Cảnh giác với chiêu lừa đảo bán thuốc bảo vệ thực vật

10:12, 09/12/2013

Thời gian qua, một số hộ dân ấp Cái Ngang, xã Hoà Thành, TP Cà Mau bị lừa bán các loại thuốc thú y, thuỷ sản dỏm với giá cao. Điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo tình trạng thuốc thú y, thuỷsản kém chất lượng đang ngày một xâm nhập sâu vào các vùng nông thôn.

Thời gian qua, một số hộ dân ấp Cái Ngang, xã Hoà Thành, TP Cà Mau bị lừa bán các loại thuốc thú y, thuỷ sản dỏm với giá cao. Điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo tình trạng thuốc thú y, thuỷsản kém chất lượng đang ngày một xâm nhập sâu vào các vùng nông thôn.

Nhất là hiện nay đang trong giai đoạn chuẩn bị vụ mùa mới, nguy cơ người dân bị “tiền mất tật mang” từ các loại thuốc dỏm càng lớn nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả.

Một trong những trường hợp rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” do mua phải thuốc dỏm là ông Trần Tuấn Hải, ấp Cái Ngang, xã Hoà Thành. Ông Hải bỏ ra hơn 2 triệu động để mua đá trị bệnh cho tôm nuôi.

Theo lời kể của ông Hải, các đối tượng lừa đảo vẻ bề ngoài rất lịch sự lại ăn nói rất thuyết phục. Đồng thời, biết được nhu cầu gia đình như người ở trong nhà. Còn các loại thuốc họ rao bán lại có đóng gói, vô thùng cũng có nhãn hiệu nên không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng là cách giúp người dân hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Các vùng nông thôn sâu, nơi điều kiện đi lại của người dân còn khó khăn và hiểu biết còn hạn chế là thị trường béo bở cho các đối tượng bán hàng dỏm trong vỏ bọc nhân viên công ty này, công ty nọ hoạt động. Các đối tượng lừa đảo tập trung vào những vùng nông thôn sâu để quảng bá giới thiệu nhiều loại thuốc kém chất lượng.

Ông Phạm Thế Tài, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT, xác nhận, thời gian gần đây tình trạng này xuất hiện nhiều ở vùng sâu vùng xa. Các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tiếp thị, quảng cáo để lừa đảo người dân.

Cà Mau là địa phương có nhu cầu sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thú y, nhất là thú y thuỷ sản khá lớn lại chủ yếu nhập hàng ngoài tỉnh. Vì thế, nông dân Cà Mau luôn rơi vào tầm ngắm của nhiều đối tượng lừa đảo. Điều kiện đi lại khó khăn, đại lý ở địa phương vừa ít lại vừa nhỏ cũng là cơ hội tốt cho các đối tượng này hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, cho biết, hiện thuốc bảo vệ thực vật rất đa dạng và nhiều loại, nhiều công ty sản xuất, phân phối nên nông dân khó phân biệt đâu là thuốc thật, đâu là giả, chỉ sau khi sử dụng mới phát hiện, lúc ấy mọi chuyện đã rồi. Không chỉ tốn tiền, tốn công mà hiệu quả lại kém.

Để ngặn chặn tình trạng trên, theo ông Phạm Thế Tài, ngành đã có kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt việc kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất thuốc bảo vệ thực vật dỏm, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, nhất là cán bộ ở ấp, xã. Tốt nhất là bà con nông dân nên tìm mua tại các cửa hiệu, đại lý, đừng bao giờ tin vào nhưng lời ngon ngọt của các đối tượng buôn bán dạo./.

Theo Cà Mau Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh