Lấy trộm tài sản của người khác, khi bị công an điều tra, tên trộm tìm cách hoàn trả lại khổ chủ nhưng vẫn khó thoát tội.
Lấy trộm tài sản của người khác, khi bị công an điều tra, tên trộm tìm cách hoàn trả lại khổ chủ nhưng vẫn khó thoát tội.
Ngày 30/1/2013, Nguyễn Thị Gọn (SN 1984, ngụ thị trấn Vũng Liêm) chở bà Trương Thị Bé Em (SN 1961, ngụ xã Trung Thành- Vũng Liêm) đến nhà bà Nguyễn Thị Dung (dì ruột Gọn, ngụ cùng địa phương) chơi rồi ngủ lại. Trong lúc trò chuyện, Gọn phát hiện trong áo khoác của bà Bé Em có 1 cái bóp được gói cẩn thận. Nghĩ là chứa nhiều tài sản nên Gọn nảy sinh ý định lấy trộm.
Lợi dụng lúc bà Bé Em ngủ mê, Gọn lén lấy cái bóp giấu trong kẹt cửa, rồi mang về nhà kiểm tra thì phát hiện trong bóp có 2 hộp đựng nhiều dây chuyền và nhẫn vàng 24K cùng một số tiền mặt. Số tài sản trên, Gọn chia làm 2 gói rồi giấu dưới giường ngủ, còn 2 hộp đựng vàng, do sợ bị phát hiện dấu vân tay nên Gọn đã đem vứt xuống sông phi tang.
Đến sáng 31/1/2013, bà Bé Em mới tá hỏa khi số tài sản đã không cánh mà bay nên báo công an. Theo khai nhận của bà Bé Em với cơ quan điều tra, số tài sản mất trộm gồm 81 chỉ vàng 24K và 1,8 triệu đồng.
Khi Gọn đang hí hửng với số tài sản vừa lấy được thì hay tin công an đang khám xét hiện trường, Gọn sợ nếu bị bắt sẽ khó thoát tội nên mang số tài sản trên hoàn trả lại nhưng khi đến nhà bà Dung thì thấy rất nhiều công an đang làm việc nên Gọn quay về nhà.
Đến 1 giờ chiều cùng ngày, Gọn lẻn đến nhà bà Dung để 1 gói vàng ngay chỗ bà Bé Em nằm hôm trước. Đến 21 giờ, Gọn tiếp tục mang số tài sản còn lại để ở vựa củi sau nhà bà Dung rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, gói vàng thứ nhất chứa 54,5 chỉ vàng 24K, gói vàng thứ 2 chứa 26 chỉ vàng 24K và 1,7 triệu đồng).
Qua khám xét hiện trường, cùng những biểu hiện nghi vấn của Gọn, Cơ quan Điều tra xác định Gọn là đối tượng khả nghi nên được mời làm việc, tại đây, Gọn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Số tài sản còn thiếu (5 phân vàng 24K và 100 ngàn đồng), Gọn đã tự nguyện hoàn trả lại cho bà Bé Em.
Tại phiên tòa xét xử Gọn tội “Trộm cắp tài sản”, HĐXX- TAND huyện Vũng Liêm cho rằng hành vi của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo chỉ nhất thời phạm tội, hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện khắc phục hậu quả trước khi bị phát hiện…, HĐXX phạt Gọn 2 năm tù với tội danh trên.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin