Trộm dây điện không chỉ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Những dây điện hạ thế, cáp điện thoại rất có giá trị nhưng chúng trộm bán phế liệu rẻ như bèo.
Trộm dây điện không chỉ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Những dây điện hạ thế, cáp điện thoại rất có giá trị nhưng chúng trộm bán phế liệu rẻ như bèo.
Công an huyện Long Hồ vừa bắt 2 đối tượng Trần Tấn Đức (SN 1987, Phường 8- TP Vĩnh Long) và Hồ Tuấn Anh (SN 1989, xã An Bình- Long Hồ) về hành vi hủy hoại tài sản. Để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cắt trộm dây điện. Ngày 22/1/2014, chúng đến khu vực đô thị mới Phước Yên B (xã Phú Quới- Long Hồ).
Lúc này gần 22 giờ khuya, nhiều hộ dân đã ngủ, đường vắng người, Anh liền cảnh giới còn Đức liên tục cắt 3 đoạn dây điện (loại cáp điện nhôm AV 35mm, 30m và loại dây đồng duplex 123,6m, trị giá hơn 15 triệu đồng).
Thấy có xe chạy tới, sợ bị phát hiện nên chúng bỏ chạy, để lại 3 đoạn dây điện. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Long Hồ cũng tóm được Đức và Anh. Chúng còn khai nhận trước đó cắt trộm dây điện trên đường Võ Văn Kiệt (Phường 2- TP Vĩnh Long) và Đức cũng có một tiền án.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ cũng vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 2 đối tượng Trần Văn Giàu (SN 1986) và Trần Văn Nghiêm (SN 1978) cùng ở xã Hòa Ninh (Long Hồ) hành vi hủy hoại tài sản. 2 đối tượng là anh em ruột và cũng là thành phần bất hảo ở địa phương, cả 2 đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Đặc biệt đối tượng Nghiêm có 2 tiền án, với mức phạt 2 năm 3 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án xong về địa phương không lâu thì tiếp tục tái phạm. Còn đối tượng Giàu bị tòa kết án 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản” cũng vừa chấp hành xong.
Sau khi ra tù, 2 đối tượng Nghiêm và Giàu vẫn không biết ăn năn, hối hận, làm người lương thiện và cũng không bỏ tính “chôm chỉa”. Biết dây điện có giá cao nên 2 anh em rủ nhau cắt dây điện bán phế liệu. Sau khi chuẩn bị sẵn “đồ nghề” gồm kềm, bao, đoạn sắt… 2 anh em chạy xe đi tìm và “để mắt” đến đường dây điện tại ấp Phước Yên B (Phú Quới), vì thấp, dễ thực hiện.
Khoảng 22 giờ ngày 20/1/2014, chúng cắt 2 đoạn dây điện cuộn lại để dưới đất. Lúc này, đường khuya vắng người, chúng cắt tiếp đoạn dây điện thứ 3 thì Công an xã Phú Quới tuần tra phát hiện. Chúng bỏ chạy, lực lượng truy đuổi bắt được tên Nghiêm, còn Giàu nhanh chân chạy thoát. 5 ngày sau, công an cũng bắt được tên Giàu. 2 đoạn dây điện mà Giàu và Nghiêm cắt trộm dài 68m, loại duplex, trị giá 8,3 triệu đồng.
Mới đây, TAND huyện Long Hồ kết án Nguyễn Văn Hoàng (SN 1974, xã Trường An- TP Vĩnh Long) 5 năm tù tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hoàng có 4 tiền án cũng tội trên. Khoảng 0 giờ ngày 4/12/2013, Hoàng cùng đồng bọn tên Trí (không rõ địa chỉ) cắt trộm 50m dây cáp điện thoại (loại 20 đôi), tại khu vực ấp Phước Yên B (Phú Quới). Người dân phát hiện tóm được Hoàng, còn Trí trốn thoát.
Theo ngành viễn thông và một số phòng công thương, thời gian qua ở vùng nông thôn, tình trạng cắt trộm dây điện hạ thế, dây chống sét, cáp điện thoại xảy ra nhiều. Dây điện, cáp điện thoại có giá cao nên tốn rất nhiều chi phí khắc phục.
Những khu vực bị đột ngột mất điện làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và hư hỏng đồ điện gia dụng của người dân. Đặc biệt là nguy hiểm tính mạng người cắt trộm dây điện. Thời gian qua, có nhiều trường hợp kẻ cắt trộm dây điện bị điện giật chết tại chỗ. Công an địa phương cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cắt trộm dây điện.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin