
Ngày 14/1/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long cho biết, vừa ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ) sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn Phường 8 về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 14/1/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long cho biết, vừa ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ) sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn Phường 8 về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Bị can Nguyễn Trung Hiếu.
|
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/12/2013, Công an Phường 8, bắt quả tang Hiếu trộm cắp xe đạp hiệu Martin (trị giá khoảng trên 1 triệu đồng) tại một tiệm game trên đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó bàn giao vụ việc cho lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.
Qua quá trình điều tra, đối tượng Hiếu khai nhận, với thủ đoạn giả vờ là khách đến chơi tại các tiệm game trên địa bàn TP Vĩnh Long, khi vào thì Hiếu đi bộ, sau đó quan sát những xe đạp Martin đậu trước cửa tiệm không có khóa, đến tính tiền giờ và lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, thản nhiên ra ngoài lấy xe đạp chạy đi như của mình.
Nhưng, trộm cắp quen tay có ngày bị bắt, đến lần thứ 6 thì Hiếu bị Công an Phường 8 bắt quả tang.
Ngoài ra, Hiếu còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt 2 môtô tại ngôi trường Hiếu đang theo học. Lần thứ nhất vào ngày 21/3/2013, Hiếu vào bãi giữ xe của nhà trường gửi xe để vào học thì phát hiện chiếc môtô biển số 64V1- 3532 hiệu Wave RSX màu đỏ đen đậu trong bãi giữ xe có gắn sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng.
Vì vậy, sau khi tan học (khoảng 16 giờ cùng ngày) Hiếu đến bôi số thẻ xe ghi trên yên xe 64V1- 3532 rồi dùng phấn ghi lại số mới theo đúng số thẻ xe mà Hiếu đã nhặt được trước đó để lừa chủ bãi giữ xe. Sau khi chiếm đoạt được xe, Hiếu thay biển số xe giả 64L1- 0259 để đi lại tránh bị chủ xe và công an phát hiện.
Đến ngày 4/9/2013, khi Hiếu điều khiển xe đi trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8, TP Vĩnh Long) thì bị lực lượng cảnh sát trật tự cơ động- Công an TP Vĩnh Long tạm giữ xe (do biển số xe giả và không có giấy tờ xe).
Nghĩ đến việc chiếm đoạt xe lần trước quá dễ dàng, nên Hiếu tiếp tục sử dụng “chiêu” cũ vào ngày 13/9/2013, chiếm đoạt môtô biển số 64C1- 090.44 hiệu Sirius (trị giá trên 16 triệu đồng) rồi mang đến tiệm cầm đồ lấy tiền để tiêu xài cá nhân.
Đến lúc tiền cháy túi thì Hiếu tiếp tục đi trộm cắp xe đạp tại các tiệm game đem đến tiệm cầm đồ lấy tiền phục vụ cho việc tiêu xài.
Tuy nhiên, đến khi bị công an bắt giữ thì Hiếu cho rằng mình có hoàn cảnh gia đình khó khăn và áp lực cuộc sống ở nơi thị thành nên mới đi “lừa đảo, đi trộm cắp” để lấy tiền đóng học phí, chi tiêu ăn uống và trả tiền nhà trọ…). Vụ việc đang được Công an TP Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây cũng là bài học cho những “chàng trai trẻ còn ngồi ở giảng đường” chỉ thích ăn chơi hưởng thụ, chạy theo lối sống thực dụng, mà không biết lo tu dưỡng đạo đức, học tập những kiến thức đã được thầy cô truyền đạt, quý trọng những đồng bạc tích góp của cha mẹ già cực khổ lo cho con ăn học với mong ước đến một ngày nào đó sẽ thành đạt để có cuộc sống ổn định và lo cho gia đình đỡ vất vả hơn…
Như Nguyễn Trung Hiếu, rồi đây sẽ phải trả giá cho hành vi của mình gây ra và có thể trả giá bằng những ngày tháng trong vòng lao lý.
Đây cũng là một bài học cảnh giác cho các địa điểm giữ xe, cần phải cẩn trọng và có biện pháp để đảm bảo không bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát để chiếm đoạt hay lấy trộm xe của khách khi gửi xe.
Bài, ảnh: THÀNH THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin