
Thấy người phụ nữ dựng xe đạp bên ngoài rồi vào cửa hàng mua sách, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996- sống lang thang) liền “chôm” xe chạy đi. Chiếc xe đáng giá chỉ 600 ngàn, nhưng do trên xe có túi xách đựng tiền, vàng trị giá hơn 77 triệu đồng nên Hoàng Anh bị truy tố ra tòa tội trộm.
Thấy người phụ nữ dựng xe đạp bên ngoài rồi vào cửa hàng mua sách, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996- sống lang thang) liền “chôm” xe chạy đi. Chiếc xe đáng giá chỉ 600 ngàn, nhưng do trên xe có túi xách đựng tiền, vàng trị giá hơn 77 triệu đồng nên Hoàng Anh bị truy tố ra tòa tội trộm.
Chiều 29/7/2013, chị Nguyễn Thị Ánh chạy xe đạp chở con là Phạm Đức Nông đến Trung tâm Giới thiệu sản phẩm giáo dục Số 24 trên đường 3 Tháng 2 (Phường 1- TP Vĩnh Long) mua sách. Chị Ánh dựng xe đạp dưới lòng đường trước cửa trung tâm, bảo con ở ngoài giữ rồi vào lựa sách.
![]() |
Sau phiên tòa sáng 6/11, Hoàng Anh sẽ tiếp tục ra tòa lãnh án cùng đồng bọn trong những vụ án khác. |
Khoảng 5 phút sau, Nông bước vào tìm mẹ. Cùng lúc chị Ánh nhìn ra phát hiện một thanh niên lên xe đạp của chị chạy vội qua đường Lê Lai về hướng UBND tỉnh. Chị Ánh tri hô “ăn trộm… ăn trộm” rồi chạy bộ đuổi theo.
Lúc này, 2 anh Nguyễn Minh Phương và Trần Thái Văn- nhân viên Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long, trên đường đi làm về nghe tiếng tri hô của chị Ánh đã điều khiển xe gắn máy đuổi theo. Đến đường Nguyễn Thái Học, anh Phương và anh Văn đuổi kịp chặn đầu xe, giữ tên thanh niên cùng tang vật giao công an.
Vốn là “người quen” của Công an Phường 1, đã nhiều lần bị phạt về hành vi trộm cắp nên Nguyễn Hoàng Anh- tên người thanh niên biết “chối cũng không xong” đã thật thà khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên khoảng 17 giờ ngày 29/7, Hoàng Anh đi bộ từ cầu Kinh Cụt theo đường 3 Tháng 2 hướng về chợ Vĩnh Long tìm tài sản lấy trộm.
Đến đoạn Sở GD-ĐT Vĩnh Long, Hoàng Anh thấy chị Ánh dựng xe đạp trước Trung tâm Giới thiệu sản phẩm giáo dục Số 24 liền dừng lại quan sát, chờ sơ hở để lấy cắp. Khi thấy con trai chị Ánh không giữ xe mà vào trung tâm tìm mẹ thì Hoàng Anh liền lấy xe đạp chạy đi và bị bắt.
Chiếc xe đạp Hoàng Anh lấy cắp trị giá khoảng 600 ngàn đồng, theo luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng do trên xe lúc đó chị Ánh có để một túi xách, qua kiểm tra bên trong có 8 nhẫn vàng 24K và 3,4 triệu đồng (tổng trị giá hơn 77,5 triệu đồng) nên cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Hoàng Anh tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự với mức án định khung từ 2- 7 năm tù giam.
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 6/11/2013, Hoàng Anh khai “mục đích lấy xe đạp bán kiếm tiền xài, không biết trong giỏ có nhiều tiền vàng”. Luật sư được chỉ định bào chữa cho Hoàng Anh cũng cho rằng “bị cáo chỉ muốn lấy xe đạp, việc trên xe có số tài sản giá trị lớn là ngoài ý thức của bị cáo nên Viện KSND TP Vĩnh Long truy tố bị cáo ở khoản 2 là quá nặng, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt”.
Được biết, ngoài vụ trộm này, Hoàng Anh còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật khác. Cụ thể, ngày 27/9/2012, Hoàng Anh cướp giật điện thoại tại một tiệm Internet ở Phường 3 nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý.
Sau đó, liên tiếp trong các ngày 13/1 và 3/3/2013, Hoàng Anh trộm xe đạp, chân lư của người dân bị Công an Phường 3 bắt và xử phạt hành chính. Đến ngày 5/5/2013, Hoàng Anh tiếp tục trộm tài sản tại nhà số 133B đường 2 Tháng 9. Hôm sau (6/5), trộm tiếp xe gắn máy tại nhà số 15/4 Nguyễn Thái Học. Những lần trộm này, Hoàng Anh cùng đồng bọn đã bị khởi tố và được tách ra xử lý riêng.
Theo HĐXX: Mặc dù bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tài sản được thu hồi trả lại chủ nhưng xét hành vi ngang nhiên lấy cắp tài sản người khác giữa chỗ đông người của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Khi bị truy đuổi, bị cáo còn cố tình đạp xe chạy rẽ qua nhiều đường trong TP Vĩnh Long để tẩu thoát chứng tỏ ý thức xem thường luật pháp nên việc xử nhẹ sẽ không đảm bảo tác dụng răn đe, giúp bị cáo nhận ra sai trái sửa đổi thành người tốt.
Tuy nhiên, do lúc phạm tội, bị cáo còn ở tuổi vị thành niên nên HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên Hoàng Anh 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Phạm tội “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin