
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, HĐXX TAND quận Thủ Đức, TP HCM đã tuyên phạt 2 bị cáo nguyên là bảo mẫu đã nhiều lần hành hạ các học sinh mầm non, mỗi bị cáo 3 năm tù.
Sáng 20/1, tại Hội trường nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, TAND quận Thủ Đức, TP HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử hai bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Cơ sở mầm non Phương Anh (quận Thủ Đức) gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua.
Theo đó, hai bị cáo Lê Thị Đông Phương (năm nay 32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê Thiên Lý (20 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) bị truy tố và xét xử về tội “hành hạ người khác” theo các điểm a, b khoản 2 Điều 110 BLHS. Tham gia phiên tòa với tư cách là đại diện cho bị hại, chỉ có 2 trong số 4 bị hại có mặt.
Hai bị cáo đang nghe tuyên án.
Theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8h nhưng phải đến 8h40 phiên tòa mới bắt đầu bởi sức chứa hội trường nhà thiếu nhi có hạn trong khi số lượng người đến theo dõi phiên tòa quá đông nên nhiều người cố chen lấn để được vào phòng xử.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Được dẫn giải vào phòng xử từ lúc 7h30, bị cáo Phương khóc cho đến khi phiên tòa diễn ra, trong khi đó gương mặt bị cáo Lý khá căng thẳng.
Theo cáo trạng, ngày 13/12/2013, anh Đặng Xuân Hùng (ngụ tại khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đến Công an tố cáo Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh và Nguyễn Lê Thiên Lý, nhân viên cơ sở có hành vi hành hạ trẻ em.
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2012, Phương thuê nhà số 18 đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để mở cơ sở mầm non tư thục Phương Anh để giữ các trẻ từ 1 đến 4 tuổi nhưng không có giấy phép kinh doanh.
Trong quá trình trông giữ trẻ, do có một số trẻ biếng ăn nên Phương kêu Lý kê bàn ra phía sau bếp để Phương và Lý cho ăn. Theo đó, trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11/12/2013, khi cho 4 trẻ biếng ăn T.T.L. (SN 2012), N.T.H. (SN 2011), L.T.K. (SN 2012) và B.N.C. (SN 2011) ăn, Phương và Lý đã có hành vi như dùng tay ấn mạnh vào đầu, đánh vào lưng trẻ, bế trẻ hăm dọa bỏ vào thùng phi nhựa đựng nướcvà tát vào mặt trẻ…
Tại tòa, Phương và Lý thừa nhận hành vi và khai động cơ phạm tội của các bị cáo chỉ nhằm mục đích cho các bé ăn nhanh.
Câu trả lời của bị cáo Phương đã bị HĐXX vặn lại "Bị cáo tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm mầm non, đã được đào tạo bài bản, trong trường có ai dạy bị cáo làm vậy không?" Phương đáp "không" và nói do nóng giận nhất thời nên bị cáo mới làm vậy với các bé.
“Bị cáo cũng là một người mẹ, bị cáo nghĩ sao nếu như con bị cáo đi học cũng bị các cô giáo khác đối xử như vậy?”. Phương trầm tư một lúc rồi trả lời “bị cáo sẽ rất buồn”. “Ở nhà, khi cho con ăn, bị cáo có đối xử với con mình như vậy không?”. Phương im lặng một lúc rồi trả lời “không”.
Trong khi đó, bị cáo Lý thì khai, bản thân bị cáo nhận thấy mình không phù hợp với nghề nuôi dạy trẻ nhưng vì gia đình bắt ép nên bị cáo mới đi học nghề này (Lý mới tốt nghiệp lớp 12 và đang đi học lớp cấp dưỡng ngành mầm non- pv). Trong thời gian đi học, Lý đến phụ giúp bị cáo Phương trông giữ trẻ, vào thời điểm bị bắt, Lý mới vào cơ sở này làm việc được 4 tháng.
Có mặt tại phiên tòa, gia đình hai bé N.T.H. và L.T.K. đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm đối với hai bị cáo để răn đe.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Đông Phương và Lý, mỗi bị cáo 3 năm tù. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường gia đình mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin