
Phạm Thị Lan (50 tuổi, ngụ Khu 10, thị trấn Trà Ôn- Trà Ôn, ảnh) đang bị Công an huyện Trà Ôn mời giáo dục, răn đe vì đã có hành vi môi giới phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Phạm Thị Lan (50 tuổi, ngụ Khu 10, thị trấn Trà Ôn- Trà Ôn, ảnh) đang bị Công an huyện Trà Ôn mời giáo dục, răn đe vì đã có hành vi môi giới phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Trước đó, vào ngày 17/11, Công an huyện Trà Ôn đã bắt quả tang bà Lan đang cùng một phụ nữ khác đặt vé xe chuẩn bị lên TP Hồ Chí Minh cho người Trung Quốc “coi mắt”.
Bà Lan khai nhận trước đây làm nghề bán ve chai. Khoảng hơn một năm nay, bà Lan quen biết với một phụ nữ quê ở Đồng Tháp, có chồng là người Trung Quốc, nhờ tìm dùm những phụ nữ muốn lấy chồng Trung Quốc.
Nếu thành công, mỗi trường hợp bà Lan sẽ được nhận “hoa hồng” là 1,5 triệu đồng. Từ đó đến nay, bà Lan đã nhận giới thiệu được trên 10 trường hợp nhưng thành công 7 trường hợp. Riêng từ đầu năm 2013 đến nay bà Lan đã “mai mối” cho 4 trường hợp lấy chồng Trung Quốc.
Ngoài Trà Ôn, bà Lan còn giới thiệu nhiều gái quê ở các huyện khác như: Tam Bình, Vũng Liêm, thậm chí ra ngoài tỉnh như trường hợp ở Sóc Trăng. Đặc biệt, trong số những phụ nữ đi lấy chồng Trung Quốc, có những trường hợp đang chung sống cùng chồng.
Để có thể thuyết phục được những phụ nữ này, bà Lan đã dùng lời lẽ chê bai cuộc sống hiện tại của họ, đồng thời vẽ vời cuộc sống sung túc nơi xứ người. Và, nhiều phụ nữ do hiểu biết nông cạn đã tin lời bà Lan, chấp nhận lấy chồng xứ lạ, phó mặc tương lai.
Qua vụ việc nêu trên, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ xấu và cân nhắc thật kỹ trước khi đặt tương lai, hạnh phúc của mình vào những bà “mai mối” để hưởng hoa hồng.
Bài, ảnh: THANH THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin