biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy, tội phạm sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Vì vậy, công an theo dõi, nắm chặt tất cả những người ở trọ trên địa bàn. Trong đó, việc phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường đã mang lại hiệu quả, thời gian qua không có sinh viên vướng tệ nạn này…”.

Bà Nguyễn Thị Tuyến- chủ nhà trọ ở ấp Phước Yên A (xã Phú Quới) có 19 phòng cho sinh viên thuê. Để đảm bảo an ninh trật tự, bà Tuyến chủ động phối hợp với công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, nhất là phòng chống tệ nạn ma túy.

“Mở nhà trọ là để kinh doanh, nhưng vấn đề an ninh, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Ngoài việc ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định an toàn và báo cáo tình hình với công an, tôi còn quy định 22 giờ là khóa cổng, không được tụ tập uống rượu bia, không cho người lạ đến ở qua đêm, người ở trọ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân. Những người có biểu hiện lạ như thuê trọ nhưng thường xuyên đi vắng, hay nằm lì trong phòng ít tiếp xúc với bên ngoài thì tôi sẽ theo dõi, nhanh chóng báo cho công an ”- bà Tuyến tâm sự.

Ma túy hiện là vấn nạn của xã hội đang xâm nhập vào mọi tầng lớp, nó tàn phá sức khỏe, hủy hoại tương lai đời người. Để loại bỏ tệ nạn này ra ngoài xã hội thì mọi người hãy nói không với ma túy bảo vệ bản thân và cho xã hội.

Anh Lê Thanh Vũ- trợ lý Phòng Công tác chính trị sinh viên: Hướng tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục triển khai mô hình tổ sinh viên rộng khắp trên địa bàn các xã có đông sinh viên ở trọ. Cùng với việc tiếp tục tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho tân sinh viên, kiên quyết chủ động ngăn chặn và kết hợp với ngành chức năng xử lý nghiêm trường hợp sinh viên vi phạm trong đó có nghiện ma túy.


Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh