TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp và tiêu thụ thuốc thủy sản, có giá trị trên 750 triệu đồng của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam- chi nhánh tỉnh Bến Tre (có kho thuốc đặt tại xã Đồng Phú- Long Hồ).
+ Vợ chồng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: mỗi người 5 năm tù
TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp và tiêu thụ thuốc thủy sản, có giá trị trên 750 triệu đồng của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam- chi nhánh tỉnh Bến Tre (có kho thuốc đặt tại xã Đồng Phú- Long Hồ).
Bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1987), Phạm Thái Dương (SN 1987) công nhân nuôi cá của công ty cấu kết với đối tượng bên ngoài gồm: Lê Minh Tâm (SN 1986), Lê Đinh Hữu Kha (SN 1983), Trương Văn Tâm Em (SN 1981), Hồ Minh Hoàng (SN 1981) và Nguyễn Ngọc Oanh (SN 1982) để trộm cắp, tiêu thụ tài sản của công ty.
Khoảng 7 giờ ngày 19/2/2013, Duy và Dương biết công ty vừa nhập về kho đặt tại ấp Phú Thuận 1 (Đồng Phú) 20 thùng (360 chai) thuốc trị bệnh cho cá, nhãn hiệu Forfish. Không dằn được lòng tham, Duy và Dương bàn với nhau trộm số thuốc trên bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý đồ, Duy điện thoại thông đồng với Tâm (ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú) để trộm cắp và hẹn tối sẽ đột nhập vào kho lấy thuốc.
Khoảng 10 giờ, Tâm điện thoại cho Oanh- chủ cửa hàng thuốc thủy sản “Huy Hoàng” (ấp An Lương, xã An Bình- Long Hồ) gạ bán thuốc hiệu Forfish. Tuy biết số thuốc trên là hàng gian nhưng vì hám lợi vợ chồng Oanh- Hoàng vẫn đồng ý mua.
Sau đó, Tâm rủ thêm Kha (anh ruột) và Em cùng địa phương nhờ chạy ghe chở đồ dùm. Theo kế hoạch thì chúng lấy ghe của anh Lê Minh Sĩ đang gửi nhờ tại nhà cha của Tâm làm phương tiện chở thuốc.
Kha điều khiển ghe chở Tâm, Em rước Duy và Dương đang giữ ao cá của công ty tại ấp Phú Thuận 1. Lúc này, Tâm nói với tất cả là đi trộm thuốc của công ty và đồng bọn chạy ghe đến đậu cách kho thuốc khoảng 50m.
Theo phân công, Kha ở lại giữ ghe, còn tất cả dùng khóa chuẩn bị sẵn tháo các con ốc bắt vách tôn, đột nhập vào kho lần lượt lấy 20 thùng thuốc hiệu Forfish khiêng xuống ghe. Kha điều khiển ghe đưa Duy và Dương về chòi giữ ao cá, rồi tiếp tục chở 20 thùng thuốc Forfish đến khu vực Công viên Sông Tiền (Phường 1- TP Vĩnh Long).
Trên đường đi, Tâm điện thoại cho Oanh và Hoàng đến điểm hẹn nhận thuốc. 2 bên gặp nhau thỏa thuận giá 1 triệu đồng/chai (20 thùng 360 chai), tổng số tiền là 360.000.000đ.
Giao thuốc xong Em và Kha chạy ghe về, còn lại Tâm cùng vợ chồng Oanh thuê xe ba gác anh Trần Minh Trung chở số thuốc trên đến kho hàng của mình ở Phường 8 (TP Vĩnh Long). Sáng hôm sau (20/2/2013), Oanh trả cho Tâm 80 triệu đồng và Tâm yêu cầu Oanh phải thanh toán số tiền còn lại trong ngày.
Để có tiền trả cho Tâm, vợ chồng Oanh liên hệ với Ngô Hoàng Phi (Phường 2- TP Cao Lãnh- Đồng Tháp) gạ bán số thuốc vừa mua giá 1,5 triệu đồng/chai. Anh Phi không mua, vợ chồng Oanh gửi số thuốc cho anh bán giùm và mượn của anh Phi 380 triệu đồng. Tối đến, vợ chồng Oanh trả hết số tiền thiếu cho Tâm và Tâm chia Em 10 triệu đồng.
Lúc này, công an đang ráo riết điều tra vụ trộm. Sợ bị phát hiện, Tâm mang theo 100 triệu đồng còn lại cùng Duy và Dương cao chạy xa bay, đến huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) lẩn trốn. Số tiền này, Tâm chia cho Duy và Dương mỗi người 30 triệu đồng, còn mình giữ 40 triệu đồng.
Biết công an đang truy tìm, không thể thoát được, 2 ngày sau, Duy và Dương ra đầu thú tại Công an xã Tân Thanh Bình (Mỏ Cày Bắc), mỗi người giao nộp lại số tiền 30 triệu đồng cho cơ quan điều tra.
Biết đồng bọn ra đầu thú, Tâm, Em, Kha cũng lần lượt đến công an trình diện giao nộp lại toàn bộ số tiền bất chính cho cơ quan điều tra. Chúng còn khai thêm vợ chồng Oanh- Hoàng trong đường dây tiêu thụ tài sản.
Theo kết luận định giá tài sản tố tụng hình sự: 20 thùng (360 chai) thuốc hiệu Forfish trị giá trên 750 triệu đồng.
Chỉ vì lòng tham, hám lời mà các bị cáo phải trả giá đắt bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật và nó đánh đổi cả sự nghiệp, uy tín, danh dự các bị cáo một cách đáng tiếc.
Xem xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX của TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tâm 9 năm tù; Phạm Thái Dương, Nguyễn Văn Duy mỗi người 8 năm tù; Trương Văn Tâm Em 7 năm 6 tháng tù và Lê Đinh Hữu Kha 7 năm tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng 2 vợ chồng Hồ Minh Hoàng và Nguyễn Ngọc Oanh mỗi người nhận 5 năm tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
|
HOÀI NAM- NGUYÊN BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin