Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trung đoàn bộ binh 890 đang đóng quân trên địa bàn xã Tân Thành (Bình Tân) luôn đề ra những kế hoạch và phương pháp huấn luyện đa dạng, phù hợp từng đối tượng, kết quả hàng năm luôn đạt giỏi. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ.
Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trung đoàn bộ binh 890 đang đóng quân trên địa bàn xã Tân Thành (Bình Tân) luôn đề ra những kế hoạch và phương pháp huấn luyện đa dạng, phù hợp từng đối tượng, kết quả hàng năm luôn đạt giỏi. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ.
Chiến sĩ mới tham gia huấn luyện.
|
Huấn luyện chiến sĩ giỏi
Thượng tá Hà Văn Hiếu- Chính ủy Trung đoàn bộ binh 890 cho biết, từ đầu năm, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể công tác huấn luyện từng đối tượng: Lực lượng thường trực, dự bị động viên và chiến sĩ mới. Lực lượng thường trực tổ chức huấn luyện theo từng giai đoạn. Những nội dung nào còn khuyết điểm sẽ tiếp tục huấn luyện tại chức để nâng cao trình độ và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ…
Riêng lực lượng dự bị động viên nằm rải rác khắp các địa phương trong tỉnh nên từ đầu năm, đơn vị đã có kế hoạch huấn luyện cụ thể, được Bộ CHQS tỉnh duyệt nên việc triển khai rất thuận lợi và kết thúc huấn luyện trong tháng 8/2013. Ở những nội dung huấn luyện như: giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự… đều đạt giỏi.
Đối với lực lượng dự bị động viên, do đa số các đối tượng tham gia còn kiêm nhiều công việc khác nhau hay phát triển kinh tế gia đình nên thời gian tập trung huấn luyện ngắn hạn (14 ngày). Do đó khâu chuẩn bị vật chất và mô hình học cụ phải thực sự chu đáo, đội ngũ cán bộ huấn luyện cũng phải vững vàng. Xác định được những nhiệm vụ này, nên công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên tại Trung đoàn 890 luôn đảm bảo chất lượng.
Riêng công tác huấn luyện chiến sĩ mới, trong năm nay, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 890 tham gia huấn luyện 2 đợt. Trong đợt 1/2013, có 40 chiến sĩ mới được huấn luyện, kết quả chung đạt giỏi. Có được kết quả trên là do đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch, nội dung, mô hình học cụ…, tỷ lệ chiến sĩ đạt khá giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước.
Trong huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2/2013, có 65 chiến sĩ. Qua hơn 2 tuần, theo đánh giá chung, tình hình sức khỏe và năng lực của các chiến sĩ có phần cao hơn các năm trước.
Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tháng huấn luyện thứ nhất, đơn vị sẽ tổ chức họp mặt đại diện địa phương và gia đình các chiến sĩ. Đây là dịp để địa phương, gia đình chiến sĩ hiểu rõ hơn về môi trường quân đội, cuộc sống và sự trưởng thành của con em mình; cùng đơn vị giáo dục, động viên chiến sĩ mới phấn đấu, rèn luyện tốt.
“Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới nếu chỉ gói gọn trong quân đội thì chưa mang lại hiệu quả như ý muốn. Chiến sĩ mới lần đầu xa quê, xa gia đình, bạn bè, có nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà, nên rất cần sự động viên, cổ vũ từ địa phương, gia đình. Buổi họp mặt ấm tình quân dân sẽ giúp gia đình, địa phương nắm được kết quả huấn luyện và tình hình kinh tế- xã hội, từ đó gia đình sẽ yên tâm kinh doanh sản xuất; chiến sĩ thêm hăng hái tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ”- Thượng tá Hà Văn Hiếu đánh giá.
Sẵn sàng tham gia mặt trận nông thôn mới
Hưởng ứng chủ trương “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ nếu địa phương có nhu cầu. Trước mắt, đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với địa phương, đơn vị kết nghĩa thực hiện đồng bộ bằng nhiều hình thức như: Huấn luyện kết hợp dã ngoại; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai…
Qua 10 năm thực hiện nghị quyết của quân khu về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới (2003- 2013), hàng năm đơn vị đã phối hợp các lực lượng vũ trang trong tỉnh hành quân huấn luyện kết hợp với công tác dân vận.
Đến thời điểm này, các chiến sĩ của trung đoàn đào đắp hơn 55 ngàn mét đường giao thông nông thôn; sửa chữa trên 86 phòng học, 121 căn nhà sập và tốc mái; thường xuyên tổ chức các đoàn khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh…
Tình quân dân ngày càng thắm và được thắt chặt hơn.
Thượng tá Hà Văn Hiếu cho biết thêm: Đơn vị đã họp bàn với lãnh đạo xã Tân Thành- nơi đơn vị đóng quân- khi có nhu cầu sẽ sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia những phần việc tại địa phương, giúp đỡ người dân trong vùng thu hoạch nông sản trong mưa lũ, khắc phục thiên tai (nếu có) và giúp địa phương hướng đến chủ trương chung là xây dựng nông thôn mới… |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- VĂN MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin