Không chỉ biến vườn nhà thành “ổ” cờ bạc, vợ chồng Dương Hữu Tại (SN 1970- ngụ ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) còn tham gia sát phạt nên cùng vào tù “gỡ lịch”.
Không chỉ biến vườn nhà thành “ổ” cờ bạc, vợ chồng Dương Hữu Tại (SN 1970- ngụ ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) còn tham gia sát phạt nên cùng vào tù “gỡ lịch”.
Khoảng 22 giờ 15 ngày 20/3/2013, Công an TX Bình Minh kiểm tra bắt quả tang một sòng bài ăn thua bằng tiền tại vườn nhà Tại, thu giữ gần 24 triệu đồng, 12 bộ bài và 46 lá bài trên chiếu bạc. Điều đáng nói là trong số 7 con bạc liên quan, có 5 người là vợ chồng, anh em ruột nhưng bất kể tình thâm đã sát phạt lẫn nhau.
Theo kết quả điều tra của Công an TX Bình Minh: Từ tháng 2/2013 đến ngày bị bắt, Tại cùng vợ là Nguyễn Ngọc Nữ (SN 1968) tổ chức kéo điện trong vườn nhà và mua bài về cho các con bạc ở địa phương và khu vực lân cận đến sát phạt để lấy tiền xâu. Tại và Nữ còn trực tiếp tham gia đánh bạc, mỗi bàn hơn thua từ 100.000- 500.000đ.
Chiều 20/3/2013, sau khi đến nhà hàng xóm ăn đám giỗ, vợ chồng Tại- Nữ cùng các đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1982- ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Thành- Trà Ôn), Nguyễn Văn Oanh (SN 1975- ngụ ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa), Lê Văn Sáu (SN 1981) cùng vợ là Nguyễn Thị Vân (SN 1984- ngụ ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ- Tam Bình) rủ nhau ra vườn nhà Nữ đánh bài ăn tiền.
Do trong túi lúc đó chỉ có khoảng 500.000đ nên Sáu- Vân đưa 2 chỉ vàng 24K cầm cho Hiền lấy 7,5 triệu đồng “làm vốn”.
Hiền cũng lấy ra gần 2,5 triệu đồng, Oanh hơn 1 triệu đồng, Nữ 800.000đ để sát phạt. Đánh khoảng 20 phút thì Tại vào tham gia chung tụ của Nữ, Dương Thanh Hồng (SN 1980- em ruột Tại) vào chung tụ với Oanh.
Lúc công an ập vào, Hiền và vợ chồng Sáu bị bắt tại trận, các con bạc còn lại bỏ chạy. Ngày 26/3/2013, biết trốn không thoát nên Nữ ra đầu thú và thừa nhận đã câu điện trong khu vườn nhà cho các con bạc đến đánh bài lấy tiền xâu, mỗi bàn 50.000đ. Trung bình mỗi ngày, vợ chồng Tại- Nữ thu khoảng 300.000đ.
Xét hành vi của các đối tượng nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên cơ quan điều tra Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TX Bình Minh nhận định: Đây là điểm đánh bạc có mức sát phạt cao, tụ tập các đối tượng mê cờ bạc ở địa phương và vùng lân cận, gây tác động xấu đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm pháp khác.
Trong vụ án này, bị cáo Tại và Nữ tham gia với vai trò vừa đánh bạc, vừa tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc để lấy tiền xâu. Bản thân bị cáo Nữ và Oanh trước đó (11/7/2012) đã bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không sửa đổi mà tiếp tục phạm tội.
Bị cáo Sáu và Vân không ngần ngại cầm 2 chỉ vàng 24K để lấy tiền đánh bạc; còn bị cáo Hiền vừa đánh bạc, vừa cầm đồ tạo điều kiện cho người khác có tiền đánh bạc, chứng tỏ các bị cáo rất quyết tâm trong việc phạm tội nên việc áp dụng hình thức phạt tiền sẽ không đáp ứng được công tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này đang diễn ra ngày càng nhiều tại địa phương.
Do đó, HĐXX đã bác lời đề nghị áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo của kiểm sát viên và luật sư, tuyên phạt Nữ 6 tháng tù giam, Vân 3 tháng tù treo, các bị cáo còn lại mỗi người 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc” và phạt bổ sung các bị cáo từ 3- 5 triệu đồng.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin