
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây mua bán ma túy, mại dâm,... là nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung thực hiện trong năm 2014, nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn.
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây mua bán ma túy, mại dâm,... là nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung thực hiện trong năm 2014, nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn.
![]() |
Công an các xã- phường trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm.
|
“Đánh” mạnh các “ổ” mại dâm, ma túy
Năm 2013, công tác phòng chống ma túy, mại dâm ở Vĩnh Long cũng như nhiều nơi trong cả nước được thực hiện quyết liệt. Cụ thể, tại Vĩnh Long đã phát hiện 27 vụ, 48 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 25,1g heroin và 3,7g ma túy đá; so năm 2012 tăng 4 vụ, 17 đối tượng.
Về mại dâm, đã triệt phá 3 tụ điểm, bắt quả tang 8 đối tượng mua bán dâm, trong đó có 1 nữ bán dâm mới 16 tuổi; kiểm tra 96 cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà trọ, massage, karaoke,… phát hiện 29 cơ sở vi phạm; khởi tố 2 trường hợp để hoạt động mại dâm xảy ra tại cơ sở. Ở các huyện- thị- thành trong tỉnh, đã phát hiện 58 cơ sở vi phạm, bắt quả tang 3 trường hợp mua bán dâm.
Nhìn chung, số vụ phát hiện về ma túy, mại dâm trên cả nước đều tăng. Trong đó, phát hiện 21.188 vụ ma túy, bắt 32.332 đối tượng (tăng 271 vụ, 913 đối tượng), thu giữ 940kg heroin, 117kg thuốc phiện, 932kg cần sa, 118kg và 323.772 viên ma túy tổng hợp.
Đặc biệt, có nhiều đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy đã bị triệt phá như vụ vận chuyển 140 bánh heroin tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), vụ 3 đối tượng người nước ngoài vận chuyển gần 22.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới Việt- Lào thuộc tỉnh Quảng Bình, vụ Tráng A Tàng vận chuyển 265 bánh heroin ở Bắc Ninh v.v…
Tình hình tội phạm liên quan đến mại dâm tăng 179 vụ, 557 đối tượng (phát hiện 1.317 vụ, 5.303 đối tượng). Trong số này, có 1.221 chủ chứa và môi giới mại dâm đã bị xử lý.
Tội phạm vẫn nhen nhóm
Theo đánh giá của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm: Do tác động trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy trong khu vực và thế giới nên tội phạm ma túy ở nước ta diễn biến phức tạp, thủ đoạn rất tinh vi, táo bạo. Một số còn trang bị vũ khí để chống trả khi bị bắt giữ hoặc thanh trừng nhau khi nảy sinh mâu thuẫn.
Tại Vĩnh Long, tội phạm ma túy tuy không phức tạp như ở các thành phố lớn, nhưng theo Thượng tá Nguyễn Văn Rạng- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an Vĩnh Long: Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy cũng rất tinh vi, tập trung ở địa bàn TP Vĩnh Long, TX Bình Minh và huyện Long Hồ, chủ yếu là mua bán nhỏ lẻ do các đối tượng nghiện thực hiện để kiếm lời sử dụng. Chúng thường lợi dụng các khu vực có nhiều hẻm nhỏ, quán cà phê, nhà trọ để mua bán và thuê người cảnh giới.
Một số chỉ bán ma túy cho dân ngoài tỉnh, không bán cho người nghiện trong tỉnh vì sợ bị công an “lần theo” phát hiện. Các đối tượng mua bán thường sử dụng điện thoại di động để giao dịch bằng tiếng lóng, hẹn điểm giao nhận hàng, tiền. Sau đó, chỉ điểm cất giấu ma túy cho người mua đến lấy hoặc giao trực tiếp trong lúc cùng chạy xe gắn máy song song trên đường nên khó tiếp cận.
Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hoạt động mại dâm cũng gặp nhiều khó khăn. Số người bán dâm núp dưới vỏ bọc tiếp viên quán nhậu, karaoke,… rất nhiều nhưng tỉnh chỉ có hồ sơ quản lý 12 trường hợp.
Hiện số người hoạt động mại dâm trên cả nước có chiều hướng tăng, ước khoảng 32.788 người nhưng các địa phương mới có hồ sơ quản lý 9.171 người.
Điều đáng ngại là đối tượng mại dâm hoạt động ngày càng công khai tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và xuất hiện trở lại một số tụ điểm mại dâm đường phố, các đường dây gái gọi cao cấp thông qua mạng Internet, mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm nam, mại dâm đồng giới,…
Mại dâm tăng đã kéo theo các tội phạm như chứa chấp, môi giới, dẫn dắt, mua bán người, bắt cóc phụ nữ, trẻ em và nguy cơ lây nhiễm HIV cùng các bệnh lây truyền khác do quan hệ tình dục không an toàn cũng tăng đáng báo động.
Cần những giải pháp quyết liệt hơn
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 vừa qua, lãnh đạo các địa phương và bộ, ngành liên quan đã tập trung phân tích tình hình, đưa ra nhiều giải pháp.
Trong đó, chú trọng hoàn thiện các chế tài xử lý tội phạm liên quan đến mại dâm, buôn bán người. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; xử nghiêm những trường hợp vi phạm, kể cả các hành vi tiếp tay, bao che hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm,.v.v…
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã nhấn mạnh: Các địa phương cần tập trung nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm; tập trung lực lượng điều tra truy quét, bóc gỡ tận gốc các đường dây của tội phạm ma túy, tổ chức mại dâm; đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông nhân rộng những cá nhân, mô hình làm tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm nhằm nâng cao ý thức người dân và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quản lý, điều hành công tác phòng chống ma túy, mại dâm.
Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Rạng- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Vĩnh Long, thành viên BCĐ Phòng chống tội phạm của tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “BCĐ tỉnh đang tập trung củng cố mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường các đợt tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm và xử nghiêm các hành vi vi phạm.
Song song đó, chúng tôi còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp từng đối tượng. Đặc biệt là ở các trường học, vùng sâu, vùng xa để người dân nhận thức về tác hại của ma túy, mại dâm, tích cực tham gia đấu tranh, cảnh giác phòng ngừa”.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin