
Mới đánh bạc lần đầu nhưng số tiền công an thu tại sòng bạc nhiều người lương thiện vất vả quanh năm cũng không kiếm được.
Mới đánh bạc lần đầu nhưng số tiền công an thu tại sòng bạc nhiều người lương thiện vất vả quanh năm cũng không kiếm được.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 9/5/2013, Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 3 kiểm tra bắt quả tang 13 phụ nữ đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại phòng 209 nhà trọ Phong Phú, thu giữ 105 lá bài tây và gần 50 triệu đồng.
![]() |
Bị cáo Như Mai (hàng đầu, thứ 2) và các con bạc tại tòa.
|
Qua điều tra, Công an TP Vĩnh Long chứng minh được: Sáng 9/5/2013, Phan Thị Như Mai (SN 1967- ngụ đường Mậu Thân, Phường 3- TP Vĩnh Long) rủ các đối tượng Võ Thị Kết (SN 1968- ngụ đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8), Phạm Thị Hồng Hạnh (SN 1975- ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa- Long Hồ), Trần Thị Trang (SN 1967- ngụ Khóm 5, Phường 8), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1958) và con gái là Trần Thị Ngọc Mai (SN 1985- cùng ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh- Long Hồ), Nguyễn Thị Nga (SN 1968- ngụ Khóm 1, Phường 5), Lê Thị Ngọc Hồng (SN 1977- ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước- Long Hồ), Dương Thị Bích Tuyền (SN 1986- ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh) đến nhà trọ Phong Phú trên đường Mậu Thân do chị ruột Như Mai là Phan Thị Tuyết Mai làm chủ để đánh bài ăn tiền.
Khoảng 11 giờ, các con bạc tập trung đến phòng 209 gầy sòng và sát phạt. Lúc đầu có 5 tụ, đánh khoảng 30 phút thì có thêm Lê Thị Thanh Trúc (SN 1974- ngụ Khóm 3, Phường 9), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1958- ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1969- ngụ đường Cao Thắng, Phường 8) và Phan Thị Tuyết Mai tham gia nên tăng lên 6 tụ.
Các con bạc giao ước mỗi tụ đặt từ 50.000- 200.000đ, tụ nào làm cái thắng 3 ván thì để 50 ngàn đồng vào lon để Như Mai lo chi phí ăn uống.
Lúc công an ập vào, có 3 đối tượng là Vân, Tuyền, Loan đã nghỉ, số còn lại đang say sưa sát phạt. “Nghe công an tới, tôi sợ quá đem số tiền 12,2 triệu đồng và 100 ngàn đồng vừa ăn bài chạy vào nhà vệ sinh bỏ vô sọt rác và bồn cầu. Tôi mang mười mấy triệu nhưng chỉ sử dụng 700 ngàn để đánh bạc, số còn lại tôi mượn của người ta”- trước tòa, bị cáo Trang khai.
Những con bạc khác cũng vậy, đi đánh bài mang theo bạc triệu, có người không mang tiền thì mượn và “nướng” sạch chỉ sau vài ván. Điều đáng nói là có nhiều người từng bị xử phạt hành chính, thậm chí bị kết án tù về hành vi đánh bạc nhưng tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, tất cả đều “giả nai” bảo “mới chơi lần đầu”.
Chủ tọa phiên tòa chất vấn “mới đánh lần đầu sao biết địa điểm sát phạt ở phòng 209 mà đến” thì các con bạc tìm cách chống chế để che giấu tội.
“Bị cáo cùng con gái đi chợ về tình cờ ghé vô chơi chứ hồi đó tới giờ đâu có bài bạc. Số tiền gần 26 triệu đồng công an thu giữ hôm bị bắt, có 10 triệu đồng con gái cầm nữ trang gửi, mười mấy triệu còn lại bị cáo mang theo mua đồ và chỉ sử dụng 1,5 triệu đồng để đánh bạc”- bị cáo Tuyết khai.
Còn Ngọc Mai thì thừa nhận: “Bị cáo có gửi mẹ 10 triệu nhưng không có lấy ra đánh bài. Bữa đó, Hồng (bị cáo Hồng- PV) mang đến 1,8 triệu đồng, bị cáo mượn 900 ngàn. Cả 2 chơi chung tụ, đặt và làm cái khoảng 10 ván thì thua hết 1,8 triệu đồng”.
Được biết, ngoài bà chủ nhà trọ Phong Phú có cơ sở kinh doanh, các bị cáo còn lại đa số ở nhà làm nội trợ, một vài người buôn bán nhỏ, làm thuê, bán vé số, cuộc sống không dư dả nhưng lại mang bạc trăm, bạc triệu “nướng” vào trò đen đỏ chỉ trong vài ván bạc.
Cụ thể, ngày 9/5, Như Mai thua 400 ngàn đồng, Hạnh thua 1 triệu đồng, Kết thua 600 ngàn đồng, Tuyền thua 300 ngàn đồng, Loan “mới đánh vài ván thua 200 ngàn đồng, thấy xui nên ra ngồi ăn cơm định chút xem tụ nào “hên” vô gỡ thì công an tới bắt”, còn bà chủ nhà trọ “chạy ra, chạy vô đánh “ké” cũng thua hết 500 ngàn đồng”,...
Chủ tọa hỏi: “Bị cáo biết tham gia đánh bạc và cho đánh bạc tại nhà là vi phạm pháp luật không?” Bị cáo Tuyết Mai, bảo: “Biết, nên lúc đầu bị cáo có la nhưng ra vô coi một hồi… không hiểu sao bị cáo lại nhào vô
đánh luôn”.
Tại cơ quan điều tra, Tuyết Mai khai em gái Như Mai đã đến nhà trọ Phong Phú tổ chức đánh bạc 3 lần, không có trả tiền phòng, chỉ đưa tiền điện, nhưng tại tòa, có lẽ sợ em gái bị xử nặng nên Tuyết Mai khai mới cho đánh lần đầu. Các con bạc còn lại khi “hội ngộ” trước tòa cũng sợ “mất lòng nhau” nên đều trả lời “không biết, không nhớ” khi HĐXX thẩm vấn.
Chủ tọa tỏ ý không hài lòng nhắc nhở: “Ngoài lời khai của các bị cáo, HĐXX còn xem xét đến các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án nên các bị cáo đừng nghĩ nói “không biết, không nhớ” là xong”. Khi đó, các bị cáo mới thôi… ồn ào và khai nhận có vẻ thành khẩn hơn.
Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định các con bạc đã sử dụng 11,2 triệu đồng trong tổng số gần 50 triệu đồng thu giữ tại phòng 209 vào việc đánh bạc. Đây là số tiền các đối tượng dùng để ăn thua lẫn nhau nên tất cả phải chịu trách
nhiệm chung.
Riêng Loan, Tuyền, Vân có hành vi tham gia đánh bạc nhưng tự chấm dứt hành vi đánh bạc trước khi những người còn lại bị bắt quả tang, không xác định được số tiền ăn thua trong từng ván bài nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính Loan, Vân mỗi người 2 triệu đồng, Tuyền 1,5 triệu đồng.
Đối với bị cáo Như Mai từng bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm và còn rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị cơm nước, địa điểm cho nhiều người tham gia đánh bạc nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Như Mai 6 tháng tù giam tội “Đánh bạc” và 1 năm tù giam tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt buộc Như Mai phải chấp hành chung là 1 năm 6 tháng tù giam; Kết và Hồng đều có tiền sự, tiền án về hành vi đánh bạc nên lần vi phạm này mỗi bị cáo bị phạt 9 tháng tù giam; các bị cáo còn lại bị phạt 9 tháng tù treo, bản án còn buộc các bị cáo nộp phạt mỗi người 5 triệu đồng tội “Đánh bạc”.
Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này chưa xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
Tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tổ chức đánh bạc” như sau: Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính, hoặc đã bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1- 5 năm.
|
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin