Bán “hàng đá” vào “nhà đá”

03:05, 23/05/2014

“Hàng đá” là loại ma túy tổng hợp xuất hiện nhiều ở các đô thị, nhưng gần đây loại gây chết người này đang len lỏi xuống tận vùng nông thôn.

“Hàng đá” là loại ma túy tổng hợp xuất hiện nhiều ở các đô thị, nhưng gần đây loại gây chết người này đang len lỏi xuống tận vùng nông thôn.

Hiện nhiều thanh niên thiếu hiểu biết đang truyền tai nhau về ma túy đá rằng “tạo cảm giác sảng khoái, hưng phấn, yêu đời, nhưng không bị nghiện hoặc nếu “thèm” cũng không phải vật vã, đau đớn như nghiện heroin”. Tuy nhiên, ma túy đá gây tác hại khôn lường đến sức khỏe người sử dụng và làm băng hoại đạo đức, lối sống, rất nguy hiểm cho xã hội.

Mới đây, tại xã Hựu Thành, TAND huyện Trà Ôn đưa vụ án mua bán ma túy (hàng đá) ra xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Nhựt Trường (SN 1986) và tòa phạt bị cáo Trường mức án 8 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa cũng nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy đá và nghiêm trị kẻ gieo cái chết trắng để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung xã hội.

Trường kể lại con đường vướng vào ma túy đá: Những lần lên thành thị chơi được bạn bè “đãi tiệc ma túy đá”, cứ nghĩ thử một lần cho biết. Sau lần thử đó, Trường nghiện và cuộc đời đắm chìm trong đê mê của ma túy đá.

Hàng đá có giá cao gấp mấy lần ma túy bình thường, giá hơn 400.000 đ/tép. Trường cho biết, sử dụng hàng đá nó có cảm giác lâng lâng, kéo dài có khi cả ngày. Thiếu hàng đá, con người rất khó chịu, cảm giác như côn trùng cắn, cào cấu dưới da… Đã nghiện rồi thì rất khó bỏ.

Vốn không nghề nghiệp ổn định, để có “hàng đá” sử dụng, Trường lao vào con đường mua bán ma túy, dù biết pháp luật nghiêm cấm. Trong những lần mua hàng đá về sử dụng, Trường biết Đức ở TP Hồ Chí Minh nên liên lạc với Đức và đặt vấn đề mua “hàng đá” về bán lại.

Gom được một số tiền, ngày 10/2/2014, Trường đón xe khách đến TP Hồ Chí Minh gặp Đức mua một góc ma túy đá, giá 1,4 triệu đồng. Trường mang về phân ra được 10 tép và bán lại cho các con nghiện mỗi tép giá 400.000đ. Tuy “mới ra nghề”, nhưng Trường cũng rất ranh ma. Để tránh bị công an phát hiện, Trường bán ma túy qua người quen, hẹn điểm giao dịch thường vào ban đêm, nơi vắng người hay để hàng một nơi nào đó rồi điện thoại báo cho con nghiện tới lấy.

Nhưng, việc mua bán ma túy của Trường không thoát khỏi tầm ngắm của công an. Ngay hôm sau, Công an huyện Trà Ôn tóm được Trường đang bán ma túy cho con nghiện tại một cái tum thuộc quán nước giải khát khu vực xã Hựu Thành. Công an thu giữ của Trường 2 bịch nhựa, bên trong có “hàng đá”. Tiến hành khám xét nhà của Trường, công an thu thêm 8 bịch có chứa “hàng đá” và nhiều dụng cụ khác có liên quan (trọng lượng 0,8120g).

Trường khai nhận, trước đó đã nhiều lần bán ma túy đá cho các con nghiện ở địa phương nhưng không nhớ hết, mục đích lấy lời sử dụng…

Triệt xóa điểm mua bán ma túy của Trường là chiến công của Công an huyện Trà Ôn, làm trong sạch địa bàn nông thôn yên bình trước hiểm họa “hàng đá” và tạo được lòng tin yêu của nhân dân với lực lượng công an.

Cha mẹ của Trường cũng không ngờ đứa con trai hiền lành nghiện ma túy đá. Tại phiên tòa, bị cáo Trường tỏ ra hối hận và cũng có lời khuyên đến mọi người hãy tránh xa ma túy, dù ở dạng bột hay dạng đá vì nó bào mòn sức khỏe, phá gia cang...

“Hàng đá” là loại ma túy tổng hợp, trong giới nghiện còn gọi đập đá, pha lê… có tên khoa học Methamphetamine (meth). Người sử dụng ma túy đá tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Nó tạo sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại ma túy này khiến họ chạy xe điên cuồng, tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét, cảm giác không buồn ngủ sau đó 3- 4 ngày liền, hoặc lâu hơn… Hiện tại chưa có thuốc đặc trị nghiện ma túy đá.


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh