Tình cờ tối đó gặp đứa cháu gái ngồi nói chuyện với bạn trai trên bờ kinh, người chú dọa sẽ về méc gia đình. Đứa cháu sợ cha mẹ la rầy nên bảo: “Chú muốn làm gì con thì làm, đừng có méc”. Được đứa cháu “bật đèn xanh”, người chú không bỏ qua cơ hội “ngàn vàng”. Sau này, đứa cháu lại có “quan hệ” với bạn trai, lúc này cô bé cũng chỉ 15 tuổi. Vì vậy, người chú và bạn trai đều
Tình cờ tối đó gặp đứa cháu gái ngồi nói chuyện với bạn trai trên bờ kinh, người chú dọa sẽ về méc gia đình. Đứa cháu sợ cha mẹ la rầy nên bảo: “Chú muốn làm gì con thì làm, đừng có méc”. Được đứa cháu “bật đèn xanh”, người chú không bỏ qua cơ hội “ngàn vàng”. Sau này, đứa cháu lại có “quan hệ” với bạn trai, lúc này cô bé cũng chỉ 15 tuổi. Vì vậy, người chú và bạn trai đều phạm tội hình sự.
Người chú là Huỳnh Tú Anh, bà con cùng xóm với cháu N. (xã Thạnh Quới- Long Hồ). Thường ngày, Anh hay sang nhà uống trà với cha của N. nên 2 gia đình rất thân nhau. Hôm vụ việc xảy ra, cha mẹ N. cũng không ngờ Anh có những hành vi đồi bại với đứa nhỏ đáng tuổi con cháu (Anh 37, còn N. 15 tuổi).
Rạng sáng 8/12/2013, Anh đi giăng câu, tình cờ gặp N. với bạn trai đang mùi mẫn trên bờ kinh Vườn Xoài thuộc ấp Hòa Thạnh 2 (xã Thạnh Quới). Thay vì la rầy đứa cháu yêu sớm thì Anh lại dọa méc gia đình nếu không cho hắn ta được “yêu”.
Sợ bị cha mẹ la, N. bảo: “Chú muốn làm gì con thì làm, đừng có méc”. Khi người bạn trai bỏ đi, Anh có những hành vi sàm sỡ N. rồi cả 2 cùng về. Tuy nhiên, Anh “được voi đòi tiên”, những ngày sau đó, lúc N. ở nhà một mình là Anh mò sang sàm sỡ và còn đòi làm chuyện người lớn nhưng bị N. phản đối.
Không bỏ ý tà tâm, tối 14/12/2013, Anh tiếp tục lẻn vào phòng của N. đòi “yêu” nhưng cũng bị phản đối. Không thực hiện được ý đồ đen tối, Anh bỏ về nhà ngủ. Tuy nhiên, sau đó hành vi của Anh cũng bị phát hiện, gia đình của N. tố giác Anh đến cơ quan pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Anh không thừa nhận quan hệ với N. mà chỉ dâm ô. Tuy nhiên, qua giám định y khoa thì màng trinh của N. bị rách. Gia đình không khỏi bất ngờ và khi này N. mới khai nhận quan hệ tình dục với bạn trai là Nguyễn Thái Hải (22 tuổi, ở cùng xóm).
“Hàng ngày, N. đi học về phụ giúp gia đình, ít thấy con giao du với bạn bè. Do cuộc sống gia đình phải lo làm ăn, thiếu quan tâm dạy dỗ nên con làm chuyện dại khờ ảnh hưởng đến danh dự, học hành”- cha mẹ của N. buồn bã nói.
Hải và N. thừa nhận quen biết nhau khá lâu. N. nhiều lần trốn gia đình đến gặp bạn trai và trong một đêm trăng thanh gió mát, vắng vẻ, N. dâng hiến đời con gái cho người yêu.
Ở thời điểm này, N. chỉ là cô thiếu nữ tuổi 15 và tính cách dễ dãi của N. đã khiến 2 trai làng (Hải và Anh) vương vòng lao lý. Hải bị Công an huyện Long Hồ khởi tố tội “Giao cấu trẻ em”, còn Anh phạm tội “Dâm ô trẻ em”. Mới đây, Anh bị TAND huyện Long Hồ kết án 3 năm tù, còn Hải 9 tháng tù.
Trẻ em được xã hội, pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại tình dục đều được xử lý nghiêm. Bản án trên không những là bài học đáng giá cho Hải và Anh mà còn cho những ai có hành vi tà tâm với trẻ em.
Thời gian qua, tình trạng trẻ em yêu đương sớm và có quan hệ tình cảm trên mức bình thường xảy ra nhiều, không những ảnh hưởng đến chuyện học hành mà còn ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý của trẻ sau này. Nhà trường, gia đình, đoàn thể cần quan tâm, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về pháp luật và sức khỏe sinh sản để cho trẻ em hiểu và phòng tránh.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin