Khoảng 18 giờ ngày 20/9/2013, Trần Quốc Toản (SN 1995, ngụ xã Đức Mỹ, huyện Càng Long- Trà Vinh) chở Phạm Văn Nguyên (SN 1995, ngụ xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) ngang nhà anh Lê Trường Chinh thì phát hiện trong nhà có latop nên bàn với Nguyên đợi đến khuya sẽ quay lại lấy cắp.
Khoảng 18 giờ ngày 20/9/2013, Trần Quốc Toản (SN 1995, ngụ xã Đức Mỹ, huyện Càng Long- Trà Vinh) chở Phạm Văn Nguyên (SN 1995, ngụ xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) ngang nhà anh Lê Trường Chinh thì phát hiện trong nhà có latop nên bàn với Nguyên đợi đến khuya sẽ quay lại lấy cắp.
Theo kế hoạch, chúng quay lại nhà anh Chinh, phát hiện cửa nhà sau không đóng nên lẻn vào lấy trộm latop, 3 cái USB và 1 điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Ngày 23/9/2013, Nguyên mang điện thoại ra cửa hàng Đ.V. mở khóa để sử dụng thì bị công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan công an chứng minh trước đó Nguyên và Toản từng thực hiện trót lọt 2 vụ trộm điện thoại di động khác. Theo giám định pháp y, giá trị số tài sản mà Nguyên và Toản từng trộm trên 3,3 triệu đồng.
Do giá trị thực tế số tài sản mà Toản lấy được chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ phạt hành chính. Riêng Nguyên phải trả giá bằng mức án 6 tháng tù treo và 1 năm thử thách tội “Trộm cắp tài sản”.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin