Xe leo vỉa hè gây chết người: vì rượu

08:12, 19/12/2013

Do điều khiển xe trong tình trạng đã chếnh choáng hơi men nên Trần Văn Thanh (SN 1986- ngụ Khu phố 2, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá- Kiên Giang) không làm chủ tay lái, để xe “leo” lên vỉa hè tự té, khiến cô bạn ngồi sau tử vong.

Do điều khiển xe trong tình trạng đã chếnh choáng hơi men nên Trần Văn Thanh (SN 1986- ngụ Khu phố 2, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá- Kiên Giang) không làm chủ tay lái, để xe “leo” lên vỉa hè tự té, khiến cô bạn ngồi sau tử vong.


Vụ tai nạn xảy ra khi Thanh và nhóm bạn nhậu cả nam lẫn nữ đều đã mệt nhoài sau nhiều giờ uống bia, hát hò trong quán. Thanh khai: Tối 16/6/2013, Thanh cùng 7 người bạn, trong đó có Lê Hữu Quang Huy và Phạm Thị Hân đến quán Sóng Nhạc trên đường 2 Tháng 9 (Phường 1- TP Vĩnh Long) uống bia và hát karaoke.

Đến 2 giờ sáng, cả nhóm ra về trong tình trạng đã chếnh choáng hơi men. Huy điều khiển xe chở 2 người bạn chạy trước. Thanh chở Hân theo sau về hướng ngã ba Chiều Tím. Lúc xe đang lưu thông trên đường Mậu Thân (Phường 3), Thanh bất ngờ “lên ga” cho xe chạy với vận tốc nhanh “nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu”.

Đến đoạn đường cong trước nhà số 10/15 Mậu Thân, do Thanh không làm chủ tay lái được nên xe chạy lên vỉa hè và trượt ngã.

Hân ngồi sau bị hất văng ra khỏi xe, ngã nằm trên mặt đường, còn Thanh văng xuống cống thoát nước. Khi nghe tiếng xe ngã, Huy quay lại cùng các bạn chở Hân và Thanh đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 19/6/2013 thì Hân tử vong.

Kết quả giám định tử thi của Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nguyên nhân Hân tử vong do chấn thương sọ não nặng. Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Thanh khi xảy ra tai nạn, kết quả vượt quá mức cho phép (0,95 mg/lít).

Lỗi gây ra tai nạn được xác định do Thanh điều khiển xe không làm chủ tay lái, không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Thanh tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Xe gắn máy biển số 64C1-045.56 do Thanh điều khiển gây tai nạn được xác định của ông Trần Xuân Lộc giao cho con là Trần Xuân Dũng sử dụng. Dũng có đủ điều kiện điều khiển loại xe gắn máy này và cùng đi trong nhóm của Thanh hôm xảy ra tai nạn.

Theo Dũng khai nhận: Trước khi đến quán karaoke Sóng Nhạc, Dũng có cho Thanh mượn xe để chở các bạn đến quán. Tại thời điểm giao xe cho Thanh, Dũng đã say rượu, không biết Thanh có giấy phép lái xe hay không, chỉ thấy Thanh còn khỏe có thể điều khiển xe nên giao xe.

Do đó, hành vi của Dũng chưa đủ yếu tố để xử lý tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông Lộc cũng không biết việc Dũng giao xe cho Thanh nên không có lỗi trong vụ tai nạn.

Sau tai nạn, gia đình Hân yêu cầu bồi thường tiền viện phí, mai táng,… hơn 19,3 triệu đồng. Ông Lộc là chủ xe đã hỗ trợ bồi thường 7,1 triệu đồng. Số tiền hơn 12,2 triệu đồng còn lại, đến nay Thanh vẫn chưa bồi thường cho gia đình nạn nhân vì “không có khả năng”.

Được biết, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, từng vào tù, ra khám về tội trộm cắp và lừa đảo. Sau khi chấp hành xong các bản án của TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang), Thanh đến TP Vĩnh Long kết bạn với nhóm của Dũng và gây ra tai nạn đáng tiếc cho cô bạn mới quen.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, mặc dù Thanh đã thật thà khai nhận hành vi sai trái nhưng theo HĐXX, do Thanh đã có 2 tiền sự và 2 tiền án, chưa được xóa án tích lại phạm tội mới.

Bản thân Thanh biết điều khiển xe lưu thông trên đường khi không đủ điều kiện và trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần xử nghiêm. Do thế, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Thanh 4 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (ảnh).

Tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như sau: Phạm tội trong trường hợp sau “không có giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe theo quy định; trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc sử dụng chất kích thích khác mà pháp luật cấm” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh