Cướp tài sản trẻ em

08:01, 16/01/2014

Thấy bị hại xài điện thoại “xịn”, Hồ Thanh Hùng (SN 1995- ngụ ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) dùng thủ đoạn chiếm đoạt. Do bị hại còn ở tuổi vị thành niên, nên hành vi “Cướp giật tài sản”của Hùng càng thêm nặng.

Thấy bị hại xài điện thoại “xịn”, Hồ Thanh Hùng (SN 1995- ngụ ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) dùng thủ đoạn chiếm đoạt. Do bị hại còn ở tuổi vị thành niên, nên hành vi “Cướp giật tài sản”của Hùng càng thêm nặng.


Nhà nghèo nhưng Hùng không tự tìm cho mình việc làm lương thiện để phụ giúp cha mẹ, chỉ biết lêu lổng ăn chơi và… trộm cắp. Năm 2011, Hùng bị Công an xã Tân Hội bắt về hành vi trộm cắp nhưng do còn ở tuổi vị thành niên nên Hùng chỉ bị phạt hành chính. Sau lần đó, Hùng tiếp tục phạm tội với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Khoảng 17 giờ 10 ngày 8/2/2013, Hùng đón xe buýt đi từ xã Tân Hội đến Quảng trường TP Vĩnh Long chơi. Trên xe buýt, Hùng làm quen với Nguyễn Khôi Nguyên, Lê Hoàng Trường Giang, Lê Anh Trung đều mới 12 tuổi và cùng ngụ ấp Mỹ Thuận (xã Tân Hội). Hùng rủ Nguyên, Giang, Trung đến quảng trường dạo chơi và những em này đã đồng ý.

Tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Hùng thấy Nguyên có điện thoại cảm ứng hiệu LG P705 liền nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền xài nên hỏi Nguyên mượn điện thoại “gọi cho bạn”.

“Anh Hùng cầm điện thoại của con “bấm bấm” rồi nói không gọi được. Con đòi lại điện thoại nhưng anh Hùng không trả mà cất vào túi quần nói để giữ dùm. Sau đó, anh Hùng rủ tụi con chạy đua. Con với mấy bạn không chịu, anh Hùng bất ngờ bỏ chạy và lấy luôn điện thoại.

Tụi con chạy theo anh Hùng lấy lại điện thoại nhưng không đuổi kịp nên đến Công an Phường 1 trình báo”- Nguyên kể.

Trước tòa, Hùng thừa nhận: “Sau khi giả vờ bấm gọi điện thoại cho bạn, bị cáo cất điện thoại của Nguyên vào túi quần để tìm cách chiếm đoạt. Bị cáo thấy Nguyên, Trung, Giang còn nhỏ, chạy không lại bị cáo nên nghĩ ra cách rủ chạy đua để bỏ chạy luôn cùng điện thoại nhưng Nguyên không chịu.

Sau đó, lợi dụng lúc Nguyên và các bạn không để ý, bị cáo bỏ chạy. Khi không còn thấy Nguyên, Trung, Giang đuổi theo, bị cáo thuê xe ôm đến Phường 9 bán điện thoại được 800 ngàn đồng”.

Có tiền, Hùng thuê xe ôm đến thị trấn Cái Tàu Hạ (Châu Thành- Đồng Tháp) chơi đến hôm sau mới quay về nhà. Ngày 12/2/2013, khi đã tiêu xài hết số tiền có được, Hùng quay lại thị trấn Cái Tàu Hạ tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị bắt và bị TAND huyện Châu Thành phạt 3 năm tù giam.

Ngày 15/8/2013, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi cướp giật điện thoại của em Nguyễn Khôi Nguyên.

Kết luận định giá điện thoại LG P705 trị giá hơn 4,7 triệu đồng, hiện công an chưa thu hồi được. Gia đình Nguyên yêu cầu Hùng bồi thường. Hùng hứa sẽ bồi thường nhưng phải đợi đến khi ra tù. Cha mẹ Hùng cũng đồng ý bồi thường thay con nhưng “nhà nghèo quá, giờ chưa có khả năng”.

Xét hành vi của Hùng là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật. Đặc biệt, bị hại ở đây là trẻ em nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng đối với hành vi phạm tội đã gây ra.

Tuy nhiên, lúc phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế, không được gia đình quan tâm, dạy dỗ dẫn đến phạm tội hết lần này đến lần khác nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên bị cáo Hùng 2 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”
 (ảnh).

Tại khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: “Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1-5 năm”.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh