Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Sao- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh trong chương trình làm việc với Công an tỉnh (ảnh) và Sở Tư pháp tỉnh vào ngày 15/5/2014.
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Sao- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh trong chương trình làm việc với Công an tỉnh (ảnh) và Sở Tư pháp tỉnh vào ngày 15/5/2014.
Ông đề nghị ngành công an cần phát huy công tác liên tịch với các đoàn thể và các ngành có liên quan để làm tốt công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; phát huy tốt vai trò tổ dân phố và quan tâm hơn đến đối tượng dễ tái phạm để có hướng giải quyết và hỗ trợ kịp thời.
Đối với ngành tư pháp, cần làm tốt công tác thẩm định văn bản vi phạm pháp luật mới ban hành; quan tâm hơn đội ngũ pháp chế ngành và bồi dưỡng kiến thức hòa giải viên và báo cáo viên cấp cơ sở.
Theo Công an tỉnh, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về sinh sống tại địa phương được triển khai thực hiện chặt chẽ, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và phòng người phạm tội.
Tuy nhiên, một số người chấp hành xong án phạt tù còn mặc cảm, tự ti, né tránh và không cần sự giúp đỡ của cộng đồng nên công tác tiếp xúc, gặp gỡ còn nhiều khó khăn.
Đa số các doanh nghiệp còn tư tưởng e ngại đối với người có tiền án, tiền sự, gây khó khăn cho công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Sở Tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành làm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng sâu rộng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng lên rõ rệt.
Tuy nhiên, việc bám sát chương trình ban hành văn bản vi phạm pháp luật để ban hành văn bản chưa chặt chẽ; việc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế chưa được các ngành quan tâm đúng mức.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin