Thực hiện công tác giải tỏa tái lấn chiếm trên các tuyến đường QL1, QL54 và đường dẫn cầu Cần Thơ (giai đoạn 2), từ 20/5/2013, tổ công tác liên ngành và UBND các xã- phường, các đơn vị chức năng liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch giải tỏa kịp thời những hành vi vi phạm tái lấn chiếm trong hành lang ATGTĐB, như cho người dân cam kết tự tháo dỡ
Thực hiện công tác giải tỏa tái lấn chiếm trên các tuyến đường QL1, QL54 và đường dẫn cầu Cần Thơ (giai đoạn 2), từ 20/5/2013, tổ công tác liên ngành và UBND các xã- phường, các đơn vị chức năng liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch giải tỏa kịp thời những hành vi vi phạm tái lấn chiếm trong hành lang ATGTĐB, như cho người dân cam kết tự tháo dỡ mái che, hàng rào, nhà tạm, vật kiến trúc... nói chung là công trình trong phạm vi hành lang ATGT đường bộ, giải tỏa các công trình tái lấn chiếm, công trình làm ảnh hưởng đến ATGT của các tuyến QL trên
địa bàn.
Người dân tự tháo dỡ lều quán vi phạm hành lang an toàn lộ giới trên QL54.
|
Qua thực hiện, Tổ liên ngành đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho nhân dân của 3 phường và 3 xã (Đông Bình, Đông Thành và Thuận An) được 6 cuộc, có trên 750 lượt người tham dự.
Tổ chức thành 2 đoàn để định vị ranh giải phóng mặt bằng cho từng hộ gia đình trên tuyến QL1 và QL54 bằng cách xịt sơn lên tất cả các công trình vi phạm như nhà tạm, hàng rào, mái che, cây cối... để các hộ dân tháo dỡ hoàn trả mặt bằng.
Kết hợp với UBND xã, phường vận động tự tháo dỡ nhà tạm, mái hiên, biển quảng cáo... và giao UBND xã- phường triển khai cho ban nhân dân khóm- ấp đến từng hộ để cho cam kết tự tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc, cây cối nằm trong phạm vi phải giải tỏa (đã xịt sơn).
Qua đó, đa số các hộ dân lấn chiếm ý thức được việc vi phạm lộ giới, nên đồng tình tự tháo dỡ các công trình vi phạm.
QL1: Cho làm cam kết tự tháo dỡ mái hiên, nhà tạm; hàng rào, biển quảng cáo và phát quang cây cối, cam kết không che dù làm khuất tầm nhìn trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng là 426 hộ; lập biên bản 48 hộ không chịu tháo dỡ theo cam kết đã ký. Dân tự tháo dỡ 4 nhà kiên cố; 16 nhà tạm; 24 hàng rào; 72 mái che; di dời biển quảng cáo và đốn cây trong phạm vi giải tỏa.
QL54: Cho làm cam kết tự tháo dỡ mái hiên, nhà tạm; hàng rào, biển quảng cáo và phát quang cây cối, cam kết không che dù làm khuất tầm nhìn trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng là: 426 hộ; lập biên bản 48 hộ không chịu tháo dỡ theo cam kết đã ký. Dân tự tháo dỡ 12 nhà kiên cố; 22 nhà tạm; 31 hàng rào; 90 mái che; di dời biển quảng cáo và đốn cây trong phạm vi giải tỏa.
Tuy nhiên, trên QL1 vẫn còn 24 nhà kiên cố vi phạm hành lang an toàn lộ giới. QL54 còn 20 nhà và 5 hàng rào chưa tháo dỡ. Đoàn công tác liên ngành đã đề nghị chuyển Ban kiểm tra xử lý vi phạm hành chính thực hiện các thủ tục cưỡng chế.
Đường dẫn cầu Cần Thơ đã tiến hành giải tỏa các hộ mua bán trái cây trên tuyến (chủ yếu là các hộ mua bán hàng rong); di dời 1 bến xe ôm; giải tỏa 4 lều tạm.
Đồng thời đoàn công tác đề nghị UBND xã- phường xử phạt, buộc tháo dỡ và xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm sau khi đoàn đã giải tỏa.
Tin, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin