Ham chơi, biếng làm- đi trộm (!)

08:12, 10/12/2013

Chây lười lao động, một số thanh niên đã đi trộm cắp kiếm tiền xài và ngày càng dấn sâu vào con đường phạm tội.

Chây lười lao động, một số thanh niên đã đi trộm cắp kiếm tiền xài và ngày càng dấn sâu vào con đường phạm tội.

Mất việc, “chôm” xe đồng hương

Do ở quê nghèo khó nên Nguyễn Văn Khánh (SN 1991- ngụ Ấp 2, xã Tắc Vân- TP Cà Mau) phiêu bạt khắp nơi làm thuê kiếm sống.

Khoảng tháng 6/2013, Khánh được cô bạn đồng hương tên Trần Kim Tre giới thiệu vào làm tại quán karaoke Như Quỳnh ở khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận- TX Bình Minh). Nhưng mới mấy hôm thì Khánh bị chủ quán cho nghỉ vì làm không được việc.

Vốn “ham chơi hơn làm” nên sau khi bị đuổi việc, Khánh sang TP Cần Thơ “ngao du đến… cháy túi”. Hết tiền, Khánh quay lại quán Như Quỳnh tìm chị Tre hỏi mượn 200.000đ. Chị Tre không cho, bỏ vào trong tiếp khách.
 
Khánh ở ngoài thấy xe Elizabeth 64H1-041.03 của chị Tre dựng gần đó liền nảy sinh ý định lấy xe đem bán kiếm tiền xài. Khánh vào phòng chị Tre lục tìm chìa khóa, giấy tờ xe rồi ra mở khóa xe 64H1-041.03 chạy đi.

Chủ quán karaoke nhìn thấy hỏi Khánh đi đâu thì Khánh giả vờ bảo “đi mua bánh bao một chút về” rồi chạy xe đến tiệm cầm đồ Tấn Phát ở phường Hưng Lợi (TP Cần Thơ) kêu bán xe, nhưng chủ tiệm không mua mà nhận cầm với giá 9,5 triệu đồng.

Có tiền, Khánh đến TP Hồ Chí Minh trả nợ hết 8 triệu đồng, còn lại 1,5 triệu đồng tiêu xài. Ngày 17/6/2013, Khánh quay về TP Cần Thơ thuê khách sạn ở. Đến ngày 20/6/2013, do “không còn một xu dính túi” nên Khánh đến Công an TX Bình Minh đầu thú để được “giảm nhẹ tội”.

Kết quả định giá xe 64H-041.03 trị giá 17,4 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi xe và giấy tờ xe trả lại chị Tre. “Bữa đó, Khánh tự ý lấy xe của tôi chứ không có hỏi mượn. Sau khi nghe chủ quán nói lại, tôi điện thoại cho Khánh nhiều lần nhưng Khánh tắt máy nên mới trình báo công an”- chị Tre kể.

Mặc dù chị Tre “không muốn làm lớn chuyện” nhưng sự việc đã đưa ra công an và hành vi của Khánh đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Khánh.

Do Khánh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú sau khi phạm tội, thật thà khai báo, tài sản đã được thu hồi, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo,… nên tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX TAND TX Bình Minh đã xem xét cho Khánh được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và tuyên phạt Khánh 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm quen tay


Bị cáo Dũng tại phiên tòa sơ thẩm


Đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng Huỳnh Tấn Dũng (SN 1979- ngụ Khóm 4, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) cũng “ham chơi, biếng làm” nên chọn “nghề… ăn trộm” để mưu sinh.

Lần đầu ra tay trộm cắp trót lọt, Dũng ăn quen và ngày càng dấn sâu vào con đường phạm tội. Tháng 9/2010, Dũng đến Tam Bình thực hiện hành vi “chôm chỉa” bị bắt và bị TAND huyện Tam Bình phạt 9 tháng tù giam.

Chấp hành xong án phạt, Dũng không ở địa phương mà lang thang đến Đồng Tháp hành “nghề... đạo chích” và tiếp tục bị bắt. Lần đó, Dũng bị TAND huyện Tháp Mười phạt 2 năm tù giam. Ngày 22/5/2013, Dũng chấp hành xong hình phạt trở về nhà không bao lâu thì phạm tội mới.

Dũng khai “ở tù về không có tiền xài nên nảy sinh ý định trộm tài sản bán”. Sau khi đến TP Cần Thơ sắm “đồ nghề” gồm 2 cây đoản, 2 chìa khóa mở ổ khóa xe và cây đoản mở yên sau xe,… trưa 6/9/2013, Dũng vào chợ Bình Minh tìm tài sản trộm.

Đến trước Ngân hàng Đông Á chi nhánh Bình Minh, Dũng thấy xe gắn máy biển số 64E1-003.21 của anh Trần Hoàng Nên (cán bộ ngân hàng) dựng trước cửa không người giữ liền dùng đoản mở khóa xe dẫn ra ngoài nổ máy chạy đi thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện tri hô và đuổi theo. Đến đoạn khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận), Dũng bị bắt cùng tang vật.

Kết quả định giá, xe gắn máy của anh Nên trị giá 9,3 triệu đồng, đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam Dũng để điều tra.

Xét hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp về quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.

Bản thân Dũng có 2 tiền án tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích nhưng không sửa đổi nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, tại phiên tòa lưu động sáng 3/12/2013, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Dũng 3 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.


Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh