
Câu trả lời là: Trong lúc can ngăn bạn đánh nhau, Vũ Thành An (SN 1990- trú ấp Thuận Tân B, xã Thuận An- TX Bình Minh) bị đánh đau nên tức giận dùng dao chém 2 người gây thương tích.
Vũ Thành An tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Văn Minh
Câu trả lời là: Trong lúc can ngăn bạn đánh nhau, Vũ Thành An (SN 1990- trú ấp Thuận Tân B, xã Thuận An- TX Bình Minh) bị đánh đau nên tức giận dùng dao chém 2 người gây thương tích.
An là đối tượng thường gây rối trật địa phương, từng bị đưa vào cơ sở giáo dục 2 năm nhưng vẫn không sửa đổi.
Khoảng 20 giờ ngày 24/11/2011, An đang dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Chín ở cùng xóm thì Nguyễn Thành Long (ấp Thuận Tân A, xã Thuận An) đến bàn tiệc An đang ngồi, rủ ra gốc cây tra cách đám cưới khoảng 30m nhậu cùng một số người nữa.
Tại đây, Long cho biết lúc ở đám cưới có nhìn thấy anh Nguyễn Chí Hoài (SN 1989- trú Khóm 5, phường Thành Phước- TX Bình Minh) là người đã đánh Long khoảng một tháng trước nên muốn đánh lại trả thù. Long rủ An: “Một hồi mày giúp tao nha”. Biết Long kêu đánh Hoài nên An từ chối và ngồi nhậu tiếp.
Đến khoảng 23 giờ, Long thấy anh Huỳnh Minh Tuấn (SN 1984- ngụ ấp Thuận Tân B, xã Thuận An) điều khiển xe gắn máy chở Hoài và một người nữa ra về liền chặn xe lại. Long câu cổ Hoài, hỏi: “Bữa trước mày kiếm tao làm gì?” dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại và đánh nhau.
An thấy vậy chạy đến can ngăn, vô tình bị Hoài đánh trúng nên tức giận chạy đến chỗ nhậu lấy con dao yếm dài khoảng 30cm chém loạn xạ vào Hoài và Tuấn gây thương tích. Khi thấy Long cũng bị thương, An ném bỏ dao xuống sông rồi chở Long đến bệnh viện băng bó.
Tuấn và Hoài cũng được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi gây án, An bỏ trốn ở TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 1/8/2013, An bị bắt theo lệnh truy nã và vụ chém người gây thương tích 2 năm trước vừa được TAND TX Bình Minh đưa ra xét xử lưu động tại chợ xã Thuận An.
Trước tòa, An biện hộ do can bạn bị đánh đau nên không kiềm được tức giận đã dùng dao chém 2 anh Hoài và Tuấn gây thương tích, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo An là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Bị cáo đã dùng dao lưỡi sắc bén là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nhiều người.
Cụ thể, An chém vào lưng, mặt của anh Hoài, thương tật 15% ảnh hưởng thẩm mỹ; chém anh Tuấn trúng tay, vai và trán, tỷ lệ 16% ảnh hưởng chức năng co duỗi ngón 4 và 5 bàn tay phải. Sau khi phạm tội, bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nên cần dành thời gian cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần vì bị hại đã đánh trúng bị cáo, việc bị cáo dùng dao chém các bị hại là tự phát, không có sự bàn bạc với Long nên HĐXX xem xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là thỏa đáng.
Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt An 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”. Đối với Nguyễn Thành Long có hành vi chặn đầu xe đánh anh Hoài, nhưng không gây thương tích nên bị xử phạt hành chính.
Tại khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31%- 60% hoặc từ 11%- 30% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm. |
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin