Công an huyện Long Hồ vừa hoàn thành hồ sơ vụ án trộm mai vàng, chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Lê Phi Cường, Lê Quang Bình, Đặng Phát Tài, Nguyễn Hữu Khánh cùng ở xã Tân Hạnh (Long Hồ) và Ngô Thanh Phong (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Công an huyện Long Hồ vừa hoàn thành hồ sơ vụ án trộm mai vàng, chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Lê Phi Cường, Lê Quang Bình, Đặng Phát Tài, Nguyễn Hữu Khánh cùng ở xã Tân Hạnh (Long Hồ) và Ngô Thanh Phong (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ, để có tiền tiêu xài, Phong, Cường, Bình, Tài và Khánh tụ tập lập băng trộm cắp và mục tiêu của chúng là những cây mai vàng có giá trị được trồng ở trước sân nhà của người dân. Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, ban ngày chúng đi “tiền trạm” để biết gia đình nào có trồng mai vàng để tối đến đột nhập.
“Phi vụ” đầu tiên vào ngày 5/3/2013, sau khi đi thám thính tình hình về, chúng tụ tập tại cầu “Rạch Tranh” (giáp ranh giữa 2 xã Tân Hạnh và Tân Ngãi), thông báo cho nhau tình hình: Sân nhà của ông Nguyễn Thành Đạt (ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh) có trồng cây mai vàng khá đẹp, bán sẽ được nhiều tiền.
Đợi đến 22 giờ đêm, ngoài đường vắng người và gia đình ông Đạt đã ngủ, chúng đột nhập vào sân dùng cưa, xà beng, búa chuẩn bị sẵn trước và chỉ trong thời gian ngắn chúng bứng được gốc mai khiêng ra ngoài mà chủ nhà không hề hay biết.
Do cây mai vàng lớn (đường kính 50cm và cao hơn 3m) có nhiều cành cồng kềnh nên không chở bằng xe gắn máy được. Chúng liền kéo xuống sông định bè đi nhưng bị dòng nước cuốn trôi. Qua ngày hôm sau, chúng tìm được cây mai và Khánh mua lại cây mai với giá 600 ngàn đồng.
Với số tiền này, Bình, Phong, Tài và Cường mỗi người được chia 150 ngàn đồng tiêu xài. Riêng Khánh lấy cây mai, không được chia tiền.
Vụ đầu tiên trót lọt, thấy dễ kiếm tiền, chúng tiếp tục săn lùng mai vàng để trộm. Cũng như lần trước, chúng phát hiện nhà anh Nguyễn Hữu Thiên (ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh) có cây mai trồng trong chậu. Bình điện thoại cho Khánh thông báo hỏi có lấy không và Khánh đồng ý. Khánh còn hứa nếu trộm được mai thì sẽ mua lại. Đợi đến khoảng 23 giờ, ngày 20/3/2013, Bình và Phong trộm cây mai của anh Thiên (đường kính 40cm, cao 2m). Chúng bán cây mai này cho Khánh giá 200 ngàn đồng và Bình và Phong chia tiền xài.
Thời gian qua, tình hình trộm cắp mai vàng khá phổ biến, vì giá trị tương đối cao. Công an ở các địa phương khuyến cáo người dân có trồng mai kiểng cần có biện pháp bảo vệ tài sản chặt chẽ, an toàn.
|
Thời gian này, chúng rảo quanh địa phương để ý gia đình nào có trồng mai vàng kiểng chờ khi có cơ hội là ra tay trộm cắp và sân kiểng của nhà anh Nguyễn Minh Trí (ấp Tân Nhơn) lọt vào tầm ngắm của chúng. Khi thấy thời cơ đã đến, chúng điện thoại cho Khánh là có “hàng” và Khánh bảo trộm đi, rồi sẽ mua.
Sau nhiều vụ mất trộm mai vàng ở địa phương, anh Trí đã rào lưới B40 xung quanh rất cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi ngón nghề của chúng. Đêm 3/5/2013, chúng trèo rào vào “ẵm” đi 4 cây mai có đường kính từ 40- 60cm, cao từ 1- 2m.
Số mai này, chúng bán cho Khánh giá 2,1 triệu đồng và sau này, Khánh bán lại 3 cây mai cho một người lạ với giá 4,5 triệu đồng (chưa thu hồi). Số mai còn lại Khánh tỉa tót trồng ở sân nhà nhưng bị phát hiện và đồng bọn lần lượt bị công an bắt giữ. Chúng còn khai thêm, trước đó đã trộm mai vàng của người dân ở địa bàn xã Tân Ngãi.
Theo kết luận của Hội đồng giám định giá tài sản huyện Long Hồ, Phong, Cường, Bình, Tài và Khánh trộm tất cả 6 cây mai có giá trị 45 triệu đồng. Công an huyện Long Hồ khởi tố 5 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” tại Điều 138 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin