
Bản thân không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nên Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969- ngụ Khóm 2, phường Thành Phước- TX Bình Minh) bán ma túy để kiếm lời giải quyết cơn ghiền.
Bản thân không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nên Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969- ngụ Khóm 2, phường Thành Phước- TX Bình Minh) bán ma túy để kiếm lời giải quyết cơn ghiền.
![]() |
Bị cáo Hùng tại phiên tòa lưu động sáng 8/1/2014. |
Chuyện Hùng nghiện rồi bán ma túy, ở xóm ai cũng biết, công an cũng biết nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh nên Hùng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lén lút “gieo cái chết trắng” cho nhiều người từ năm 2010 đến tháng 6/2013.
Khoảng 9 giờ ngày 19/6/2013, từ tin báo của quần chúng, Công an TX Bình Minh theo dõi, bắt quả tang Hà Bình Minh (Khóm 2, phường Thành Phước) đang sử dụng ma túy tại Công viên TX Bình Minh, thu giữ 2 tép heroin.
Qua làm việc, Minh khai vừa cùng Lê Nhất Duy (Khóm 1, phường Thành Phước) đến nhà Hùng mua 3 tép heroin giá 300 ngàn đồng. Sau đó, Duy đưa ma túy cho Minh và hẹn “chút ra công viên sử dụng” rồi về nhà. Minh đến công viên trước lấy ra một tép heroin sử dụng và ngồi chờ Duy đến thì bị công an bắt, thu giữ 2 tép heroin còn lại.
Từ lời khai của Minh, Công an TX Bình Minh ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, thu tại đầu giường của Hùng một bọc ny-lông chứa 7 tép heroin cùng nhiều vật dụng liên quan. Tuy nhiên, Hùng không thừa nhận số ma túy đó là của mình mà cho rằng “con trai đã mang về” nên không chịu ký tên vào biên bản phạm tội.
Tại bản khai đối chất lần 1, con trai Hùng cũng khẳng định 7 tép heroin công an thu giữ là của mình. Nhưng khi đối chất lần 2 thì người thanh niên trẻ này xin khai thật vì thương cha đang bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, sợ cha ở tù không có ngày về nên khi nghe cha nói 7 tép heroin đó là của con mang về, anh đã đứng ra nhận tội thay cha.
Qua điều tra, Công an TX Bình Minh chứng minh được Hùng không chỉ bán ma túy cho Hà Bình Minh và Lê Nhất Duy mà còn bán cho nhiều người nghiện ở xã Thành Lợi (Bình Tân) và phường Thành Phước (TX Bình Minh) như Phạm Thị Châu Thi, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Văn Hiếu, Trần Duy Tiến, Nguyễn Văn Kim,…
Xét mức độ vi phạm của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TX Bình Minh đã ra quyết định phạt hành chính Minh, Duy, Hiếu, Tiến, Trung mỗi người 750 ngàn đồng. Số còn lại được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- giáo dục- lao động- xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Kết quả giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh 2 tép heroin thu của Hà Bình Minh và 7 tép heroin thu tại nhà Hùng (tổng trọng lượng 0,1692g) có cùng màu sắc, độ dày và cơ tính tương đồng với nhau.
Từ kết quả này cùng lời khai của những người liên quan và các chứng cứ khác thu thập được đã có đủ cơ sở xác định Hùng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hùng.
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8/1/2014, Hùng vẫn quanh co chối cãi và tìm cách đổ tội cho con trai nên HĐXX không xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Theo HĐXX, mặc dù Hùng không nhận tội nhưng cơ quan điều tra đã chứng minh được từ năm 2010 đến ngày bị bắt, Hùng bán ma túy cho nhiều người để thu lợi.
Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, là nguyên nhân làm phát sinh một số loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mà mình đã gây ra và mức án từ 8- 9 năm tù Viện KSND TX Bình Minh đề nghị là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hùng 10 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tại khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “nhiều lần” thì bị phạt tù từ 7- 15 năm. |
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin