2 đối tượng ma túy lọt tầm ngắm của trinh sát

07:11, 15/11/2013

2 đối tượng nghiện ma túy Lê Văn Phúc Em (SN 1988) và Đỗ Minh Tùng (SN 1983) cùng ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) sang Vĩnh Long mua heroin. Trên đường tìm nơi sử dụng, cả 2 đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long.

2 đối tượng nghiện ma túy Lê Văn Phúc Em (SN 1988) và Đỗ Minh Tùng (SN 1983) cùng ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) sang Vĩnh Long mua heroin. Trên đường tìm nơi sử dụng, cả 2 đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 7/8/2013 các chiến sĩ trinh sát phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy khả nghi nên âm thầm theo dõi. Lúc 2 đối tượng này dừng xe vào khu vực vắng thuộc địa bàn ấp Tân An (xã Tân Hạnh- Long Hồ) thì các chiến sĩ ập vào bắt quả tang chúng đang chuẩn bị sử dụng ma túy.


Đỗ Minh Tùng.

Lê Văn Phúc Em.


Công an thu giữ trong người 2 đối tượng 15 đoạn ống nhựa, bên trong có chất bột màu trắng (ma túy). 2 đối tượng cùng với tang vật được chuyển tới Công an huyện Long Hồ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Em và Tùng đều thừa nhận số ma túy của mình mua để sử dụng nhưng đã bị bắt khi chưa kịp dùng. Sáng đó (7/8/2013), Tùng chạy xe đến nhà của Em (Khóm 3, Phường 2- TP Cao Lãnh) mượn một liều sử dụng cho qua cơn đói ma túy.

Tuy nhiên, Em đã hết hàng” và cũng đang trong tình trạng “đói” ma túy nên cả 2 rủ nhau sang Vĩnh Long tìm mua về sử dụng. Không cưỡng được cơn nghiện, chúng chạy xe đến khu vực Khóm 2 (Phường 9- TP Vĩnh Long) gặp một thanh niên lạ, không rõ địa chỉ.

Do quen biết và có liên hệ trước, Em mua liền 12 tép heroin được đựng trong ống nhựa hàn kín 2 đầu, với giá 90.000 đ/tép. Từng là mối quen mua heroin, nên người thanh niên kia chơi “sộp” tặng cho Em thêm 3 tép nhưng chưa kịp tận hưởng thì bị công an bắt giữ.

Kết luận của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Cần Thơ chất bột màu trắng trong 15 ống nhựa thu giữ của Em và Tùng có chứa thành phần heroin, trọng lượng 0,6248g. Với hành vi này, Công an huyện Long Hồ khởi tố Em và Tùng tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 12/11/2013, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với 2 bị cáo Em và Tùng. Do ăn chơi lêu lổng, sớm nghiện ngập ma túy, gia đình của 2 bị cáo cũng bỏ mặc không ai đến dự phiên tòa.

2 bị cáo cho biết không nghề nghiệp, sống bằng nghề làm thuê, xa gia đình nên mềm lòng nghe lời bạn bè thử ma túy cho biết nhưng nghiện không bỏ được và ngày càng trượt dài trong đê mê của cơn say ma túy chết người.

Tiếc rằng gia đình nghèo cần sự phụ giúp của 2 bị cáo song làm được bao nhiêu tiền cả 2 nhanh chóng cho bay theo làn khói trắng ma túy.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo tỏ ra hối hận và hứa sẽ cố gắng cai nghiện để khi chấp hành án trở về hòa nhập cộng đồng thành người có ích cho xã hội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Em 3 năm tù và bị cáo Tùng 2 năm tù cùng tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

2 bị báo Em và Tùng đều là đối tượng nghiện ma túy nặng, bình quân mỗi ngày sử dụng từ 2- 3 tép ma túy (tương đương 200.000đ). Năm 2010, Em bị chính quyền địa phương đưa vào trường cai nghiện và chữa bệnh nhưng ra trường không lâu lại tái phạm. Nghiện ma túy không những ảnh hưởng đến kinh tế, tàn phá sức khỏe mà còn là con đường dẫn đến căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS chưa có thuốc đặc trị.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh