Băng trộm nguy hiểm lãnh án

03:05, 16/05/2014

Trong vòng 20 ngày, băng trộm do Nguyễn Kha Ly (SN 1991- trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) cầm đầu đã thực hiện liên tiếp 14 vụ trộm cắp. Có đêm, chúng “đánh… một hơi” 3 nhà làm người dân hoang mang, lo lắng không yên.

Trong vòng 20 ngày, băng trộm do Nguyễn Kha Ly (SN 1991- trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) cầm đầu đã thực hiện liên tiếp 14 vụ trộm cắp. Có đêm, chúng “đánh… một hơi” 3 nhà làm người dân hoang mang, lo lắng không yên.

Trộm lộng hành

Trong khoảng thời gian từ 26/6- 14/7/2013, trên địa bàn TX Bình Minh và một số vùng lân cận thuộc các huyện Trà Ôn, Bình Tân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói là kẻ gian ngang nhiên đập, phá ổ khóa vào nhà “chôm” tivi, amply, máy phát điện,.v.v… rồi dùng xe gắn máy chở đi tìm chỗ bán.

Điển hình, rạng sáng 4/7/2013, quán Karaoke 77 ở Khóm 4 (phường Cái Vồn) bị kẻ gian cạy ổ khóa lấy một tivi màn hình phẳng 32 inch. Trước đó, ngày 28/6/2013, tiệm massage Hoàng My ở ấp Thuận Tiến C (xã Thuận An) cũng bị trộm đập ổ khóa lấy một máy phát điện hiệu Yamabisi trị giá hơn 4,6 triệu đồng.

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao thì rạng sáng hôm sau, nhà bà Nguyễn Thị Thơ ở Khóm 4 (phường Cái Vồn) tiếp tục bị trộm cạy ổ khóa vào nhà “dọn” hết dàn amply, đầu đĩa, thùng bass, loa,…
 
Liên tiếp những ngày sau đó, hàng loạt vụ mất trộm đã xảy ra. Kẻ gian không chỉ đột nhập vào nhà “chôm” tài sản mà trên đường đi, chúng còn dùng khóa mở lấy bình ắc quy, máy dầu, moteur,.v.v… từ các xe lu, xe tải, cần cẩu, ghe máy neo đậu cặp bên đường.

Trước sự lộng hành của băng trộm cắp, công an các địa phương đã lên kế hoạch kiểm tra, truy bắt và ngày 17/7/2013, Công an xã Thành Lợi (Bình Tân) đã bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp.

Bước đầu làm việc, cả 3 khai tên Nguyễn Kha Ly (SN 1991), Lê Quang Phước Khải (SN 1995- cùng trú Khóm 4, phường Thành Phước) và Trương Anh Linh (SN 1995- trú Khóm 4, phường Cái Vồn). Sự việc sau đó được chuyển giao Công an TX Bình Minh thụ lý.

Mở rộng điều tra, Công an TX Bình Minh có đủ cơ sở xác định, Ly và hơn 10 đối tượng liên quan đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn nên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Ly, Khải, Linh và Nguyễn Đại Lợi (SN 1995), Đoàn Đình Duy (SN 1992), Nguyễn Hữu Lợi (SN 1977), Nguyễn Văn Khiêm (SN 1970- cùng trú Khóm 4, phường Thành Phước), Hồ Văn Thuấn (SN 1988), Phí Tấn Tài (SN 1991), Trương Văn Nhiệm (SN 1994), Hồ Văn Hải (SN 1988- cùng trú Khóm 4, phường Cái Vồn), Lê Hải Đăng (SN 1993- trú ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An) về hành vi “Trộm cắp” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối với các vụ xảy ra trên địa bàn huyện Trà Ôn và huyện Bình Tân, Công an TX Bình Minh đã có công văn thông báo cho cơ quan điều tra các địa phương nói trên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lêu lổng sinh phạm tội

Quá trình điều tra, Ly và đồng bọn đã thừa nhận: Do không nghề nghiệp ổn định nên Ly nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cuối tháng 6/2013, Ly mua đèn pin và 2 cây sắt rồi cùng Khải đến gặp Khiêm (là thợ hàn) mượn thêm 5 chìa khóa số và một cây vít để làm công cụ hành “nghề”.

Ly rủ Khải, Linh, Đại Lợi, Duy, Thuấn, Tài, Hải, Đăng, Nhiệm cùng đi trộm rồi mang tài sản đến bán cho Khiêm và Hữu Lợi.

Trong khoảng thời gian không đầy 20 ngày (từ 26/6- 14/7/2013), băng trộm do Ly cầm đầu đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm lấy nhiều tài sản có giá trị. Cá biệt, đêm 8/7/2013, chúng “đánh… một hơi” 3 vụ làm người dân hoang mang, lo lắng không yên.
 
Cụ thể, khoảng 00 giờ ngày 8/7/2013, Ly điều khiển xe gắn máy chở Khải đến khóm Đông Bình (phường Đông Thuận) thấy cặp mé sông có chiếc ghe máy của ông Ngô Thành Thoại đang neo đậu. Ly dừng xe dùng cây sắt cạy ổ khóa buồng máy rồi cùng Khải khiêng bình ắc quy Đồng Nai 120 Ampe lên xe chở đến bán cho Hữu Lợi giá 500.000đ.

Bán xong bình ắc quy, Ly điều khiển xe chở Khải tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Văn Thường ở khóm Đông Thuận. Khải đứng ngoài canh đường, còn Ly dùng cây sắt cạy ổ khóa vào nhà và dùng vít, chìa khóa số mở các ốc vít mang tivi 42 inch màn hình phẳng hiệu Toshiba (trị giá hơn 14,8 triệu đồng) ra xe.
 
Khải ngồi sau ôm tivi cùng Ly chở đến bán cho Hữu Lợi được 3 triệu đồng. Khoảng một giờ sau, Ly và Khải tiếp tục đến nhà kho của ông Nguyễn Văn Lãm ở ấp Thuận Tiến C (xã Thuận An) cạy ổ khóa cửa kho rồi cùng Khải vào khiêng máy dầu D8 (trị giá 2,2 triệu đồng) ra xe và nhờ Hữu Lợi giới thiệu bán máy cho ông Nguyễn Hữu Trí ở phường Thành Phước 1 triệu đồng.

Không chỉ “nhập nha” lấy tài sản mà trên đường đi, chúng còn dùng “đồ nghề” mở lấy nhiều bình ắc quy, moteur tưa của các xe tải, cần cẩu,…

Vụ lấy trộm 2 bình ắc quy của một xe tải đậu trước nhà bà Phan Ngọc Sang ở khóm Đông Thuận đêm 12/7, Ly và đồng bọn còn dùng dây buộc 3 cánh cửa nhà của bà Sang lại phòng khi bị phát hiện chủ nhà không ra được để bỏ chạy.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Ly với vai trò đầu vụ đã đề xướng và rủ rê các đối tượng khác cùng phạm tội và cũng là người thực hiện tích cực nhất, tham gia cả 14 lần trộm, được chia hơn 5 triệu đồng. Các đối tượng còn lại tham gia với vai trò đồng phạm được chia từ 400 ngàn đồng đến hơn 3,4 triệu đồng.

Ly và đồng bọn còn phải chịu 2 tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tổ chức và có tính chất chuyên nghiệp. Do đó, căn cứ vào mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Ly 3 năm 6 tháng tù giam; Khải 3 năm tù giam; Linh 2 năm 6 tháng tù giam; Đại Lợi 1 năm 6 tháng giam; Duy và Đăng mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù giam; Thuấn, Tài và Hải mỗi bị cáo 2 năm tù giam; Nhiệm 2 năm 3 tháng tù giam cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Riêng Khiêm bị phạt 3 tháng tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Hữu Lợi 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh