
Ngày 24/3/2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Sang (tên thường gọi Phương, SN 1980, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre, ảnh) về hành vi “giết người, cướp tài sản”.
Ngày 24/3/2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Sang (tên thường gọi Phương, SN 1980, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre, ảnh) về hành vi “giết người, cướp tài sản”.
Vào chiều 21/3/2014, Sang nhậu chung với ông Tiêu Cẩm Quan (SN 1958, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh- Tam Bình) tại kho vật liệu xây dựng bỏ hoang trong xã. Đến khoảng 21 giờ, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Sang dùng tay đánh ông Quan ngã xuống đất, sau đó liên tiếp “đấm đá” đến khi nạn nhân nằm bất động thì Sang cướp 2 chiếc nhẫn 1,5 chỉ vàng 24K, 1 điện thoại di động và chiếc xe đạp (phương tiện đi bán vé số) của ông Quan để gần đó chạy ra hướng QL1A tẩu thoát.
Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện ông Quan đã chết nên báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định cái chết của nạn nhân là do “đa chấn thương, mất máu cấp” và nhận định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Với quyết tâm không để cho hung thủ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh đã triển khai lực lượng với nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm chia ra nhiều hướng điều tra truy tìm theo dấu vết hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của ngành, chỉ sau 3 ngày, hung thủ gây án đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại ấp Vàm An (xã Quới An- Vũng Liêm).
Tại cơ quan công an, Sang khai nhận trước đó tạm trú tại nhà người bác ở gần nhà nạn nhân nên quen biết và thường xuyên qua lại uống rượu chung. Gần đây, phát hiện ông Quan có đeo 2 chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Khoảng 14 giờ ngày 21/3/2014, Sang lấy rượu và mồi đến mời ông Quan nhậu, mục đích là để bạn nhậu say rượu sẽ dễ ra tay. Sau khi lấy được tài sản, Sang đón xe khách đi sang tỉnh khác lẩn trốn.
Do không có tiền nên Sang đưa chiếc điện thoại cướp được để trừ tiền xe. Riêng 2 chiếc nhẫn cướp được, y bán được trên 4 triệu đồng và nướng vào những cuộc nhậu với “gái bia ôm” đến khi hết tiền thì quay về lẩn trốn ở nhà người quen tại ấp Vàm An.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang khẩn trương làm rõ vụ án, sớm hoàn tất hồ sơ để đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật.
Bài, ảnh: THÀNH THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin