
Không hài lòng với cách hỏi có vẻ “đàn anh” của bị hại, Đinh Thành Hiếu (SN 1994- ngụ Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) đã dùng kéo đâm nhiều người trọng thương.
Không hài lòng với cách hỏi có vẻ “đàn anh” của bị hại, Đinh Thành Hiếu (SN 1994- ngụ Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) đã dùng kéo đâm nhiều người trọng thương.
Hàng xóm của Hiếu bảo “nó hiền như cục đất”, nhưng hành vi thấy người chạy xe qua đường “nẹt pô thấy ghét” nên đuổi theo đánh, nghe bạn của bạn hỏi “không lịch sự” cũng thấy ghét nên dùng kéo đâm cho… bỏ ghét của Hiếu khiến nhiều người phát hoảng.
Khoảng 21 giờ ngày 13/8/2013, Hiếu cùng bạn là Trần Hoàng Giao ngồi nhậu trong quán gần chợ Bình Minh thì thấy 2 thanh niên chạy xe gắn máy ngang qua nẹt pô. Hiếu tức giận liền chạy về nhà lấy cây kéo bỏ vào túi quần rồi quay lại quán chở Giao đi tìm 2 thanh niên khi nãy đánh.
Hiếu và Giao không tìm thấy 2 thanh niên đó, nhưng 1 nhóm thanh niên khác là Lư Văn Thảo, Đặng Công Khanh, Trần Hữu Thạnh, Nguyễn Chí Toàn, Đinh Văn Hải đang ngồi nhậu tại bờ kè thuộc Khóm 1 (phường Cái Vồn) thì bị vạ lây.
Khi đến bờ kè, thấy nhóm của Thảo ngồi nhậu, Hiếu dừng xe lại. Thảo hỏi “nhìn cái gì mậy”. Cùng lúc, Hải nhìn ra thấy Giao là bạn nên rủ vào nhậu chung. Giao đến ngồi cạnh Hải, cầm ly rượu uống xong liền quay sang đánh vào mặt Thảo vì cái tội hỏi “nhìn cái gì mậy” nghe thấy ghét. Biết đã gặp phải dân “quậy”, những người đang ngồi nhậu bỏ chạy tán loạn.
Thấy Giao đánh nhau với Thảo, thay vì can ngăn bạn, Hiếu lại nhảy vào dùng kéo xòe 2 mũi ra đâm vào lưng Thảo một nhát. Thảo bỏ chạy và bị vấp té nhưng Hiếu không tha, cầm kéo chạy đến đâm tiếp vào lưng Thảo 2 nhát nữa.
Thảo liều leo qua lan can nhảy xuống sông lội về nhà. Hiếu không đuổi kịp quay trở lại thấy Khanh liền cầm kéo rượt. Khanh bỏ chạy vấp té, vừa lom khom đứng lên thì bị Hiếu đâm vào lưng. Khanh hoảng sợ bỏ chạy vào chợ Bình Minh trốn.
Sau khi Hiếu lên xe chở Giao về nhà, những người có mặt đã đưa Thảo và Khanh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và điều trị.
Kết luận giám định Thảo bị vết thương ở lưng, vai và một vết thấu phổi phải mổ dẫn lưu, tỷ lệ thương tật 13%; Khanh bị thương ở lưng, phải dẫn lưu màng phổi, tỷ lệ thương tật 13%.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hiếu đã thỏa thuận bồi thường cho các bị hại hơn 29,3 triệu đồng. Cả Thảo và Khanh đều làm đơn bãi nại cho Hiếu.
Xét hành vi của Hiếu đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Hiếu. Đối với Giao có dùng tay đánh Thảo nhưng không gây thương tích nên bị phạt hành chính.
Trước tòa, Hiếu biện hộ cho hành vi phạm tội đã gây ra là “do có rượu, không kiềm chế được bản thân, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hiếu là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Bị cáo không có mâu thuẫn gì với các bị hại nhưng chỉ vì một câu nói của Thảo, bị cáo đã dùng kéo là hung khí nguy hiểm đâm và gây thương tích cho nhiều người.
Hành vi đó mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục xong việc bồi thường thiệt hại, được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, có nhân thân tốt nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và tuyên Hiếu 1 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).
Tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31- 60% hoặc từ 11- 30% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin