Biết đánh bạc, tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi bất chính nên nhiều người mê “đỏ đen” ở TX Bình Minh đã ra tòa lãnh án.
Biết đánh bạc, tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi bất chính nên nhiều người mê “đỏ đen” ở TX Bình Minh đã ra tòa lãnh án.
Lúc 16 giờ 15 ngày 13/3/2013, Công an TX Bình Minh kết hợp Công an phường Thành Phước bắt quả tang 13 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền và hơn chục người đứng xem tại nhà Nguyễn Thị Cẩm Diệu (SN 1958- ngụ Khóm 1, phường Thành Phước), thu tại chiếu bạc hơn 2,4 triệu đồng, 52 lá bài tây và thu trong người các con bạc hơn 8,8 triệu đồng. Kiểm tra xung quanh chiếu bạc, công an thu tiếp 15 bộ bài và hơn 25 triệu đồng.
Qua điều tra, Công an TX Bình Minh chứng minh được: Khoảng đầu tháng 2/2013, Diệu mua bài tây và bài tứ sắc về cho các con bạc sát phạt tại nhà đang ở để lấy tiền xâu. Diệu quy định, đối với bài binh 6 lá, mỗi con bạc làm cái từ 3-5 bàn, thắng thì trả tiền xâu cho Diệu từ 5-10 ngàn đồng; nếu đánh bài tứ sắc thắng 3 bàn liên tiếp thì xâu một ngàn đồng.
Ngày 13/3/2013, Diệu tổ chức cho 13 người đánh bạc gồm: Lê Thị Hảo (SN 1980- ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi- Bình Tân), Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1975- ngụ ấp Thuận Thành A, xã Thuận An- TX Bình Minh) và Trần Thị Bích Duyên (SN 1988), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1984), Hồ Thị Ngọc Dư (SN 1986), Võ Thị Kim Xuân (SN 1966), Đỗ Thị Thanh (SN 1972), Trần Thị Huyền (SN 1973), Đặng Yến Thu (SN 1968), Lê Thanh Thúy (SN 1981), Nguyễn Thị Thu (SN 1959), Hồ Thị Thanh Hồng (SN 1960), Phạm Trí Lễ (SN 1976) cùng ngụ phường Thành Phước và chia làm 7 tụ.
Mỗi tụ, các con bạc đặt từ 10-50 ngàn đồng, mỗi lần Diệu thu khoảng 50 ngàn đồng tiền xâu. Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Diệu tội “Tổ chức đánh bạc và gá bạc” và khởi tố 13 con bạc nói trên tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 249 và Điều 248 Bộ luật Hình sự.
Được biết, lúc công an ập vào bắt quả tang 13 con bạc đang “binh Ấn Độ”, còn có một số đối tượng đánh tứ sắc ăn thua bằng tiền đã chạy thoát, chỉ có Lý Thúy Loan (SN 1983- ngụ Khóm 2, phường Thành Phước) bị bắt.
Do số tiền Loan hơn thua chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính Loan. Những đối tượng chạy thoát, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ để xử lý sau.
Trước tòa, Diệu thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc là sai nhưng do “đang mắc nhiều bệnh mãn tính, gia đình khó khăn nên làm vậy để kiếm tiền xoay xở trong nhà, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”. Các bị cáo khác cũng đưa ra nhiều lý do để biện minh cho sai phạm của mình và mong HĐXX xử nhẹ.
Tuy nhiên, theo HĐXX thì hành vi phạm tội của các bị cáo tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm pháp khác, làm cho một bộ phận thanh niên trở nên hư hỏng, chây lười lao động, muốn có tiền mà không phải đổ mồ hôi, công sức, gây tan nát nhiều gia đình do đánh bạc mà không chăm lo làm ăn dẫn đến khánh kiệt về kinh tế dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe phòng ngừa loại tội phạm này đang diễn ra ngày càng nhiều tại địa phương, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.
Trong vụ án này, bị cáo Diệu cùng một lúc chứa 2 chiếu bạc để lấy tiền xâu nên hành vi của bị cáo vừa phạm tội tổ chức đánh bạc, vừa phạm tội gá bạc. Bị cáo đã từng bị phạt tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” nhưng không thấy được sự khoan hồng của pháp luật để sửa chữa, cải tạo mà tiếp tục phạm tội với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.
Bị cáo Lễ cũng từng bị phạt 4 năm tù, được đặc xá về trước hạn, chưa được xóa án tích lại tái phạm nên lần phạm tội này của Diệu và Lễ đều thuộc trường hợp tái phạm.
Bị cáo Thu chưa có tiền án, tiền sự nhưng trong thời gian cơ quan điều tra cho khởi tố tại ngoại, bị cáo không ăn năn hối cải mà tiếp tục đánh bài ăn thua bằng tiền bị bắt quả tang liên tiếp 2 lần sau đó vào ngày 11/9/2013 và 17/9/2013.
Điều này, chứng tỏ bản chất khó cải tạo, xem thường luật pháp nên cần xử nghiêm mới đủ sức giáo dục và răn đe phòng ngừa chung. Bị cáo Hồng sau khi bị khởi tố cho tại ngoại đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nên cũng cần cách ly ra khỏi xã hội và phạt bổ sung bằng tiền.
Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh tuyên án sơ thẩm phạt Diệu một năm tù giam tội “Tổ chức đánh bạc và gá bạc”; phạt Lễ, Thu, Hồng mỗi người 6 tháng tù giam; Duyên, Chi, Hảo, Dư, Xuân, Thanh, Huyền, Thu, Mai, Thúy mỗi người 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc” và phạt tiền các bị cáo từ 3- 5 triệu đồng. Riêng căn nhà bị cáo Diệu dùng vào việc chứa bạc là của bà Nguyễn Thị Đẹp (SN 1945- ngụ Khóm 1, phường Thành Phước) mua và không biết Diệu chứa bài lấy tiền xâu nên không có căn cứ để tịch thu.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin