Không hề quen biết nhau hay mâu thuẫn trước, nhưng vì nghe lời nói dối của bạn nhậu, Lê Văn Hận (SN 1985 ấp Tân Hiệp, xã Tân Long- Mang Thít) đánh bị hại với tỷ lệ thương tích lên đến 59%, phải điều trị kéo dài hơn 1 năm. Sau khi gây án Hận bỏ trốn hơn 1 năm rưỡi thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Không hề quen biết nhau hay mâu thuẫn trước, nhưng vì nghe lời nói dối của bạn nhậu, Lê Văn Hận (SN 1985 ấp Tân Hiệp, xã Tân Long- Mang Thít) đánh bị hại với tỷ lệ thương tích lên đến 59%, phải điều trị kéo dài hơn 1 năm. Sau khi gây án Hận bỏ trốn hơn 1 năm rưỡi thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Anh Huỳnh Hữu Hiệp (SN 1966, xã Bình Phước- Mang Thít) vẫn chưa quên được cái ngày bị Hận đánh. Những vết thương nay tuy đã lành nhưng lúc trái gió trở trời vẫn còn đau âm ỉ, khiến anh không thể làm gì được.
Nhìn anh Hiệp bị vết thương hành hạ, vận động khó khăn, nhiều người càng thêm căm phẫn Hận. Trước đây, anh Hiệp là trụ cột gia đình, nhưng từ khi sự việc xảy ra, sức khỏe anh yếu dần, không còn lao động kiếm tiền được nữa và cuộc sống gia đình đổ hết lên vai người vợ.
Anh Hiệp bức xúc: Chỉ vì câu nói dối của bạn nhậu, Hận đánh mình đến ngất xỉu. May mắn nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên mình giữ được tính mạng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/10/2011, Hận có tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Tham gia nhậu có Hận, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Văn Tưng là bạn cùng xóm. Cuộc nhậu tàn, mọi người cũng ngà ngà say, Thành về chòi giữ vịt của mình ở ấp Tân Hiệp. Có lẽ chưa “đủ đô”, ở ngoài đồng buồn nên Thành điện thoại cho Hận ra nhậu tiếp tăng 2.
Thành điện thoại nói dối với Hậu là có người không cho cầm vịt và còn dọa đánh nữa. Tin lời, không chút do dự, có rượu trong người muốn thể hiện tính côn đồ, Hận nhờ bạn chạy xe đưa đến chòi vịt của Thành.
Đến nơi, Thành đang nói chuyện điện thoại với Hiệp nên đưa điện thoại cho Hận nói chuyện. Nghĩ bên kia anh Hiệp không cho Thành cầm vịt, Hận “sửng cồ” dẫn đến 2 người khẩu chiến trong điện thoại.
Qua điện thoại, biết chỗ anh Hiệp nên Hận tìm đến và 2 người gặp nhau xô xát. Hiệp bị Hận đánh trúng nhiều cái vào người, vào mắt và cũng bị Tưng đánh trúng vai một cái. Do bị thương, anh Hiệp choáng, té ngã xuống đường, lúc này Hận mới dừng tay bỏ đi.
Vụ việc được người dân địa phương phát hiện, đưa anh Hiệp đi đến trạm y tế băng bó vết thương. Nhưng do vết thương nặng, gia đình anh Hiệp chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và tiếp tục chuyển tuyến lên nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, điều trị kéo dài hơn 1 năm. Đến ngày 3/12/2012, anh Hiệp mới xuất viện về nhà với thương tật 59%.
Sau khi gây án, Hận bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 21/5/2013 thì bị công an bắt theo lệnh truy nã.
Mới đây, TAND huyện Mang Thít mở phiên tòa xét xử đối với Lê Văn Hận tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Bị cáo Hận biện minh rằng, do uống rượu, thiếu suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân dẫn đến phạm tội…
Trước vành móng ngựa Hận tỏ ra ăn năn thừa nhận tội nhưng hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác chỉ vì lời nói dối của bạn nhậu. Nếu bị cáo suy xét để có cách xử lý hợp tình thì hôm nay không phải đối mặt với hình phạt của pháp luật.
Tính chất phạm tội của bị cáo Hận là hung hăng, côn đồ, cần xử phạt nghiêm để đủ sức răn đe, giáo dục. HĐXX của TAND huyện Mang Thít tuyên phạt bị cáo Hận 3 năm tù tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.
Trong vụ án này, xuất phát từ lời nói dối tai hại của Thành khiến bạn (Hận) phạm tội. Còn Tưng vì bênh bạn mà đánh trúng vai bị hại song không gây chấn thương, chưa đến mức độ chịu trách nhiệm hình sự. Tuy Thành và Tưng không bị truy tố hình sự nhưng có trách nhiệm dân sự liên đới với bị cáo Hận bồi thường cho phía bị hại tiền điều trị, tổn thất tinh thần, lao động số tiền thỏa thuận: Hận bồi thường 108 triệu đồng, Tưng 25 triệu đồng và Thành 11 triệu đồng.
Sau hơn 1 năm điều trị ở nhiều bệnh viện, anh Hiệp tốn trên 144,6 triệu đồng. Tuy nay vết thương đã lành nhưng nó để lại những di chứng khá nặng nề cho anh Hiệp: mù mắt, không còn khả năng lao động nặng, não bị tổn thương và gia đình anh Hiệp lâm vào cảnh khó khăn.
Thông tin từ Viện KSND tỉnh: Viện KSND tỉnh đã có kháng nghị phúc thẩm đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hận để tương xứng với hành vi phạm tội và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe, phòng ngừa cho xã hội.
|
HOÀI NAM- NGUYÊN BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin