Bộ GTVT và Bộ Công an kiểm điểm công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ

02:05, 28/05/2014

Chiều 26/5/2014, Bộ GTVT và Bộ Công an tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ từ ngày 1/4/2014 đến nay và chuẩn bị các nội dung báo cáo cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Chiều 26/5/2014, Bộ GTVT và Bộ Công an tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ từ ngày 1/4/2014 đến nay và chuẩn bị các nội dung báo cáo cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.


Thanh tra GTVT phối hợp với cảnh sát giao thông và lực lượng khác trực 24/24 tại trạm cân lưu động Vĩnh Long. Ảnh: HÙNG HẬU

Theo báo cáo, tính đến ngày 6/5/2014, đã có 63/63 địa phương chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) bằng bộ cân lưu động và cân xách tay. Có 62 địa phương đã ký Quy chế phối hợp KTTTX tại trạm KTTTX lưu động với Bộ GTVT. Còn một số địa phương chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý như: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tây Ninh, Trà Vinh.

Tính từ 1/4- 25/5/2014, có 51 địa phương duy trì hoạt động từ 30 ngày trở lên, tính từ ngày 1/4- 15/5/2015. Hầu hết các địa phương đã duy trì hoạt động liên tục 24/24h trong ngày và 7 ngày trong tuần; còn 12 địa phương mới hoạt động được dưới 30 ngày.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, đa dạng nội dung; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức đi kiểm tra, xử lý những trục trặc, bất cập của các trạm KTTTX và các địa phương. Kết quả, đến hết ngày 25/5/2014, đã kiểm tra 88.324 xe, trong đó có 13.201 xe vi phạm (chiếm 15%).

Đánh giá về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng- Nguyễn Xuân Cường cho biết, lãnh đạo của nhiều địa phương đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, 2 ngành GTVT và công an của nhiều địa phương đã khắc phục khó khăn, tập trung, quyết liệt phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị như hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đăng ký ôtô của trạm KTTTX, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, lực lượng phối hợp... để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự... của nhiều địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết nắng, mưa, chấp hành nghiêm quy trình, quy chế công tác của từng lực lượng và chỉ đạo của cấp trên, chủ động, khéo léo, mềm dẻo nhưng kiên quyết trong giải quyết các vụ việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan tham mưu của 2 Bộ GTVT và Bộ Công an tuân thủ các nội dung theo kế hoạch đã ký kết. Quy chế phối hợp giữa các bộ với các tỉnh là quy chế phối hợp chung, trong đó có nội dung kiểm soát tải trọng xe, tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ôtô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

H.U

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh