Gần đây, ở một số địa phương tỉnh, trong đó có huyện Trà Ôn, một số hội quần chúng đã được vài công ty chụp ảnh của dịch vụ Hoàng Anh Tuấn- (Quận 9- TP Hồ Chí Minh); photolab Mỹ Dung (quận Lê Chân- TP Hải Phòng)... đến liên hệ chụp ảnh thẻ hội viên và tập ảnh kỷ yếu của hội miễn phí.
Gần đây, ở một số địa phương tỉnh, trong đó có huyện Trà Ôn, một số hội quần chúng đã được vài công ty chụp ảnh của dịch vụ Hoàng Anh Tuấn- (Quận 9- TP Hồ Chí Minh); photolab Mỹ Dung (quận Lê Chân- TP Hải Phòng)... đến liên hệ chụp ảnh thẻ hội viên và tập ảnh kỷ yếu của hội miễn phí.
Với giấy giới thiệu kèm theo một số văn bản của các cấp hội trên đề nghị hợp tác nên ở một số cơ sở hội đã tham gia.
Tuy nhiên, sau đó các hội phát hiện có những điều bất thường là các đơn vị lợi dụng chụp ảnh miễn phí để trục lợi. Theo đó, trước khi đến địa phương, họ gọi điện thoại (liên tục) đến ban thường trực huyện hội cho biết là Trung uơng hội, Tỉnh hội yêu cầu vận động hội viên tập trung (vào một ngày đó) để chụp ảnh thẻ hội viên và tập ảnh kỷ yếu hội hoàn toàn miễn phí (100%).
Thường các hội quần chúng nghe có ý kiến của lãnh đạo cấp trên nên tiến hành mời các thành viên, hội viên đến tập trung ở một điểm.
Điển hình là vào 27/3/2014, Hội Cựu giáo chức huyện Trà Ôn đã thông báo các thành viên trong BCH đến Trường THCS thị trấn Trà Ôn và được các nhân viên chụp ảnh (loại 3x4) nói là miễn phí.
Tuy nhiên, sau đó họ đề nghị các thành viên chụp một ảnh (4x6) để gắn vào một giấy chứng nhận in màu có ghi là hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và câu “Tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục…”, hoặc một ảnh chân dung lồng vào khuôn kiếng (để treo tường và phòng khi... hậu sự).
Cá nhân nào đồng ý phải trả 360.000đ (đắt gấp 5- 6 lần so với các tiệm ảnh địa phương). Và có rất đông cựu giáo chức trong huyện “ngậm bồ hòn” trả tiền với giá cắt cổ cho giấy chứng nhận này.
Còn đối với Hội Khuyến học huyện, trước đó vài ngày tại văn phòng, Ban Thường trực huyện hội tiếp 2 nhân viên của Photolab Mỹ Dung đến đưa ra các giấy giới thiệu… và đề nghị với nội dung như trên, với giá hơn 300.000đ. Do thấy quá đắt nên hội từ chối để xin ý kiến của Thường vụ Tỉnh hội.
Và từ đó đến nay họ không quay trở lại. Có thể do Trung ương Hội có Công văn số 88 CV/HKH ngày 14/3/2014 với nội dung có câu “… Nếu thấy có hiện tượng lừa đảo, giả mạo giấy tờ, chữ ký thì báo cho công an xử lý theo pháp luật hiện hành” (công văn này gửi cho tất cả các tỉnh- thành hội khuyến học toàn quốc và cả Công ty ảnh Mỹ Dung).
Được biết việc chụp ảnh làm thẻ hội viên và tập ảnh kỷ yếu miễn phí cũng như cấp giấy chứng nhận bán với giá cao không chỉ ở trong tỉnh Vĩnh Long mà còn ở nhiều nơi trong nước, đa phần ở các hội quần chúng như: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức...
Có thể đây là hình thức “nhử con tép, bắt con tôm”, các nơi cần cảnh giác!
TRÚC ĐÀO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin