Lập lại an ninh trật tự khu vực phà Đình Khao

07:04, 25/04/2014

Cấm buôn bán hàng rong, vé số… nhằm lập lại an ninh trật tự (ANTT) và mỹ quan khu vực Bến phà Đình Khao đang được các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện và đồng tình từ dư luận.

Cấm buôn bán hàng rong, vé số… nhằm lập lại an ninh trật tự (ANTT) và mỹ quan khu vực Bến phà Đình Khao đang được các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện và đồng tình từ dư luận.

Qua đường dây nóng của Báo Vĩnh Long, bạn đọc phản ánh tình hình ANTT khu vực Bến phà Đình Khao thời gian gần đây khá “lộn xộn”: người bán hàng rong, vé số nài kéo khách, tranh bán cự cãi, đánh nhau,… gây mất ANTT khiến hành khách phiền hà.

Xác minh thông tin trên, Công an xã Hòa Ninh (Long Hồ) cho biết: Chuyện người bán hàng rong, vé số, hành khách say rượu,… gây mất trật tự khu vực phà Đình Khao thuộc địa bàn xã Hòa Ninh là có thật. Các vụ việc xảy ra tuy không lớn, chủ yếu là “la ó”, cự cãi được công an nhắc nhở, hòa giải rồi thôi.

Cũng có một số trường hợp đánh nhau giữa những người bán hàng rong và giữa người bán với khách được công an xã lập hồ sơ giáo dục, phạt hành chính. Dù chưa có vụ nào nghiêm trọng phải chuyển về trên giải quyết song những hình ảnh không hay đó đã ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực phà.

Do đó, từ đầu tháng 4/2014, Ban quản lý phà Đình Khao phối hợp công an ở 2 đầu bến thuộc xã Thanh Đức và Hòa Ninh tăng cường kiểm tra, không cho người bán hàng rong, vé số trong khu vực nhà chờ và dưới phà.

“Quy định cấm bán hàng rong, vé số đã có từ trước nhưng vì thấy những người bán hầu hết đều là dân nghèo nên một số nhân viên bến phà đã làm ngơ. Tuy nhiên, từ 1/4/2014, chúng tôi kiên quyết cấm hẳn và quy trách nhiệm cụ thể nhân viên trong tổ trực nào để người bán hàng rong, vé số vào khu vực nhà chờ và dưới phà gây phiền hà cho khách và làm mất ANTT sẽ bị hạ hệ số thành tích. Nhiều lần như thế sẽ bị kỷ luật trả về tổ chức không cho làm ở bến phà nữa nhằm xây dựng hình ảnh bến phà an toàn, văn minh, lịch sự”- ông Đỗ Thành Ha- Bến trưởng Bến phà Đình Khao, cho biết.

Hiện công tác lập lại ANTT đang được Ban quản lý Bến phà Đình Khao phối hợp Tổ trinh sát Công an Long Hồ đóng chốt tại bờ Hòa Ninh và Công an xã Thanh Đức triển khai thực hiện. Bước đầu, ANTT khu vực này đã ổn định. Tại nhà chờ 2 bên đầu bến phà không còn cảnh người bán nài kéo khách, tranh bán cãi nhau,… như trước.

Đại úy Ngô Trường Phước- Tổ trưởng Tổ trinh sát đóng tại bờ Hòa Ninh, cho biết thêm: “Việc cấm buôn bán hàng rong, vé số trong khu vực nhà chờ và dưới phà không chỉ tạo hình ảnh đẹp trong mắt người qua lại mà còn vì sự an toàn của chính những người bán thường xuyên bất chấp nguy hiểm, đeo, chạy theo xe, chen lấn xuống phà và cũng để ngăn ngừa kẻ xấu trà trộn vào giở trò móc túi, giật dọc”.

Khu vực phà Đình Khao hiện có gần 20 người bán hàng rong, vé số đều thuộc diện nghèo và cận nghèo ở các xã Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước,…

Một nhân viên bến phà, chia sẻ: “Thấy họ khổ mình cũng thương nhưng sếp làm “căng” quá, chúng tôi cũng không dám lơ là, phát hiện có người vào mua bán hàng rong, vé số là mời ra ngay. Nhưng do đây là nguồn sống của bà con nên lúc nào không làm mạnh thì họ bán công khai, còn khi kiểm soát gắt gao thì họ lẩn theo khách hoặc “nhảy” lên xe trốn xuống phà bán”.

Dì Lê Thị Móng (62 tuổi, ở xã Bình Hòa Phước) thừa nhận: “Thấy tụi tôi nghèo, mấy chú dưới phà thương nên ngó lơ cho tụi tôi bán. Lúc trước, mỗi ngày tôi bán 70 tờ vé số kiếm vài chục ngàn. Từ bữa mấy người bán hàng giành khách cự cãi rùm trời rồi khiếu nại, thưa kiện gì đó nên Ban quản lý bến phà cấm luôn. Giờ vừa bán, vừa trốn nên bán không được nhiều. Cuộc sống đã khó càng khó thêm”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cảnh mua bán hàng rong, vé số ở 2 bên nhà chờ không còn ồn ào như trước nhưng dưới phà thì vẫn còn lén lút diễn ra. Nguyên nhân là do người dân “nếu nghỉ bán ở bến phà thì không biết làm gì để sống”.

Do đó, muốn giải quyết rốt ráo vấn đề này, ngoài tăng cường kiểm tra thì chính quyền địa phương cần phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện cho những người bán hàng rong, vé số ở khu vực phà Đình Khao có được việc làm phù hợp và ổn định lâu dài thì mới tránh được cảnh “đuổi trước, bán sau” như hiện nay.

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh