
Ngày 20/1/2014, tại xã Xuân Hiệp, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hành nghề mê tín dị đoan gây chấn động vùng quê. Hàng trăm người ngồi kín sân UBND xã và rùng mình với hành vi phạm tội của bị cáo…
Ngày 20/1/2014, tại xã Xuân Hiệp, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hành nghề mê tín dị đoan gây chấn động vùng quê. Hàng trăm người ngồi kín sân UBND xã và rùng mình với hành vi phạm tội của bị cáo…
![]() |
Các bị cáo: Bảy, Hoàng, Tú.
|
Vì mê tín dị đoan mà 3 bị cáo gồm: Lưu Văn Hoàng cùng vợ Lê Thị Bảy và em vợ Lê Thanh Tú (cùng ấp Hồi Xuân- Xuân Hiệp) dựng lên cách trị bệnh rất dã man, cho nạn nhân uống dầu ăn, xông dầu dừa, tỏi, bông gòn và còn giậm chân lên người, đánh gãy nhiều xương sườn, chấn thương dẫn đến cái chết tức tưởi của nạn nhân. Đáng trách hơn, chính cha mẹ của nạn nhân tiếp sức cho những tay lang băm mê tín dị đoan giết chết con trước mặt mình.
Ông Đoàn Văn Sanh và bà Phan Thị Hằng- cha mẹ của bị hại là anh Đoàn Văn Liêm cho rằng: Con đang mạnh khỏe, bỗng dưng nói chuyện lảm nhảm, có biểu hiện như bệnh tâm thần. Liêm về nhà nói với gia đình bị “ma nhập” và nhờ cậu Hoàng (Lưu Văn Hoàng) điều trị. Gia đình cũng muốn chữa bệnh cho con, chứ đâu nghĩ hậu quả chết người.
Còn các bị cáo Hoàng, Tú và Bảy kể lại cách trị bệnh có một không hai làm cho nhiều người có mặt phải rùng mình.
Sau khi “tiếp nhận bệnh nhân”, Hoàng viết chữ bùa lên giấy rồi đốt dầu dừa cùng với tỏi, bông gòn để xông cho Liêm liên tiếp 2 ngày (28- 29/3/2013) nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hoàng bảo “nội công chưa thâm hậu” nên không bắt được những “con ma” trong người của Liêm ra. Hoàng gọi thêm “viện binh” là vợ (Lê Thị Bảy) và em vợ (Lê Thanh Tú) tiếp sức cùng đuổi “ma”.
Hôm sau (ngày 30/3/2013) tại nhà anh rể (Hoàng), Tú đốt nhang quơ lên người của Liêm và nhờ Bảy, ông Sanh, bà Hằng (cha mẹ Liêm) đè Liêm nằm ngửa trên bộ ván. Sau đó, tất cả nắm chặt tay không cho Liêm giẫy giụa.
Kế tiếp, Tú bảo Bảy lấy dây
Lúc này, Tú lấy đũa bếp cạy răng liên tục đổ dầu ăn vào miệng Liêm. Liêm giẫy giụa làm gãy 1 cái răng và phun dầu ăn ra ngoài. Thấy con quằn quại trong đau đớn, nhưng vì muốn con hết bệnh nên ông Sanh và bà Hằng cắn răng nài nỉ yêu cầu tiếp tục điều trị. Lần này, Tú ra tay mạnh hơn, tát vào mặt, người của Liêm nhiều cái và ngồi lên người đến khi Liêm đuối sức mới dừng tay.
Dã man hơn, Tú nhờ Hoàng, Bảy, ông Sanh và bà Hằng giữ chặt tay, đè Liêm nằm ngửa trên bộ ván lần nữa cho Tú dùng 2 chân nhún mạnh vào lồng ngực rồi bước dần xuống bụng của Liêm. Kế tiếp chúng lật úp Liêm lại cho Tú nhấc đầu lên, đập mạnh xuống bộ ván nhiều cái, mặc cho bị hại kêu la thảm thiết.
Không dừng lại đó, Tú còn dùng chân đạp mạnh vào bụng của Liêm rồi lấy chiếc đũa bếp và sợi dây
Thấy sức khỏe của Liêm càng lúc yếu dần, Hoàng bảo ông Sanh và bà Hằng chở Liêm đến thầy khác điều trị. Lúc này, có anh Đoàn Văn Nhì (chú ruột của Liêm) đến, Liêm nói yếu ớt nhờ chú đưa đi cấp cứu. Anh Nhì chưa kịp gọi xe đưa đi thì Liêm trút hơi thở cuối cùng.
Tuy Liêm đã chết, nhưng Tú còn làm bùa phép bằng cách lấy
Mê tín dị đoan là loại tệ nạn tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, sức khỏe, tính mạng con người. Cách điều trị bệnh của các bị cáo là phản khoa học, pháp luật nghiêm cấm và gây ra cái chết đau thương cho Đoàn Văn Liêm. Qua vụ án này, HĐXX kêu gọi mọi người dân hãy lấy đây làm bài học và hãy loại bỏ tệ nạn mê tín dị đoan ra ngoài đời sống xã hội.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú 6 năm tù, Hoàng 4 năm, 6 tháng tù giam và bị cáo Bảy 2 năm tù cho hưởng án treo cùng tội “Hành nghề mê tín dị đoan”. Ngoài ra, còn cảnh cáo, giáo dục đối với ông Sanh và bà Hằng đã mù quáng tiếp tay các bị cáo giết chết con trai mình.
Sau khi vụ án xảy ra, ông Sanh và bà Hằng vẫn còn mê muội bao che sự thật, bảo rằng Liêm chết vì bệnh tim. Tuy nhiên, nghi ngờ cái chết của Liêm có vấn đề, nên cơ quan điều tra khai quật mộ khám nghiệm tử thi. Kết luận giám định khám nghiệm tử thi của Phân viện Quốc gia là Đoàn Văn Liêm gãy răng số 3 hàm trên; gãy 5 cung sườn bên phải (từ cung số 2- 6) và 4 cung sườn bên trái (cung sườn 2, 3, 4 và 6) và mũi xương ức. Nạn nhân chết bị ngoại lực tác động vào làm suy thở, chấn thương ngực kín dẫn đến tử vong.
|
Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin