
Nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu nhà trọ bình dân, mô hình nhà trọ an toàn, đội dân phòng do người dân tự nguyện thành lập đã ra đời ở xã Phú Quới (Long Hồ). Từ đó phát huy hiệu quả trong việc vận động người dân cùng chia sẻ trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự với chính quyền địa phương.
Nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu nhà trọ bình dân, mô hình nhà trọ an toàn, đội dân phòng do người dân tự nguyện thành lập đã ra đời ở xã Phú Quới (Long Hồ). Từ đó phát huy hiệu quả trong việc vận động người dân cùng chia sẻ trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự với chính quyền địa phương.
Mỗi khu nhà trọ tại xã Phú Quới đều có cổng rào an toàn và nội quy rõ ràng.
Nhà trọ an toàn
Là địa bàn trọng điểm của huyện Long Hồ, nơi có trường đại học, trường trung cấp nghề và tiếp giáp với KCN Hòa Phú nên hàng năm xã Phú Quới phải “gánh” hàng ngàn dân nhập cư, sinh viên, công nhân thuê trọ. Từ đó, một số dịch vụ “ăn theo” xuất hiện với tính chất không lành mạnh như: quán cà phê đèn mờ, quán nhậu có tiếp viên nữ...
Trung tá Nguyễn Văn Gọn- Trưởng Công an xã Phú Quới cho biết, trước đây, lợi dụng địa bàn đông dân cư và các dịch vụ không lành mạnh trên nên các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối, hút chích trà trộn hoạt động, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự.
Từ thực tế trên, UBMTTQ xã Phú Quới đã tham mưu với chính quyền địa phương thành lập CLB nhà trọ an toàn nhằm phát huy vai trò của chủ cơ sở và người thuê trọ trong việc phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm. Sau khi lấy ý kiến nhân dân và các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, hầu hết đều đồng tình tham gia, đến tháng 6/2010, CLB nhà trọ an toàn đi vào hoạt động với gần 299 thành viên là chủ các nhà trọ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp cận nên nhận thức của chủ các cơ sở đã được nâng lên, nhất là về vấn đề an ninh. Ngoài việc ký cam kết và thực hiện theo quy định của Luật Cư trú, mỗi nhà trọ cũng có cách quản lý riêng nhằm đảm bảo an ninh.
Bà Nguyễn Thị Tuyến- chủ nhà trọ sinh viên ở ấp Phước Yên A cho biết, hiện có 19 phòng với trên 30 người tạm trú. Bà chia sẻ: “Mở nhà trọ là để kinh doanh, nhưng vấn đề an ninh, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Ngoài việc ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định an toàn và báo cáo tình hình với công an, tôi còn quy định 22 giờ là khóa cổng, không được tụ tập uống rượu bia, không cho người lạ đến ở qua đêm, người ở trọ phải cung cấp đầy đủ cho chủ nhà giấy tờ tùy thân. Với quy định này, cũng nhiều người không đồng ý nên họ bỏ đi, nhưng không vì thế mà tôi thay đổi cách quản lý vì đây là lợi ích và an toàn chung”.
Bà Tuyến cho biết thêm, sau khi tham dự các đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm, bà và gia đình đã phổ biến lại cho người thuê trọ, từ đó mọi người nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức đề phòng, tố giác và phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt tội phạm.
Theo Ông Trần Quang Lùng- Phó Trưởng ấp Phước Yên A, Phó Chủ nhiệm CLB, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào, Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên phối hợp với Đồn công an Hòa Phú, công an xã xuống từng cơ sở để vận động người dân phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, phòng tránh tệ nạn xã hội, tuyên truyền về Luật Cư trú, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
Qua gần 4 năm hoạt động, mô hình CLB nhà trọ an toàn đã từng bước phát huy hiệu quả, tình hình an ninh chuyển biến tích cực. Riêng quý I/2014, địa bàn xã Phú Quới chưa xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào- ông Lùng phấn khởi.
Đội dân phòng phòng chống tội phạm
Song song với hoạt động của CLB nhà trọ an toàn, năm 2013, Đội dân phòng phòng chống tội phạm ấp Phước Yên A được người dân tự nguyện thành lập và đi vào hoạt động. 13 thành viên của đội là người dân địa phương và chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, tùy theo khả năng mà mỗi thành viên sẽ đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động.
Trụ sở của đội dân phòng được đặt trong khu vực chợ Phước Yên nên dễ dàng theo dõi các đối tượng khả nghi. Một số thành viên trong đội là tiểu thương tại chợ nên đây thật sự là “tai mắt” đáng tin cậy của lực lượng công an.
Ông Đào Thanh Sơn- Đội trưởng Đội dân phòng cho biết, hàng ngày, 6 thành viên trong đội sẽ tổ chức tuần tra từ 19 giờ đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, đội còn kết hợp với dân phòng, công an ấp, công an xã tuần tra tại các ấp lân cận.
“Từ ngày được thành lập, đội đã tóm gọn nhiều đối tượng trộm cắp. Từ những chiến công trên, các loại tội phạm cũng không dám bén mảng hoạt động, người dân yên tâm sinh hoạt, kinh doanh. 2 năm liền, đội dân phòng ấp đã nhận được bằng khen của Công an tỉnh về thành tích phòng chống tội phạm”- ông Sơn phấn khởi.
Em Tạ Thị Ngọc Huyền- sinh viên Trường Đại học Cửu Long, đang thuê trọ tại ấp Phước Yên A cho biết: “Công an, dân phòng thường kiểm tra, nhắc nhở nên tình hình an ninh ở khu vực này rất an toàn. Em và các bạn rất yên tâm và sẽ gắn bó với nơi này đến khi ra trường”.
Theo đánh giá của ông Trần Văn Chen- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phước Yên A, phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì và vận động người dân tham gia đội dân phòng nhằm đấu tranh với các loại tội phạm, để mỗi người dân thực sự là một điển hình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin