Vừa chấp hành án phạt 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khi về địa phương, Nguyễn Văn Quyên (SN 1983, phường Bình Đa, TP Biên Hòa- Đồng Nai) tiếp tục tái phạm. Quyên cấu kết với một số đối tượng khác đến khu vực huyện Long Hồ trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật có giá trị hàng trăm triệu đồng và bán với giá chỉ hơn 10 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.
Vừa chấp hành án phạt 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khi về địa phương, Nguyễn Văn Quyên (SN 1983, phường Bình Đa, TP Biên Hòa- Đồng Nai) tiếp tục tái phạm. Quyên cấu kết với một số đối tượng khác đến khu vực huyện Long Hồ trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật có giá trị hàng trăm triệu đồng và bán với giá chỉ hơn 10 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.
Ngày 9/3/2013, tại kho thuốc vật tư nông nghiệp Phước Thành (xã Long An- Long Hồ) xảy ra một vụ mất trộm tài sản với số lượng khá lớn là thuốc bảo vệ thực, gồm: 4 thùng Regent, 5 thùng Virtako, 1 thùng Amistartop, 2 thùng Nativo, 12 thùng Conmcat, trị giá trên 200 triệu đồng.
Hiện trường vụ án: mái tôn nhà kho lợp bị cắt một lỗ thủng, bên ngoài còn để lại một số thùng đựng bị xé ra nhưng thuốc đã bị lấy mất, 2 cây thang bằng tre và sợi dây dù. Qua hiện trường vụ án, Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ xác định đây là vụ trộm cắp táo bạo, có tính chuyên nghiệp, tài sản bị mất giá trị khá lớn.
Qua gần 4 tháng tích cực điều tra, Công an huyện Long Hồ xác định tên trộm là Nguyễn Văn Quyên- một đối tượng xã hội, có một lần chấp hành án và gần đây, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ mất trộm thuốc bảo vệ thực vật nói trên.
Ngày 6/8/2013, Công an huyện Long Hồ bắt khẩn cấp đối tượng Quyên. Bước đầu tên Quyên cố tình quanh co chối tội, kêu oan. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ điều tra Công an huyện Long Hồ, cuối cùng tên Quyên cũng thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm tại kho thuốc vật tư nông nghiệp Phước Thành.
Hôm đó (8/3/2013), Thành điện thoại cho Quyên, rủ xuống Vĩnh Long trộm cắp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Quyên đến gặp Thành và Ân (bạn nhưng không biết rõ địa chỉ) tại Bến xe Long Bình (TP Biên Hòa) để bàn kế hoạch đi trộm. Ân điều khiển xe tải khoảng 1 tấn, chở Quyên và Thành chạy theo QL1 hướng về Vĩnh Long.
Vào địa phận TP Vĩnh Long, chúng chưa phát hiện tài sản người dân để sơ hở. Chúng rẽ sang QL53 hướng về Trà Vinh, khi đến chợ Long Hồ thì ghé vào tiệm mua 2 cây thang bằng tre (mỗi cây dài khoảng 5m) dự định dùng để đột nhập vào nhà dân.
Chúng chạy xe chầm chậm theo QL53, phát hiện kho thuốc vật tư nông nghiệp Phước Thành không có người trông giữ liền dừng xe quan sát. Lúc này, rạng sáng 9/3/2013, cả khu vực vắng lặng, Thành ra phía sau kho cặp bờ ruộng, bắc thang trèo lên mái nhà kho dùng kéo mang theo cắt thủng một lỗ tôn để chui vào bên trong.
Kế tiếp, Thành lấy cây thang còn lại bắc bên trong để xuống. Thành dùng dây dù mang theo buộc các thùng thuốc cho Quyên lần lượt kéo ra bên ngoài. Ở ngoài lộ, Ân đang nổ máy xe chờ sẵn. Thành và Quyên lần lượt mang số thùng thuốc trộm được ra chất lên xe, bỏ lại hiện trường 2 cây thang, dây dù rồi chuồn nhanh trước khi trời sáng.
Chúng chạy xe sang quận Thốt Nốt (Cần Thơ) bán số thuốc vừa trộm cho một người lạ với giá rất rẻ, chỉ 10.500.000đ. Tuy vậy, chúng vẫn chấp nhận bán. Thành chia số tiền này cho Quyên và Ân, mỗi người 2,5 triệu đồng, phần còn lại Thành giữ lại tiêu xài riêng.
Theo kết luận giám định giá tài sản của Công an huyện Long Hồ, số tài sản mất trộm tại kho thuốc nông nghiệp Phước Thành do đồng bọn của Quyên trộm cắp có giá trị là 215 triệu đồng (số tròn). Hiện Công an huyện Long Hồ vẫn chưa thu hồi lại được số tài sản trên.
Hiện Công an huyện Long Hồ đang hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố Nguyễn Văn Quyên tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Riêng 2 đối tượng Thành và Ân không rõ địa chỉ), công an đang truy tìm khi nào bắt được xử lý sau.
Qua vụ án, chủ các kho chứa hay cơ sở kinh doanh ven đường cần có biện pháp bảo vệ tài sản an toàn hơn.
|
NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin