Trộm xe bán... phế liệu

01:11, 27/11/2013

Lười lao động nên Nguyễn Văn Điền (SN 1974- sống lang thang) xem trộm cắp là “nghề” và chuyên trộm xe đạp vì nghĩ tài sản giá trị không lớn, có bị bắt cũng không ở tù. Nhưng sau hàng loạt vụ trộm xe đạp ở TP Vĩnh Long, Điền đã bị bắt giam và vừa ra tòa lãnh án.

Lười lao động nên Nguyễn Văn Điền (SN 1974- sống lang thang) xem trộm cắp là “nghề” và chuyên trộm xe đạp vì nghĩ tài sản giá trị không lớn, có bị bắt cũng không ở tù. Nhưng sau hàng loạt vụ trộm xe đạp ở TP Vĩnh Long, Điền đã bị bắt giam và vừa ra tòa lãnh án.

Nguyễn Văn Điền là đối tượng sống lang thang từ Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ đến Vĩnh Long. Mặc dù đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng Điền không thích kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà lang thang ở các chợ trộm tài sản bán lấy tiền làm nguồn sinh sống và tiêu xài.

Từ năm 2003, Điền liên tiếp bị đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở giáo dục ở Cần Thơ, Sóc Trăng nhưng khi được trả tự do, Điền vẫn chứng nào tật nấy.

Tháng 3/2012, sau khi bị Công an quận Ninh Kiều bắt đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ cùng một số đối tượng lang thang khác, Điền được trả tự do và tiếp tục đến các chợ ở Cần Thơ và TP Vĩnh Long trộm cắp. Từ tháng 7-8/2013, Điền đến TP Vĩnh Long thực hiện hàng loạt vụ trộm xe đạp ở Phường 2 và Phường 5.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 23/7/2013, Điền đến chợ Phường 5, thấy xe đạp mini Trung Quốc của anh Tống Hữu Đoàn (ngụ 113 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5) dựng ven lề đường không người giữ liền lấy chạy đi và bán xe cho người gánh phế liệu được 80.000đ.

Sáng 27/7/2013, Điền tiếp tục đến chợ Phường 5, thấy xe đạp hiệu Martin của chị Huỳnh Thị Phượng (ngụ 96/30 Nguyễn Chí Thanh) dựng trước quán cà phê Nhà Xưa liền lấy bán cho người gánh phế liệu được 90.000đ.

Sau 2 lần “chôm” xe trót lọt, sáng 5/8/2013, Điền tiếp tục đến chợ Phường 5 lấy xe đạp hiệu Martin của chị Dương Thị Thu (ngụ 58E3 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8) đang dựng cặp lề đường. Nhưng vừa dẫn đi thì Điền bị người dân phát hiện bắt giao công an.

Do tài sản lấy cắp giá trị chưa đủ định lượng xử lý hình sự (kết quả định giá xe đạp của chị Thu trị giá 660.000đ) nên sau khi làm việc, Công an Phường 5 đã trả tự do cho Điền.

Điền tiếp tục đến chợ Phường 2 tìm xe đạp lấy trộm. Khi ngang qua quầy hoa tươi Thủy Tiên, Điền thấy xe đạp mini Trung Quốc của chị Lê Minh Kiểu (ngụ 52/123 Nguyễn Huệ, Phường 2) dựng cặp quầy hoa liền lấy chạy đi thì bị anh Ngô Xanh Nghĩa (ngụ ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu- Long Hồ) phát hiện điều khiển xe gắn máy đuổi theo bắt giao Công an Phường 2.

Do Điền đã nhiều lần vi phạm nên Công an Phường 2 chuyển vụ việc cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long xử lý.

Quá trình điều tra, Điền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên và cho biết thêm: Khoảng tháng 6/2013, Điền đến chợ Phường 2 (TP Vĩnh Long) lấy được 2 xe đạp mini Trung Quốc bán cho vựa phế liệu của chị Huỳnh Thị Thanh Thủy ở ấp Long Quới (Thanh Đức- Long Hồ) với giá 80.000 đ/xe.

Kết luận định giá các xe đạp Điền lấy trộm ở chợ Phường 2 và Phường 5 tổng trị giá hơn 2,1 triệu đồng. Riêng 2 xe đạp bán cho chị Thủy, cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại. Chị Thủy khai không biết đó là xe trộm cắp và cũng chưa đủ cơ sở chứng minh chị Thủy phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị Thủy.

Xét hành vi của Điền đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự nên cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Điền từ ngày 6/8/2013.

Sáng 19/11/2013, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Trước tòa, Điền thừa nhận “biết trộm cắp là vi phạm pháp luật nhưng do không nghề nghiệp, nhà cửa nên làm vậy để có tiền sinh sống”.

Theo HĐXX, do chây lười lao động nên Điền xem việc trộm cắp tài sản người khác là nguồn sống cho bản thân và thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Tại TP Vĩnh Long, bị cáo đã lấy cắp nhiều xe đạp trong thời gian ngắn. Sau khi bị bắt quả tang được trả tự do, bị cáo không xem đó là cơ hội để sửa đổi mà tiếp tục trộm, thể hiện sự xem thường luật pháp nên mức hình phạt Viện KSND TP Vĩnh Long đề nghị xử bị cáo từ 6- 9 tháng tù giam là chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Điền 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”(ảnh).

Tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: “Người nào trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh